Hai lực lượng, một quyết tâm

08:04, 16/04/2019

Với quyết tâm xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh, làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, thời gian qua, Hội Nông dân huyện Nghĩa Hưng phối hợp với các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên địa bàn huyện triển khai nhiều biện pháp vận động nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, tham gia giữ vững an ninh, trật tự trên tuyến biển.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm (Nghĩa Hưng) tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến sông Đáy.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm (Nghĩa Hưng) tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến sông Đáy.

Xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, Hội Nông dân huyện và lãnh đạo, chỉ huy Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, Hải đội 2 đã đẩy mạnh vận động cán bộ, hội viên nông dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước, tích cực tham gia công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội. Hội Nông dân các cấp trong huyện đã phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức nhiều buổi tuyên truyền kiến thức về biển, đảo, kỹ năng ra khơi bám biển để đánh bắt hải sản và an toàn tàu thuyền; những điểm cơ bản của Luật Biển Việt Nam, kỹ năng phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội; tuyên truyền Nghị định 71/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển… cho 2.000 cán bộ, hội viên nông dân và nhân dân khu vực tuyến biên phòng. Cùng với đó, hai bên đã vận động hội viên nông dân tham gia các phong trào của Hội Nông dân các cấp phát động như: phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới (làm đường giao thông, dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn, chuyển giao khoa học kỹ thuật...). Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo các cơ sở Hội đổi mới nội dung các buổi sinh hoạt gắn phổ biến nhiệm vụ sản xuất với thông báo tình hình an ninh trật tự trên biển. Qua các hoạt động, hai ngành phối hợp vận động nông dân chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng màu, nuôi trồng thuỷ sản, tổ chức các buổi trao đổi kinh nghiệm về phát triển kinh tế hộ, kinh tế gia trại, trang trại, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Đến nay, trên địa bàn 5 xã, thị trấn tuyến biên phòng Nghĩa Hưng có 512 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp theo tiêu chí mới. Tiêu biểu như hộ ông Lại Văn Quang, hội viên nông dân xã Nghĩa Hải được đi dự hội nghị biểu dương “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ V (2018)”; hộ ông Nguyễn Văn Sơn, Thị trấn Rạng Đông được vinh danh là gương “Nông dân Việt Nam xuất sắc” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam bình chọn. Đồng thời, Hội Nông dân huyện và Đồn Biên phòng Ngọc Lâm lựa chọn xây dựng và hỗ trợ 2 mô hình trồng táo đại vàng cho 2 hộ hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn ở Thị trấn Rạng Đông. Thực hiện chương trình quân dân y kết hợp, Hội Nông dân và các đơn vị Biên phòng đóng trên địa bàn thường xuyên phối hợp khám, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và nhân dân trên địa bàn. Các hoạt động phong trào do Hội cấp trên và Bộ đội Biên phòng phát động như phong trào “Nông dân với Trường Sa”, “Quỹ hạt thóc vàng”, “Quỹ mái ấm biên cương”, “Quỹ vì trẻ thơ”; tham gia dự thi tìm hiểu về biên giới và Bộ đội Biên phòng đều được các cơ sở Hội tích cực hưởng ứng.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện và Đồn Biên phòng Ngọc Lâm tiếp tục phối hợp duy trì hoạt động Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”, “Khu dân cư vùng giáo tiên tiến và an toàn về an ninh trật tự”, “Tổ tự quản an ninh trật tự”; duy trì thường xuyên 2 phương tiện sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển. Hai bên cũng phối hợp chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “3 không, 3 có, 3 giảm” và thực hiện “8 không về an toàn giao thông”. Điển hình như Hội Nông dân xã Nam Điền đã phối hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Lâm xây dựng mô hình điểm “Bộ đội Biên phòng đẩy mạnh công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình”, vận động hội viên nông dân thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, đăng ký chi hội không có người sinh con thứ 3. Hội Nông dân Thị trấn Rạng Đông tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên, nhân dân nuôi trồng thủy sản hợp tác với Ban giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Dệt may Rạng Đông để bàn giao mặt bằng làm khu công nghiệp... Ngoài ra, hai ngành còn phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, vận động được 131 tập thể, 393 hộ gia đình, 40 cá nhân tự nguyện đăng ký tham gia phong trào. Vận động hội viên nông dân tham gia các tổ tự quản an ninh, các tổ hòa giải ở cơ sở, vừa sản xuất vừa giúp nhau bảo vệ tài sản, ngư trường, khu vực đầm bãi, bến neo đậu tàu thuyền, cửa sông, cửa lạch, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở khu dân cư và trên biển; phát hiện và thông báo cho các đồn biên phòng những tàu lạ vào đánh bắt hải sản ở vùng biển nước ta. Hội viên nông dân là chủ phương tiện đăng ký sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển, tích cực tham gia phối hợp với đồn, trạm biên phòng tuần tra cứu hộ, cứu nạn trên biển. Nhân dịp các ngày lễ của đất nước, ngày truyền thống của Bộ đội Biên phòng và của tổ chức Hội, các cấp Hội trong huyện kết hợp với các phòng, ban, đoàn thể tổ chức tặng quà, động viên thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ, tổ chức giao lưu văn hóa, thể dục thể thao, tạo sân chơi bổ ích, gắn kết tình quân dân giữa cán bộ, hội viên nông dân và các chiến sĩ biên phòng.

Có thể khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng và Hội Nông dân các cấp trong huyện đã từng bước nâng cao nhận thức của hội viên nông dân trong việc tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới tuyến biển; hoạt động tội phạm, tệ nạn ma túy có chiều hướng giảm dần; tổ chức Hội Nông dân được củng cố và phát triển, phong trào của Hội đi vào hoạt động có nề nếp; mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày một gắn bó; nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới tuyến biển của địa phương được giữ vững; thế trận biên phòng trên địa bàn được củng cố và tăng cường; góp phần tích cực vào việc tham gia phát triển kinh tế, văn hoá, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của quần chúng nhân dân; góp phần đưa huyện Nghĩa Hưng đạt chuẩn nông thôn mới./.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com