Cây hoa hồng trên đất Điền Xá

04:08, 23/08/2019

Đi dọc vùng chuyên canh các loại hoa tại khu vực bãi đê hữu sông Hồng của xã Điền Xá (Nam Trực), bên cạnh những khu vườn trồng cỏ Nhật, cây lá màu trang trí, cây công trình còn bắt gặp những vườn hồng khoe sắc rực rỡ. Những năm qua, đáp ứng thị hiếu của người chơi hoa, cây cảnh, nhiều người dân trong xã đã đầu tư mở rộng diện tích trồng hoa hồng, coi đây như một hướng phát triển kinh tế hiệu quả, bền vững.

Anh Nguyễn Văn Thái, xóm 1 Minh Khai, xã Điền Xá chăm sóc vườn hoa hồng.
Anh Nguyễn Văn Thái, xóm 1 Minh Khai, xã Điền Xá chăm sóc vườn hoa hồng.

Nằm ở xóm 1 Minh Khai, “Nhà vườn hoa hồng cổ Thái Hải” của gia đình anh Nguyễn Văn Thái được nhiều người yêu hoa biết tiếng bởi chuyên về các giống hồng cổ Sa Pa. Nhận thấy cây hoa hồng thời gian gần đây rất được ưa chuộng, nhu cầu chơi hoa rất lớn, từ 4 năm trước, anh Thái quyết định lập nghiệp bằng nghề trồng hoa hồng. Anh đã cải tạo vùng đất trũng, nâng cao mặt bằng, mua các giống hồng cổ về trồng. Ban đầu, trên diện tích 1 sào, anh trồng 300 gốc hồng; đến nay đã mở rộng trên 2 mẫu với khoảng 4.000 gốc; trong đó có 1.000 gốc có 3 năm tuổi, cao 2,5-3m. Theo anh Thái, so với các loại hoa, cây cảnh khác, trồng hồng cổ Sa Pa khá nhàn, không đòi hỏi quá cầu kỳ trong việc chăm sóc, chỉ phải phun thuốc định kỳ mỗi tháng 1 lần. Đối với các loại sâu bệnh như sâu đục thân, phấn trắng, nhện đỏ khi phát hiện cần phun thuốc trị bệnh kịp thời, nhất là với nhện đỏ thường xuất hiện nhiều khi độ ẩm cao, hút nhựa cây làm vàng lá. Để cây hồng phát triển tốt, anh thường xuyên cắt tỉa cành, cắt hết những bông tàn sau mỗi lứa hoa và bón phân hữu cơ đã ủ hoại mục. Vì vậy, cứ sau nửa tháng, vườn hồng nhà anh lại cho một lứa hoa. Anh còn cất công vào tận làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) học tập kinh nghiệm, đồng thời đầu tư 8 triệu đồng lắp đặt hệ thống tưới phun sương tự động khắp vườn. Cứ 3 ngày một lần, anh cho máy tưới mỗi vườn khoảng 15 phút, tạo cho các khu vườn trồng hồng độ ẩm lý tưởng. Hoa hồng vườn nhà anh do được chăm sóc đúng quy trình nên tán rậm, gốc to, cây đanh, nhiều hoa, thường xuyên được khách tìm đến mua, đặc biệt vào dịp cuối năm khi nhu cầu của người dân tăng cao. Với những cây từ 3 năm tuổi trở lên có giá từ 3 triệu đồng. Trong vườn nhà anh một số cây hiện có giá 8-10 triệu đồng và khoảng 200-250 cây có giá từ 5-7 triệu đồng. Năm 2018, chỉ riêng bán 63 cây hồng anh thu về 400 triệu đồng. Không chỉ bán cây, anh còn chiết cành từ cây mẹ để nhân giống, giữ lại những giống hoa tốt và tăng thêm thu nhập từ việc xuất bán hoa giống. Mỗi năm, anh chiết trung bình 15 cành trên một cây mẹ, với giá 150 nghìn đồng cho 1 cành đẹp, 30-50 nghìn đồng cho 1 cành bình thường. Đam mê các giống hồng cổ, thích “săn” cây quý, có lần, anh đã lãi gấp đôi với cây hồng bạch, đường kính gốc 13cm, đường kính tán và chiều cao 3m vì sau khi mua về với giá 30 triệu đồng, chỉ sau mấy giờ đồng hồ đã có người trả giá 65 triệu đồng. Với tư duy nhạy bén, dám nghĩ dám làm, chỉ với hơn 100 triệu đồng vốn đầu tư ban đầu, đến nay, trung bình mỗi năm, lợi nhuận thu được từ mô hình trồng hoa hồng cổ của gia đình anh khoảng vài trăm triệu đồng. Anh Thái cho biết, nhờ trồng hoa hồng, anh đã xây được nhà hai tầng, mua được ô tô và 4 mẫu đất để thỏa niềm đam mê trồng hoa, nuôi con ăn học. Ngoài ra, anh còn tạo việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động làm cỏ, bón phân, xới đất, vun gốc, sửa tán cây… Cách “Nhà vườn hoa hồng cổ Thái Hải” không xa là vườn hồng của chị Nguyễn Thị Lan, em gái anh Thái cũng có diện tích trên 2 mẫu. Nhờ thường xuyên học hỏi cách làm, trau dồi thêm kỹ năng trồng; kịp thời bấm ngọn, chăm sóc cây sau khi hoa hồng đã rộ bông để tập trung dưỡng chất cho mầm hoa mới nên vườn hoa nhà chị cây nào cũng sai bông, cánh dày và bền màu. Vườn hoa hồng cổ không chỉ đem lại cho gia đình chị nguồn thu nhập ổn định mà còn góp phần bảo tồn các giống hoa hồng quý, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của những người có niềm đam mê với các loài hoa hồng.

Ngoài gia đình anh Thái, chị Lan trồng hoa hồng với diện tích lớn, ở xã Điền Xá hiện nay còn nhiều hộ trồng khoảng 1-2 sào như gia đình chị Nguyễn Thị Phương, xóm 1 Minh Khai trồng hơn 2 sào với trên 600 gốc, chủ yếu là giống hồng leo và ngọc lộ chiết cành từ cây của nhà tự nhân ra. Theo những người trồng, cây hoa hồng có sức sống mạnh mẽ, khá thích hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu của địa phương. Hơn 3 năm trở lại đây, hoa hồng đặc biệt được khách hàng ưa chuộng nên trong lúc thị trường cây cảnh bão hòa, nhiều gia đình ở đất nghề Điền Xá vẫn có nguồn thu nhập tốt từ loài hoa này và trồng hoa hồng đã trở thành một hướng phát triển kinh tế giàu tiềm năng./.

Bài và ảnh: Lam Hồng

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com