Đường phố Thành Nam: Phố Nguyễn Cảnh Dị

08:10, 23/10/2015

Phố Nguyễn Cảnh Dị thuộc Khu đô thị Hòa Vượng, dài 77m, rộng 7m, có địa giới từ đường Nguyễn Công Trứ đến đường G4.

Nguyễn Cảnh Dị (?-1414), quê làng Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ông là danh tướng thời nhà Hậu Trần, là con trai của Đồng tri khu mật viện tham mưu quân sự Nguyễn Cảnh Chân. Sau khi Nguyễn Cảnh Chân và Đặng Tất bị vua Trần Giản Định giết, ông tôn Trần Quý Khoáng lên làm vua. Ông chỉ huy quân nhà Trần lập nhiều chiến công, tiêu biểu là trận đại phá quân Minh ở bến Bô Cô (sông Đáy thuộc địa phận huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), tiêu diệt hàng vạn tên địch.

Tại Hà Nội có phố mang tên Nguyễn Cảnh Dị./.

Minh Thuận



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com