Sức trẻ tình nguyện tham gia chống dịch

07:09, 16/09/2021

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, phát huy tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã tình nguyện, xung kích tham gia phòng, chống dịch bằng nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực.

Đoàn viên, thanh niên huyện Xuân Trường tham gia hỗ trợ trực chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại cầu Lạc Quần.
Đoàn viên, thanh niên huyện Xuân Trường tham gia hỗ trợ trực chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại cầu Lạc Quần.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã chỉ đạo các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tuyên truyền, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch như: Thành lập các đội thanh niên tình nguyện kiểm tra thân nhiệt, bố trí dụng cụ sát khuẩn, khẩu trang và yêu cầu đoàn viên, thanh thiếu nhi, nhân dân đeo khẩu trang, tiến hành khử khuẩn tại các khu vực cách ly, các khu dân cư tập trung, nơi công cộng. Bên cạnh đó, thông qua các kênh thông tin của tổ chức Đoàn, đặc biệt là qua mạng xã hội zalo, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; nội dung thông điệp “5K” và những khuyến cáo của Bộ Y tế… được đăng tải, cập nhật, chia sẻ thường xuyên, đã giúp đoàn viên, thanh niên nắm bắt kịp thời, chính xác thông tin về tình hình dịch bệnh; tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch an toàn, hiệu quả đồng thời ngăn chặn những nội dung sai trái, bịa đặt, gây hoang mang dư luận. Ngoài ra, để phát huy tối đa hiệu quả trong công tác tuyên truyền, định hướng, các tổ chức Đoàn cơ sở còn sử dụng các hình thức thông tin qua hệ thống truyền thanh, qua băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích với những nội dung ngắn gọn, trọng điểm nhằm vận động người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone, chủ động khai báo y tế. Với phương châm “Mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên tích cực”, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đồng loạt ra quân tổ chức tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch COVID-19, tham gia phát khẩu trang miễn phí tại các nơi công cộng. Từ đầu năm 2021 đến nay, đã tổ chức tuyên truyền, vận động hơn 120 nghìn đoàn viên, thanh niên, người dân thực hiện khai báo y tế qua ứng dụng NCOVI và cài đặt phần mềm Bluezone; đặt 60 tấm mô hình tuyên truyền các khẩu hiệu về phòng, chống dịch tại các ngã tư trên địa bàn thành phố Nam Định; thành lập 190 đội thanh niên xung kích phòng, chống dịch thu hút 1.352 đoàn viên, thanh niên tham gia; tự làm hàng nghìn kính chắn giọt bắn để tặng các lực lượng tuyến đầu chống dịch; tổ chức những chuyến xe 0 đồng chở miễn phí nhu yếu phẩm tiếp tế người dân vùng dịch; tặng gần 500 nghìn khẩu trang, hơn 100 nghìn chai nước sát khuẩn, gần 20 nghìn kính chắn giọt bắn, 200 bộ đồ bảo hộ y tế cho lực lượng tham gia phòng, chống dịch…

Đoàn viên, thanh niên huyện Xuân Trường tham gia hỗ trợ trực chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại cầu Lạc Quần.
Đoàn viên, thanh niên huyện Xuân Trường tham gia hỗ trợ trực chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại cầu Lạc Quần.

Một trong những hoạt động tiêu biểu thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tỉnh là các huyện, thành Đoàn đã thành lập các đội hình xung kích tình nguyện, sẵn sàng hỗ trợ lực lượng chức năng trên mặt trận phòng, chống dịch như: Tham gia làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát y tế; phân luồng, hướng dẫn, đảm bảo an toàn phòng dịch tại các điểm tiêm vắc-xin ngừa COVID-19; hỗ trợ đóng gói, phân phối quà tặng cho các hộ dân trong vùng cách ly y tế… Tại nhiều điểm chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại các xã Yên Quang, Yên Bằng, Yên Hưng, Yên Phong, Yên Thành, Yên Thọ, Yên Tân… ở huyện Ý Yên, đoàn viên thay nhau cùng cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, y tế bám chốt làm nhiệm vụ như kiểm soát người và phương tiện từ tỉnh ngoài vào địa bàn, kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu khai báo y tế đồng thời khuyến cáo người dân nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch; huy động các nguồn lực hỗ trợ vật tư y tế, nhu yếu phẩm cho khu cách ly, các điểm chốt phòng, chống dịch COVID-19 và nhân dân tại vùng có dịch… Cụ thể, ngày 9-8-2021, Huyện Đoàn Ý Yên đã trực tiếp đến thăm và trao tặng 35 thùng nước ngọt, 4 thùng cà phê, 6.000 khẩu trang cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã Yên Nhân và 2 chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại các xã Yên Bằng, Yên Quang. Huyện Đoàn Xuân Trường đã thành lập 2 đội thanh niên tình nguyện với sự tham gia của trên 200 đoàn viên, thanh niên hỗ trợ trực chốt 24/24 giờ. Mỗi đội tình nguyện đều được tập huấn việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và được chia thành 20 tổ nhỏ theo địa bàn 20 xã, thị trấn, mỗi tổ có 5 người để tham gia hỗ trợ các hoạt động phòng, chống dịch. Đội hoạt động với phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ) và “3 sẵn sàng” (sẵn sàng lực lượng, sẵn sàng các phương án, phân công lực lượng và sẵn sàng làm nhiệm vụ). Em Nguyễn Thị Bích Diệp, xã Xuân Đài hiện đang học tại Học viện Y dược cổ truyền Việt Nam, cho biết: “Được tham gia hỗ trợ chốt kiểm soát dịch, khá vất vả, nhất là những thời điểm mưa gió thất thường, nhưng đó lại là lúc em cảm thấy vui nhất vì đã góp phần giúp cộng đồng hạn chế dịch bệnh lay lan”.

Với tinh thần nhiệt huyết, năng động và trách nhiệm của tuổi trẻ, các tình nguyện viên đã luôn nỗ lực, cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần sớm đẩy lùi dịch COVID-19. Tuổi trẻ trong tỉnh đã góp phần tích cực cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh khống chế dịch COVID-19./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com