Đổi thay ở một vùng quê cách mạng

09:09, 01/09/2021

Trải qua các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, xã Giao Tiến (Giao Thủy) có 306 liệt sĩ, 27 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 256 thương, bệnh binh, người hưởng chế độ chất độc hoá học… Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Giao Tiến luôn phát huy thành quả cách mạng, đoàn kết, nỗ lực vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Làng quê nông thôn đổi mới xã Giao Tiến (Giao Thuỷ).
Làng quê nông thôn đổi mới xã Giao Tiến (Giao Thuỷ).

Là vùng quê giàu truyền thống cách mạng, được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu “Đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Pháp, bước vào thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ và nhân dân Giao Tiến luôn đoàn kết, phát huy dân chủ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, coi nhiệm vụ phát triển kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân, hàng năm, Đảng uỷ xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội. Trong phát triển sản xuất nông nghiệp, xã chuyển đổi cơ cấu giống, vật nuôi cho năng suất, chất lượng cao, hình thành các liên kết sản xuất, thu hút các dự án về nông nghiệp, hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất…, giúp người dân từng bước nâng cao thu nhập. Cùng với sản xuất nông nghiệp, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề nông thôn được xã Giao Tiến xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần giảm nghèo cho người dân, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn. Từ việc thúc đẩy đa dạng các ngành nghề ở địa phương, đời sống của nhân dân trong xã nâng cao rõ rệt. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 56,35 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội chỉ còn 0,02%. Đời sống nhân dân được nâng cao tạo điều kiện thuận lợi trong huy động các nguồn lực xây dựng NTM. Đồng chí Cao Xuân Chiến, Chủ tịch UBND xã cho biết: Sau khi đạt chuẩn NTM năm 2015, xã xây dựng kế hoạch cụ thể, có lộ trình phù hợp với điều kiện của địa phương để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí theo bộ tiêu chí xây dựng NTM nâng cao. Quá trình triển khai, xã tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, đẩy mạnh giải quyết các vấn đề về an sinh xã hội, chăm lo nâng cao đời sống tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân mở rộng sản xuất các ngành nghề, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp để tạo việc làm cho lao động địa phương. Nhiều tiêu chí khó trong xây dựng NTM nâng cao của xã sớm được hoàn thành như: Cảnh quan môi trường nông thôn thường xuyên sáng - xanh - sạch - đẹp; phân loại rác thải tại nguồn; các khu dân cư tập trung có hệ thống thu gom nước thải, tiêu thoát nước mưa; nước thải đã qua xử lý trước khi đổ ra kênh mương… Để hoàn thành các tiêu chí về môi trường, với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, UBND xã hỗ trợ kinh phí mua thùng đựng rác cho nhân dân ở 15/28 xóm, mỗi hộ 2 thùng đựng rác để thực hiện việc phân loại rác tại nguồn, trong đó một thùng đựng rác hữu cơ để ủ phân vi sinh và một thùng đựng rác vô cơ. UBND xã hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng bể chứa rác hữu cơ sử dụng ủ vi sinh làm phân bón cho cây trồng cho các gia đình. Tại các khu công cộng của thôn xóm đã tổ chức được mô hình phân loại rác thải tại nguồn; khu xử lý rác thải tập trung của xã có hố chứa rác thải hữu cơ sau khi phân loại được ủ làm phân hữu cơ. Bên cạnh đó, xã duy trì hoạt động thu gom, vận chuyển xử lý rác thải; tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn xã đạt từ 98%. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp đến nay xã Giao Tiến là một trong 5 địa phương của huyện Giao Thuỷ được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

Công ty TNHH Sản xuất đồ gỗ nội thất Khánh Đạt, xã Giao Tiến tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Công ty TNHH Sản xuất đồ gỗ nội thất Khánh Đạt, xã Giao Tiến tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Cùng với phát triển kinh tế, xây dựng NTM nâng cao, xã đẩy mạnh việc xã hội hoá công tác trợ giúp những hoàn cảnh khó khăn. Hàng năm, quỹ Vì người nghèo của xã huy động được khoảng 20 triệu đồng để thăm hỏi, trợ giúp hộ nghèo. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân tích cực đóng góp tiền của, công sức hỗ trợ những người yếu thế ở địa phương. Một số cá nhân tiêu biểu trong công tác trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã như Thượng tọa Thích Tâm Thiệu, Đại đức Thích Thanh Độ và các ông: Nguyễn Văn Quảng, Mai Hồng Bàng… Hàng năm, Thượng toạ Thích Tâm Thiệu quyên góp, vận động ủng hộ từ 50-100 triệu đồng hỗ trợ các hộ nghèo trên địa bàn xã, giúp học sinh nghèo tiếp tục đến trường, những mảnh đời bất hạnh vượt qua mặc cảm hòa nhập cộng đồng. Ông Nguyễn Văn Quảng, người con quê hương, đồng thời là chủ một doanh nghiệp chế biến thức ăn gia súc lựa chọn giúp đỡ người nghèo sớm thoát nghèo bền vững. Năm 2020 ông đã tổ chức các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật chăm sóc gia cầm, hỗ trợ xây dựng chuồng trại nuôi gà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã và tặng 6.000 con gà giống siêu thịt cho 60 hộ nghèo. 

Những kết quả đạt được trong thời gian qua là tiền đề để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Giao Tiến vươn lên giành nhiều thành tựu mới trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội./.

Bài và ảnh: Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com