Chế tạo nhựa từ khoai tây

06:12, 06/12/2018

Theo tin từ HuffPost, sinh viên Pontus Trenquist tại Đại Học Lund (Thụy Điển) đã tạo ra một vật liệu từ tinh bột khoai tây có tính chất tương tự Nhựa.

Trenquist giới thiệu tại cuộc thi The James Dyson một con dao và nĩa làm từ nhựa khoai tây (Potato plastic). Những vật liệu này phân hủy chỉ trong vòng 2 tháng vì không có gì ngoài nước và tinh bột được sử dụng để làm nhựa khoai tây. Sinh viên thụy điển tuyên bố có thể làm ra bát đĩa và đồ dùng nhà bếp từ loại vật liệu như vậy.

Vật liệu làm từ nhựa khoai tây này phân hủy chỉ trong vòng 2 tháng.
Vật liệu làm từ nhựa khoai tây này phân hủy chỉ trong vòng 2 tháng.

Các sinh viên từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia cuộc thi. Họ cung cấp một loạt các giải pháp để giải quyết các vấn đề tồn tại trên toàn cầu. Ngoài nhựa khoai tây, một con robot cũng được giới thiệu tại cuộc thi, có khả năng làm sạch nước hồ nhanh gấp 7 lần so với con người.

Theo các chuyên gia, có khoảng 8,8 triệu tấn nhựa trong đại dương và ngành công nghiệp thực phẩm là một trong những nguồn chính gây ra các sự ô nhiễm này.

Theo khoahoc.tv

 

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com