Đường phố Thành Nam: Phố Doãn Khuê

04:08, 04/08/2017

Phố Doãn Khuê rộng 10,5m, dài 150m có địa giới từ phố Phạm Trung Thứ đến phố Vũ Huy Hào thuộc khu đô thị Mỹ Trung.

Doãn Khuê (1813-1878) quê xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Khoa thi năm Mậu Tuất (1838) ông là một trong 8 người đỗ Tam giáp đồng Tiến sĩ. Sau khi đỗ đạt ông được bổ chức Hàn lâm viện biên tu. Ngay năm sau ông được thăng Tri phủ Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông. Cuối năm 1842 ông được bổ chức Giáo thụ Xuân Trường. Nhậm chức chưa được bao lâu ông lấy cớ bệnh tật cáo quan về nhà dạy học. Trên cương vị nhà giáo, ông đào tạo được nhiều học trò xuất sắc như: Hoàng giáp Nguyễn Quang Bích (tức Ngô Quang Bích), Cử nhân Phạm Huy Quang - cả hai đều là lãnh tụ phong trào Cần Vương chống Pháp sau này. Năm 1854, Doãn Khuê được Hoàng giáp Tam Đăng Phạm Văn Nghị cắt tặng cho vùng đất phía đông trại Sĩ Lâm thuộc tổng Sĩ Lâm huyện Đại An, phủ Nghĩa Hưng (nay là các xã Nghĩa Thành, Nghĩa Lâm huyện Nghĩa Hưng). Ông đã cùng con trai chiêu tập dân nghèo về đây khai hoang mở đất, xin miễn thuế cho dân rồi cho lập kho “nghĩa thương” giúp người nghèo đói. Các sách chính sử đều ghi nhận Doãn Khuê là vị quan tướng tiến bộ của nhà Nguyễn, một trong số ít quan lại trong phái chủ chiến trực tiếp chống thực dân Pháp đến cùng.

Hiện nay đền thờ Tiến sĩ Doãn Khuê ở xã Nghĩa Thành (Nghĩa Hưng) đã được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia./.

Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com