Sắp đưa vào lưu thông đồng tiền chung Tây Phi

08:07, 01/07/2019

Lãnh đạo các nước thành viên thuộc Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) đã nhất trí đặt tên cho đồng tiền chung được đề xuất trước đó là “ECO”.

Thông báo này được đưa ra sau khi tổ chức gồm 15 nước thành viên kết thúc hội nghị thượng đỉnh ECOWAS tại Thủ đô Abuja, Nigeria ngày 29-6.

Trong một tuyên bố, lãnh đạo các nước ECOWAS cho biết mục tiêu hướng tới đến năm 2020 đưa đồng tiền chung vào lưu thông, đồng thời tái khẳng định “cách tiếp cận dần với đồng tiền chung bắt đầu từ những nước hội tụ các tiêu chí”. Đồng tiền chung này sẽ dựa trên cơ chế tỷ giá hối đoái linh hoạt và khung chính sách tiền tệ chú trọng vào mục tiêu lạm phát.

Lãnh đạo các nước ECOWAS cho biết mục tiêu hướng tới đến năm 2020 đưa đồng tiền chung vào lưu thông. Ảnh minh họa: AFP
Lãnh đạo các nước ECOWAS cho biết mục tiêu hướng tới đến năm 2020 đưa đồng tiền chung vào lưu thông. Ảnh minh họa: AFP

Tuyên bố nhấn mạnh các nước thành viên sẽ theo đuổi những chương trình cải cách cơ cấu và chính sách phù hợp, theo đó duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh và sự chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế.

Ý tưởng về một đồng tiền chung cho khu vực Tây Phi lần đầu tiên được đưa ra thảo luận cách đây gần 30 năm với hy vọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế khu vực và trao đổi thương mại qua biên giới. Tuy nhiên, giới chuyên gia kinh tế cho rằng điều này dường như rất khó có thể nhanh chóng thành hiện thực và thậm chí “lợi bất cập hại” cho các nền kinh tế trong khu vực.

Được thành lập vào năm 1975, ECOWAS tập hợp 15 quốc gia với tổng dân số khoảng 300 triệu người, hiện nay đang sử dụng các loại tiền tệ khác nhau. Trong đó, 8 nước với khoảng 155 triệu người đang dùng chung đồng franc CFA cùng với đồng euro, gồm các nước trong Liên minh Kinh tế và Tiền tệ Tây Phi (WAEMU) như: Benin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal và Togo. Còn lại 7 quốc gia trong khối ECOWAS sử dụng đồng tiền riêng như Cape Verde với đồng Escudo, Gambia (Dalasi), Ghana (Cedi), Guinea (franc Guinea), Liberia (Đô-la Liberia), Nigeria (Naira) và Sierra Leone (Leone). Tuy nhiên, các loại tiền tệ này không chuyển đổi với nhau, điều này không tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch.

 

Tổng thống Trump đã có mặt tại DMZ, sẵn sàng gặp Chủ tịch Triều Tiên

Chiều 30-6 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có mặt tại Khu phi quân sự (DMZ) nằm giữa hai miền Triều Tiên và sẵn sàng gặp Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo Nhà Trắng, đi cùng Tổng thống Trump trên chuyên cơ Marine One tới DMZ có Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in.

Ngay sau khi Marine One hạ cánh xuống Khu An ninh chung ở DMZ, Tổng thống Trump và người đồng cấp Hàn Quốc đã lên đài quan sát và cùng nhau nhìn sang phía lãnh thổ Triều Tiên.

Phát biểu với báo giới trước khi lên đường, Tổng thống Trump nói rằng đây sẽ là một cuộc gặp ngắn, một bước đi nhỏ, song ông hy vọng đó là bước đi nhỏ trên một lộ trình đúng hướng.

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho hay dù có mặt tại DMZ chia cắt hai miền Triều Tiên, song ông sẽ không tham dự cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim Jong-un.

Tổng thống Moon Jae-in cho biết thêm triển vọng tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần thứ ba phụ thuộc vào kết quả cuộc gặp chiều 30-6 (theo giờ địa phương) giữa hai nhà lãnh đạo này./.

Theo SGGP

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com