Lan tỏa lòng tốt trong cộng đồng

08:10, 09/10/2020

Thời gian qua mô hình cắt tóc miễn phí của anh Phạm Mạnh Cường (SN 2002) ở xóm 20, xã Thọ Nghiệp (Xuân Trường) được nhiều người biết. Đây là một nghĩa cử đầy tính nhân văn, truyền đi thông điệp sống tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ.

Anh Phạm Mạnh Cường, xã Thọ Nghiệp (Xuân Trường) đang cắt tóc miễn phí cho người cao tuổi.                                   Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Anh Phạm Mạnh Cường, xã Thọ Nghiệp (Xuân Trường) đang cắt tóc miễn phí cho người cao tuổi. 

Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Cách đây 4 năm, anh Phạm Mạnh Cường rời quê lên Hà Nội học nghề hớt tóc tại một cửa hàng cắt tóc nam nổi tiếng và được tham gia cùng đồng nghiệp trong tiệm thực hiện chương trình thiện nguyện cắt tóc miễn phí cho những người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Những lần tham gia cắt tóc miễn phí tại hồ Đền Lừ, quận Hoàng Mai (Hà Nội) được trò chuyện với các em nhỏ, những người già hiểu được niềm vui, nỗi buồn của từng người càng làm cho anh thấy thêm yêu cuộc sống. Đang có nguồn thu nhập cao từ nghề yêu thích, nhưng đến tháng 10-2019, anh quyết định quay về Xuân Trường mở tiệm hớt tóc để phát triển nghề cũng như thực hiện những dự định giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn tại quê hương. Nhanh chóng nhận được sự đồng tình của nhiều bạn trẻ trong huyện, ý tưởng của Cường đã thành hiện thực. Mô hình cắt tóc miễn phí của anh đã huy động các thợ tại tiệm tham gia cắt tóc miễn phí cho học sinh, trẻ em, người già và người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Sau khi chương trình cắt tóc miễn phí được khởi động vào các buổi cuối tuần cách 1 tháng 1 lần luôn có từ 7-10 thợ cắt tóc của tiệm “Cường Barber shop” lại chuẩn bị đồ nghề lên đường về các trường học, đền chùa và khu dân cư tập trung đông trên địa bàn xã để cắt tóc miễn phí. Khởi động từ năm 2019 đến nay, mô hình tiệm tóc “Cường Barber shop” đã cắt miễn phí cho hàng nghìn học sinh, trẻ em, người già và người lao động trên địa bàn xã và các vùng lân cận. Anh Nguyễn Minh Hiếu, một thợ cắt tóc làm việc tại tiệm tóc cho biết: “Tất cả các thợ tóc đang làm, mỗi người một hoàn cảnh khác nhau và đều đang ở độ tuổi rất trẻ. Làm công việc cắt tóc thiện nguyện đã giúp chúng em nâng cao tay nghề, học hỏi được nhiều điều, nhất là cách đối nhân, xử thế. Qua đó, giúp chúng em tránh xa các tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, qua mỗi lần trải nghiệm cắt tóc, thứ mà các bạn trẻ học được nhiều từ nghề đó là tính kiên nhẫn và khéo léo. Đặc biệt khi cắt tóc cho các khách hàng nhí, làm sao để các bé ngồi yên trên ghế không phải là chuyện dễ dàng. Do vậy, mỗi người cần phải có những cách động viên ngọt ngào, ân cần để tạo thiện cảm tốt với khách hàng. Đó là điều mà mỗi người thợ cắt tóc thường xuyên phải học hỏi và trau dồi kỹ năng. Vì thế, việc tham gia chương trình cắt tóc miễn phí giúp các thợ cắt tóc ngày càng nâng cao tay nghề; đồng thời, tạo mối đoàn kết trong công việc. Khi về với các thôn, xóm và trường học sẽ giúp các thợ cắt tóc tiếp cận, chia sẻ với nhiều người; từ đó, họ học hỏi, bổ sung được nhiều kiến thức giao tiếp. Ông Nguyễn Văn Quý, một người dân địa phương cho biết: Tuổi già như chúng tôi rất ngại khi đến các salon tóc để cắt. Làm việc vất vả ngoài trời lại không lấy công, nhưng các cháu rất hòa đồng, ân cần hỏi thăm, vui tươi và tâm lý. Đối với trẻ em hay người già, các cháu luôn quan tâm động viên và gần gũi như người thân trong gia đình”. Đó cũng là bí quyết của tiệm tóc “Cường Barber shop” luôn mang lại sự thân thiện với mọi khách hàng. Cường dự định sau này anh và các đồng nghiệp sẽ sắm thêm các bộ dụng cụ cắt tóc, để đến từng nhà phục vụ miễn phí cho những cụ già, người tàn tật… không có sức khỏe đi đến tiệm. Công việc này sẽ duy trì lâu dài, chứ không ngừng giữa chừng. Tùy theo khả năng của mình, anh sẽ phát triển thêm các hoạt động thiện nguyện với mong muốn ngày càng mở rộng địa bàn phục vụ bà con trong khu vực xã Thọ Nghiệp và các xã lân cận. Bên cạnh đó, anh cũng mong muốn ngày càng có thêm nhiều những bạn trẻ đam mê nghề cắt tóc cùng anh bước tiếp trên con đường lập nghiệp và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn để lan tỏa lòng tốt trong cộng đồng./.

Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com