Phố Thích Thế Long

09:04, 03/04/2015

LTS: Thành phố Nam Định được Chính phủ công nhận là đô thị loại I trực thuộc tỉnh theo Quyết định 2106/QĐ-TTg, ngày 28-11-2011. Những năm qua, Thành phố Nam Định đã phát triển mạnh mẽ, đạt những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các khu đô thị mới, khu tái định cư, KCN với nhiều tuyến giao thông mới. Tại kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016, ngày 12-12-2013, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết số 30/2013/NQ-HĐND về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ở Thành phố Nam Định. Trong đó, đặt tên 114 tuyến đường, phố; đổi tên 1 tuyến đường; kéo dài 5 tuyến đường và đặt tên 2 công trình công cộng. Vừa qua, nhiều bạn đọc gửi thư về Báo Nam Định hỏi về một số danh nhân được đặt tên đường. Từ số này Báo Nam Định cuối tuần trân trọng giới thiệu tiểu sử và những đóng góp cho quê hương, đất nước của các danh nhân được đặt tên các tuyến đường, phố Thành Nam.

Phố Thích Thế Long

Phố Thích Thế Long (trước đây là đường N9), dài 210m, rộng 7m, địa giới từ đường Nguyễn Đức Thuận đến đường 52m, thuộc địa bàn phường Thống Nhất.

Hòa thượng Thích Thế Long (1908-1985), tên khai sinh là Phạm Thế Long, quê xã Hải Anh (Hải Hậu). Ông đã từng giữ các trọng trách: Chủ nhiệm Tỉnh bộ Việt Minh tỉnh Nam Định; Chủ tịch Hội Phật giáo cứu quốc tỉnh Nam Định; Phó Chủ tịch Liên Việt tỉnh; Hội trưởng Hội Phật giáo thống nhất tỉnh; Phó trưởng Ban Vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Phật giáo châu Á vì hòa bình: đại biểu Quốc hội các khóa V, VI, VII, Phó Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. Ông còn tham gia nhiều tổ chức Phật giáo quốc tế tại châu Á, Đông Âu. Ông được Nhà nước truy tặng Huân chương vì Hòa bình, Huân chương Độc lập, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất./.

Minh Tân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com