Cty Điện lực Nam Định tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

08:04, 24/04/2015

Ngày 23-4-2015, Cty Điện lực Nam Định đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (8-4-1965 - 8-4-2015) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Các đồng chí: Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Lê Đoài, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Tổng Cty Điện lực miền Bắc; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các huyện, thành phố trong tỉnh đã đến dự.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cty Điện lực Nam Định.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Cty Điện lực Nam Định.

Cách đây tròn 50 năm vào ngày 8-4-1965, Sở Quản lý phân phối điện Khu vực 3 được thành lập trên cơ sở hợp nhất các đơn vị điện lực và lưới điện 4 tỉnh Nam đồng bằng sông Hồng gồm: Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam. Sự ra đời của Sở Quản lý phân phối điện Khu vực 3 đúng vào thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bước vào giai đoạn ác liệt có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo ra sức mạnh tổng hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sản xuất và chiến đấu. Trưởng thành trong chiến tranh, cán bộ, CNV ngành Điện đã kiên cường vừa sản xuất, vừa chiến đấu, nêu cao tinh thần "Tất cả vì dòng điện thân yêu", góp phần sản xuất ra hàng triệu mét vải, hàng trăm tấn lương thực chi viện cho chiến trường miền Nam. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cán bộ, CNV của đơn vị đã được Đảng và Nhà nước đã trao tặng 290 Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba, 275 Huy chương Kháng chiến chống Mỹ cùng nhiều phần thưởng khác. Trải qua 50 năm xây dựng, trưởng thành, đến nay Cty Điện lực Nam Định đã phát triển vượt bậc với hạ tầng kỹ thuật liên tục được bổ sung, đổi mới, cung ứng điện đến 100% hộ gia đình trên địa bàn tỉnh, kịp thời phục vụ tốt sự nghiệp CNH-HĐH quê hương, đất nước. Kế thừa và phát huy những thành quả đã đạt được, trong những năm tới Cty Điện lực Nam Định tiếp tục phấn đấu cung ứng đủ điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật cấp trên giao, dự kiến đưa tổng sản lượng điện thương phẩm đến năm 2020 đạt 2,5 tỷ kWh/năm, hạ tỷ lệ tổn thất xuống dưới 6%, đồng thời không ngừng nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà đơn vị đã đạt được, đồng thời khẳng định trong bất kỳ giai đoạn phát triển nào đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, CNV ngành Điện đều nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Năm 2015 là năm tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà nghị quyết BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra. Trong sự nghiệp chung, Cty Điện lực Nam Định cần tích cực tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Cty Điện lực miền Bắc để từng bước cải tạo, nâng cấp, hiện đại hoá hệ thống cung ứng điện. Ngành Điện chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm quy chế quản lý điện, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm chữ tín trong kinh doanh, đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu sử dụng điện của doanh nghiệp, nhân dân; chủ động kế hoạch cung ứng điện cho KCN Dệt may Rạng Đông sắp được khởi công xây dựng vào tháng 6 này đồng thời kiên quyết không để xảy ra các vụ tai nạn lao động, sự cố cháy nổ do điện gây nên.

Tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tặng lẵng hoa tươi thắm và Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Cty Điện lực Nam Định; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Công đoàn Cty Điện lực Nam Định, Điện lực Thành phố Nam Định; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho cá nhân đồng chí Trần Quốc Đạt, TUV, Giám đốc Cty Điện lực Nam Định; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một số cá nhân tiêu biểu. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng Cty Điện lực miền Bắc trao Bằng khen, giấy khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc qua 50 năm xây dựng, trưởng thành./.

Tin, ảnh: Xuân Thu



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com