Tưng bừng ngày hội giao quân

08:02, 24/02/2016

Trong làn mưa bụi lất phất bay mang đậm hương sắc của những ngày đầu xuân mới, sáng 23-2-2016, 3.000 tân binh của các huyện và Thành phố Nam Định đã đồng loạt hội tụ đông đủ về các điểm giao quân sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Trong đợt giao, nhận quân năm 2016, các tân binh được biên chế về các đơn vị gồm: Quân khu 3, Quân đoàn I, Binh chủng Công binh, Binh chủng Đặc công, Binh chủng Thông tin, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Ngay từ sáng sớm, trên khắp các nẻo đường dẫn về khu trung tâm các huyện và Thành phố Nam Định, chúng tôi được chứng kiến không khí rộn ràng, náo nức của ngày hội tuổi trẻ lên đường bảo vệ Tổ quốc. Nổi bật giữa rừng cờ hoa và người thân bịn rịn đưa tiễn là sắc xanh quân phục còn tươi mới của các tân binh tuổi mười tám, đôi mươi. Những chàng trai trẻ với khuôn mặt rạng ngời, háo hức, lần đầu khoác lên mình bộ quân phục mới trông chững chạc, rắn rỏi hẳn lên. Xúc động trước giờ phút chia tay người thân trước khi lên đường vào đơn vị mới, tân binh Phạm Văn Luyện, xóm Vị Nghĩa, xã Trực Phú (Trực Ninh) chia sẻ: “Được nhập ngũ đợt này, em rất phấn khởi. Trước mắt em sẽ nhanh chóng làm quen, thích nghi với môi trường quân ngũ, tích cực rèn luyện, học tập để trở thành người chiến sĩ khỏe mạnh về thể chất, vững vàng về ý chí, đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”.

Năm nay là năm đầu tiên thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) năm 2015 với một số điểm mới cơ bản so với trước nên công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ của tỉnh có một số khó khăn nhất định. Nét mới trong công tác tuyển quân khi bắt đầu thực hiện Luật NVQS năm 2015, đó là từ năm nay trở đi mỗi năm chỉ có 1 đợt gọi nhập ngũ (vào tháng 2 hoặc tháng 3); độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi, riêng đối với sinh viên học đại học, cao đẳng đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi; thời hạn phục vụ tại ngũ chung cho hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng… Với việc thực hiện công tác tuyển quân như vậy, các địa phương vừa tiến hành giao quân đợt II năm 2015 gặp một số khó khăn nhất định về nguồn tuyển chọn thanh niên nhập ngũ. Nhưng với ý thức trách nhiệm cao cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, chặt chẽ của cấp ủy, chính quyền các cấp và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các địa phương đã tiếp tục phát huy được những thuận lợi, khắc phục được những khó khăn để sớm hoàn thành chỉ tiêu giao quân theo đúng thời gian quy định. Các địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật NVQS năm 2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016) và những điểm mới trong công tác tuyển quân theo Luật NVQS năm 2015 cũng như các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với quân nhân đang phục vụ tại ngũ, quyền lợi và nghĩa vụ của công dân và thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên về nghĩa vụ và trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thượng tá Lương Cao Khánh, Phó Chỉ huy trưởng động viên, Ban CHQS Thành phố Nam Định cho biết: “Mặc dù công tác tuyển quân năm nay gặp một số khó khăn về nguồn do địa phương vừa tiến hành giao quân đợt II năm 2015 nhưng xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp uỷ, chính quyền, Hội đồng NVQS thành phố và sự “vào cuộc” tích cực, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể trong các khâu, các bước của công tác tuyển quân nên thành phố đã sớm hoàn thành chỉ tiêu cũng như đảm bảo chất lượng giao quân”. Cùng với những nét mới trong công tác tuyển quân năm nay, các địa phương tiếp tục thực hiện “tròn khâu”, trừ một số đơn vị có chỉ tiêu cụ thể thì tiến hành phối hợp với địa phương thực hiện “3 gặp, 4 biết”; đồng thời tiếp tục thực hiện quy định không tiến hành bù đổi khi đã nhận quân về đơn vị. Chính vì vậy các địa phương đã chủ động toàn bộ các bước trong quy trình tuyển chọn và thực hiện chặt chẽ, chắc chắn các khâu, các bước tuyển quân ngay từ cơ sở với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”. Trong số 3.000 tân binh của tỉnh nhập ngũ năm nay có gần 73% sức khỏe loại 1 và 2; gần 82% tuổi đời từ 18 đến 21 tuổi, có 8 tân binh là đảng viên; trình độ văn hóa THPT gần 50%, trình độ trung cấp trở lên là 10,8%; thanh niên tôn giáo 21%; các huyện, thành phố đã mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 683 đoàn viên ưu tú. Trước ngày hội giao quân, các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực động viên thanh niên lên đường nhập ngũ như: tổ chức diễn đàn “Thanh niên với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, nói chuyện truyền thống, đốt lửa trại; gặp mặt tặng quà, tặng sổ tiết kiệm cho các tân binh… nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi động viên tân binh hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ công dân. Trong dịp này, các địa phương trong tỉnh đã tặng 799 sổ tiết kiệm, trị giá trên 1,1 tỷ đồng cho các tân binh. Đồng chí Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Điền Xá (Nam Trực) cho biết: “Để thực hiện tốt công tác tuyển quân và hoàn thành chỉ tiêu được giao, thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã đã chỉ đạo các thôn, xóm và Ban cán bộ quân sự xã trực tiếp đến tận các gia đình để nắm bắt tư tưởng của gia đình và thanh niên có lệnh gọi nhập ngũ; xã đã tổ chức thăm hỏi, tặng 21 suất quà, động viên thanh niên yên tâm, phấn khởi trước khi lên đường nhập ngũ”.

Tại buổi lễ giao quân ở các địa phương, sau nghi lễ thắp lửa truyền thống, nổi trống mở hội giao quân, các tân binh đã đón nhận tình cảm, sự quan tâm, động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và đông đủ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Bằng sức trẻ, nhiệt huyết và mong muốn đóng góp, cống hiến cho quê hương, đất nước, các tân binh đều thể hiện quyết tâm sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm được giao.

Những hồi trống mở hội giao quân náo nức lòng người như thúc giục những tân binh trẻ hăng hái lên đường nhập ngũ mang theo truyền thống và niềm tự hào quê hương, nguyện viết tiếp những trang sử hào hùng, vẻ vang của thế hệ cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Thu Thuỷ



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com