Vị thế mới của Thành Nam hôm nay

08:02, 13/02/2015

Năm 2015 là năm có dấu ấn quan trọng trong bức tranh khởi sắc của Thành phố Nam Định sau 3 năm được công nhận đô thị loại I trực thuộc tỉnh và xây dựng, phát triển thành phố theo định hướng và quy hoạch được phê duyệt. Phát huy truyền thống văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương, Đảng bộ, quân và dân Thành Nam đang chung sức, chung lòng thực hiện thành công Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị (khoá IX) về định hướng phát triển thành phố và Quyết định số 109 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án quy hoạch, xây dựng Thành phố Nam Định đến năm 2020 trở thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Va, TUV, Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Ba năm qua, thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy về xây dựng Thành phố Nam Định trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa xã hội của vùng Nam đồng bằng sông Hồng, được sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư của Trung ương và của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, thành phố đã có sự phát triển nhanh, bền vững về kinh tế - xã hội và khởi sắc về diện mạo đô thị. Tốc độ phát triển kinh tế của thành phố năm sau cao hơn năm trước, đạt bình quân 14,1%/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn đạt bình quân khoảng 54,5%/năm so với toàn tỉnh. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố 3 năm bình quân bằng 59%/năm so với toàn tỉnh; giá trị sản xuất công nghiệp chiếm bình quân 54%/năm giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh với tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 25%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,7% (1.733 hộ); cận nghèo là 2,02% (1.298 hộ). Trên địa bàn thành phố, tỉnh đã hoàn thành đầu tư hạ tầng KCN Hòa Xá diện tích 300ha với tổng mức đầu tư hạ tầng 472 tỷ đồng; KCN Mỹ Trung diện tích 150ha đã đầu tư hạ tầng 214 tỷ đồng/tổng mức đầu tư 358 tỷ đồng; CCN An Xá hoàn thành hạ tầng giai đoạn I với tổng mức đầu tư 98 tỷ đồng và đang triển khai mở rộng giai đoạn II. Các KCN, CCN đã thu hút hơn 300 doanh nghiệp với hơn 54 nghìn lao động đang làm việc, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghiệp của thành phố. Hệ thống thương mại dịch vụ phát triển đa dạng, hiện đại từng bước đáp ứng nhu cầu của đời sống xã hội. Siêu thị Big C Nam Định, Trung tâm thương mại Micom Plaza, Trung tâm điện máy Trần Anh đạt tầm vóc và sức thu hút trung tâm vùng.

Một góc Thành Nam hôm nay.
Một góc Thành Nam hôm nay.

Trong 3 năm qua kể từ khi được công nhận đô thị loại I, sự khởi sắc của thành phố được “minh chứng” bằng những kết quả ấn tượng, đã cơ bản trở thành “trung tâm vùng” của 3/6 lĩnh vực, gồm: Trung tâm của một số ngành công nghiệp; Trung tâm đào tạo; Trung tâm thể thao. Hệ thống hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị thành phố được đầu tư nâng cấp toàn diện, đồng bộ. Về hạ tầng giao thông, đã hoàn thành nâng cấp 2 tuyến Quốc lộ 10, 21 đạt tiêu chuẩn cấp 3 đồng bằng. Tập trung đầu tư, nâng cấp hè, cống, áp phan 20 tuyến đường, phố nội thành với tổng chiều dài 40km; xây dựng hơn 80 tuyến đường đồng bộ về hạ tầng tạo cảnh quan đẹp. Về hạ tầng đô thị, thành phố đã nâng cấp, mở rộng khu vực nội thành với 2 khu đô thị mới và 7 khu tái định cư, tổng diện tích gần 300ha, đưa diện tích khu vực nội thành có hạ tầng đồng bộ đạt 21,2 km2/46,4km2 diện tích toàn thành phố. Thực hiện dự án WB, đến nay thành phố đã hoàn thành nhiều hạng mục của dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng các khu dân cư thu nhập thấp tại 20 phường với tổng mức đầu tư 40 triệu USD. 100% đường phố chính trong khu vực nội thành có điện chiếu sáng, 100% khu vực nội thành được thu gom và xử lý rác thải. Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được quan tâm, đẩy mạnh. Đến nay đã có 56.600 hộ gia đình (76%) đạt danh hiệu Gia đình văn hóa; 282 tổ dân phố đạt tiêu chuẩn Tổ dân phố văn hóa; 43 xóm, thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa; 412 cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn "Đơn vị văn hóa"; 100 tuyến phố chính của thành phố được xây dựng cơ bản đạt tiêu chí văn minh đô thị “Xanh - sạch - đẹp”. Toàn thành phố có 35 trường mầm non, tiểu học, THCS đạt chuẩn quốc gia. Thành phố Nam Định là 1 trong 10 trung tâm đào tạo lớn nhất cả nước với 4 trường đại học, 4 trường cao đẳng, 11 trường trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề, thu hút hơn 50 nghìn học sinh, sinh viên các tỉnh từ Quảng Trị trở ra.

