Đường phố Thành Nam: Phố Huyền Trân

02:11, 04/11/2016

Phố Huyền Trân dài 113m, rộng 13m, có địa giới từ đường Trần Duệ Tông tới phố Trần Đình Thâm, thuộc phường Lộc Vượng (TP Nam Định).

Công chúa Huyền Trân (1287-1340), là con gái của Vua Trần Nhân Tông, em gái của Trần Anh Tông. Năm 1306, Công chúa Huyền Trân được gả cho Vua Chiêm Thành là Chế Mân để đổi lấy châu Ô, châu Lý (từ đèo Hải Vân đến Quảng Trị ngày nay). Chính nhờ cuộc hôn nhân này mà mối quan hệ giao bang Đại Việt - Chăm pa trở nên thân thiết và lãnh thổ của Đại Việt được mở rộng về phía Nam. Năm 1307, Chế Mân qua đời, Huyền Trân được cứu đưa về Thăng Long. Năm 1308, theo di mệnh của Thượng hoàng Nhân Tông, bà xuất gia đi tu. Năm 1311, bà đến làng Hổ Sơn, huyện Thiên Bản (nay là Vụ Bản) lập am dưới chân núi Hổ để tu hành.

Sau khi bà mất, dân chúng quanh vùng tôn bà là “Thần Mẫu” và lập đền thờ. Các triều đại sau đều sắc phong bà là thần hộ quốc./.

Minh Thuận



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com