U-crai-na đề nghị NATO điều tàu đến biển A-dốp

08:11, 30/11/2018

Theo tin nước ngoài và TTXVN, ngày 28-11, Tổng thống U-crai-na P.Pô-rô-sen-cô đề nghị các nước thành viên NATO điều tàu hải quân tới biển A-dốp nhằm hỗ trợ Ki-ép, trong bối cảnh căng thẳng giữa U-crai-na và Nga gia tăng sau vụ đụng độ gần đây ở eo biển Kếch, nối liền biển Ðen và biển A-dốp. Tổng thống P.Pô-rô-sen-cô cũng bác bỏ cáo buộc của Nga cho rằng, các tàu của U-crai-na đi vào vùng biển A-dốp là hành động khiêu khích; đồng thời kêu gọi Ðức ngừng xây dựng đường ống khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2, vốn cho phép cung cấp khí đốt từ Nga tới Ðức mà không qua U-crai-na.

* Hãng tin TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga M.Da-kha-rô-va cho biết, Nga không loại trừ khả năng một số nước phương Tây tham gia lên kế hoạch vụ việc xảy ra hôm 25-11 tại eo biển Kếch. Trước đó, phát biểu ý kiến tại một diễn đàn tài chính ở Mát-xcơ-va, Tổng thống Nga V.Pu-tin cho rằng, vụ việc tại eo biển Kếch là "hành động khiêu khích", do Tổng thống U-crai-na P.Pô-rô-sen-cô dàn dựng trước thềm bầu cử nhằm tăng tỷ lệ ủng hộ.

* Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ R.Éc-đô-gan ngày 28-11, Tổng thống Mỹ Ð.Trăm bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc căng thẳng giữa Nga và U-crai-na gia tăng. Trước đó, Tổng thống Ð.Trăm cho biết, ông đang cân nhắc lại cuộc gặp song phương với Tổng thống Nga V.Pu-tin bên lề Hội nghị cấp cao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra tại Ác-hen-ti-na.

* Theo Sputnik, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ R.Éc-đô-gan cùng ngày cho biết, ông đã thảo luận với người đồng cấp Nga V.Pu-tin về khả năng An-ca-ra trở thành trung gian hòa giải trong cuộc khủng hoảng hiện nay giữa Mát-xcơ-va và Ki-ép. Ông R.Éc-đô-gan nhấn mạnh sẽ thảo luận về vụ đụng độ ở eo biển Kếch tại các cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị G20 ở Ác-hen-ti-na.

Theo nhandan.com.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com