Đạt được kết quả trên, cùng với sự quan tâm chỉ đạo, đầu tư của Trung ương, của tỉnh, Thành ủy Nam Định đã đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, điều hành, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” ở Đảng bộ thành phố, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới, việc quán triệt, tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh được triển khai tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác tổ chức cán bộ có nhiều chuyển biến; chế độ sinh hoạt Đảng được duy trì, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao. Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được tăng cường, đặc biệt là việc kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Việc chỉ đạo thực hiện đồng bộ một số giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các chính sách xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Trần Đăng Hùng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy cho biết: Năm 2015 và những năm tiếp theo, Thành phố Nam Định tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp. Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực tự cường; chủ động tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, tập trung phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; thu hút nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị với các công trình “điểm nhấn”; tăng cường năng lực quản lý đô thị và xây dựng nếp sống đô thị. Về định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020, thành phố phát huy thế mạnh về truyền thống lịch sử văn hóa, mở rộng quy mô thành phố theo quy hoạch được phê duyệt; đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật các khu vực dự kiến mở rộng thành phố. Hoàn thành hạ tầng các khu đô thị mới Thống Nhất, Mỹ Trung, 7 khu tái định cư; xây dựng khu tái định cư nam sông Đào diện tích 40ha. Huy động các nguồn lực nâng cấp đồng bộ hạ tầng giao thông; xây dựng đường nối Quốc lộ 10 với Quốc lộ 21 và cầu Tân Phong qua sông Đào; nâng cấp Quốc lộ 38 và cảng sông Nam Định đạt tiêu chuẩn cảng sông loại I. Mở rộng, nâng cao chất lượng, vai trò trung tâm thương mại; xây dựng các khu dịch vụ, vui chơi, giải trí thu hút khách du lịch. Củng cố vai trò trung tâm GD và ĐT, khoa học và công nghệ của toàn vùng; quy hoạch và phối hợp với các ngành kêu gọi các trường đại học lớn như Đại học Bách khoa, Đại học Xây dựng, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học GTVT, Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông thành lập các phân hiệu đại học tại Nam Định. Phát triển hệ thống y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân toàn vùng; nâng cao chất lượng 10 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa trên địa bàn; phối hợp để xúc tiến thành lập một số khoa của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức tại Bệnh viện trung tâm vùng; khuyến khích xây dựng bệnh viện nước ngoài công nghệ cao và các phòng khám chất lượng cao. Tăng cường thu hút các nguồn vốn đầu tư cho phát triển hạ tầng; trong đó, tích cực vận động, thu hút đầu tư theo hình thức BOT (xây dựng - vận hành - chuyển giao), TB (xây dựng -  chuyển giao), PPP (hợp tác đầu tư Nhà nước - tư nhân). Có cơ chế huy động vốn ODA và vốn của các thành phần kinh tế để đầu tư hạ tầng các KCN, CCN, thủy lợi, giao thông, điện, chợ, trường học, bệnh viện. Thực hiện tốt quy hoạch phát triển nguồn nhân lực thành phố giai đoạn 2011-2020. Tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân chung sức xây dựng thành phố trở thành trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng; trọng tâm là xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, phát huy vai trò người dân là chủ thể xây dựng Thành phố Nam Định “Xanh - sạch - đẹp - văn minh”. Tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, đẩy mạnh các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh quyết liệt đối với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự đô thị, an ninh nông thôn và trật tự an toàn giao thông để Thành phố Nam Định thật sự là điểm đến bình yên cho người dân và du khách./.

Bài và ảnh: Việt Thắng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com