I-ran tìm cách "né" các lệnh trừng phạt của Mỹ

08:11, 19/11/2018

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 17-11, trong cuộc gặp Tổng thống I-rắc B.Xa-li đang thăm Tê-hê-ran, Tổng thống I-ran H.Ru-ha-ni cho biết, I-ran và I-rắc có thể thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương lên mức 20 tỷ USD/năm, so với mức 12 tỷ USD/năm hiện nay. Theo các chuyên gia, những biện pháp trừng phạt của Mỹ vào I-ran ảnh hưởng rất lớn đối với I-rắc trên các cấp độ chính trị và kinh tế. I-rắc vốn được coi là “lá phổi thương mại” của I-ran.

Cuộc hội đàm giữa hai Tổng thống I-ran và I-rắc ở Tê-hê-ran.
Cuộc hội đàm giữa hai Tổng thống I-ran và I-rắc ở Tê-hê-ran.

★ Truyền thông I-ran đưa tin, I-ran và Ấn Độ đã thảo luận cách thức duy trì thương mại giữa hai nước. Phía I-ran cho rằng, các biện pháp trừng phạt của Mỹ có thể tạo ra nhiều rào cản, song cũng mở ra cơ hội cho quan hệ giữa I-ran và Ấn Độ, cụ thể dựa trên hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính.

★ Liên hiệp châu Âu (EU) và Nam Phi trong một tuyên bố chung đã kêu gọi các nước trên thế giới duy trì thỏa thuận hạt nhân I-ran mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) như một thỏa thuận đa phương quan trọng đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phê duyệt. Hai bên tin rằng, việc tiếp tục triển khai JCPOA sẽ bảo đảm hòa bình và an ninh trong khu vực cũng như trên thế giới.

★ Các nhà phân tích cho biết, lệnh trừng phạt mới của Mỹ đối với các công ty tài chính I-ran, trong đó có một ngân hàng xử lý việc thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu vì mục đích nhân đạo của I-ran, đang gây những hậu quả nặng nề cho các công ty nước ngoài giúp cung cấp thuốc và các sản phẩm y tế. Một số ngân hàng châu Âu đã từ chối xử lý các khoản thanh toán của ngay cả các công ty I-ran được miễn trừ khỏi lệnh trừng phạt do mua hàng hóa vì mục đích nhân đạo.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com