Triều Tiên kêu gọi Mỹ ngừng gây áp lực

08:05, 07/05/2018

Theo TTXVN và tin nước ngoài, ngày 6-5, CHDCND Triều Tiên kêu gọi Mỹ ngừng theo đuổi chính sách gây áp lực và đe dọa quân sự chống Bình Nhưỡng; cho rằng những hành động này không giúp giải quyết các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này nhấn mạnh, Mỹ đang đánh lạc hướng dư luận, khi cho rằng việc Triều Tiên và Hàn Quốc đạt nhất trí về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên là kết quả của cái gọi là “trừng phạt và gây áp lực”...

★ Trong khi đó, theo đài NHK, tại cuộc hội đàm với Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ G.Bôn-tơn ở Oa-sinh-tơn, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Nhật Bản Sô-ra-tô Y-a-chi khẳng định tầm quan trọng của hợp tác an ninh giữa Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp buộc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa một cách hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com