Liên hợp quốc kêu gọi hành động toàn cầu

08:11, 30/11/2018

Tại cuộc họp báo ngày 28-11, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) A.Gu-tê-rét kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động tức thời và mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Thông điệp nêu trên được lãnh đạo LHQ đưa ra trước thềm Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu lần thứ 24 (COP24), diễn ra tại Ca-tơ-vi-xe (Ba Lan) vào tuần tới. Tổng Thư ký LHQ nhắc lại lời kêu gọi huy động 100 tỷ USD/năm giúp các nước đang phát triển chống chọi biến đổi khí hậu.

Cảnh khô hạn tại hồ Chilwa ở khu vực Zomba, miền đông Malawi, ngày 19/10/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN
Cảnh khô hạn tại hồ Chilwa ở khu vực Zomba, miền đông Malawi, ngày 19/10/2018. Ảnh: AFP/ TTXVN

* Ủy ban châu Âu đã giới thiệu đề án về chiến lược đến năm 2050 của Liên hiệp châu Âu (EU) nhằm thúc đẩy các nước thành viên tiên phong trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Trong đề án, EU đặt ra tám mục tiêu, nhất là về vấn đề giảm phát thải khí nhà kính. Theo đó, EU mỗi năm sẽ dành 2,8% GDP để đầu tư vào cơ sở hạ tầng, dự kiến mang lại lợi ích kinh tế tương đương 2% GDP vào năm 2050, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động.

* Ngày 28-11, tại lễ khai mạc Hội chợ Phát triển Nam - Nam năm 2018 (GSSD Expo), diễn ra tại Trụ sở LHQ ở Niu Oóc (Mỹ), Tổng Thư ký LHQ A.Gu-tê-rét khẳng định vai trò của các nước đang phát triển ở phía nam bán cầu và nhấn mạnh, Chương trình nghị sự đến năm 2030 của LHQ về phát triển bền vững sẽ không thể thực hiện nếu thiếu các "ý tưởng sáng tạo và năng lượng to lớn" của các nước phương nam. Tuy nhiên, khu vực này hiện có số người cực nghèo chiếm tới 10% tổng dân số thế giới.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com