Mỹ và EU kết thúc vòng đàm phán đầu tiên về TTIP: Tiền đề xây dựng khu tự do thương mại lớn nhất thế giới

08:07, 15/07/2013

Bất chấp tranh cãi xung quanh vụ bê bối liên quan đến hoạt động do thám trực tuyến và gián điệp của Mỹ đối với các nước đồng minh ở châu Âu, các nhà đàm phán thương mại Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đã kết thúc vòng đàm phán đầu tiên về Hiệp định Đối tác đầu tư và thương mại xuyên Đại Tây Dương (TTIP) tại Oa-sinh-tơn. Như vậy, sau 12 năm “thai nghén”, Mỹ và EU mới tạo ra khuôn khổ cho các cuộc thảo luận tiếp theo trong tương lai để có thể xây dựng được một khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới với 820 triệu người tiêu dùng.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau khi đàm phán kết thúc ngày 12-7 (giờ địa phương), Trưởng đoàn đàm phán EU, ông I.Ga-xi-a Bơ-xê-cô cho biết, vòng đàm phán đầu tiên đã vạch ra nhiều triển vọng cũng như cách tiếp cận khác nhau nhằm đạt được những kết quả tốt nhất trong 20 lĩnh vực thuộc TTIP. Hai bên đã đạt được mục tiêu chính, đó là tiến hành một vòng đàm phán độc lập với một loạt chủ đề cùng quan tâm, mở đường cho vòng đàm phán thứ hai dự kiến diễn ra tại Brúc-xen (Bỉ) vào ngày 7-10 tới. Về phần mình, đại diện đoàn đàm phán Mỹ Đan Mu-la-ni đánh giá vòng đàm phán diễn ra tích cực, hai bên nhất trí với lịch trình, nhằm đạt được thỏa thuận vào cuối năm 2014, trước thời điểm Ủy ban châu Âu (EC) bầu Chủ tịch mới. Ông Đan Mu-la-ni nhấn mạnh, ưu tiên của Oa-sinh-tơn là thúc đẩy các lợi ích kinh tế của Mỹ, tạo ra nhiều cơ hội cho các nông dân, những người chăn nuôi, giới doanh nghiệp.

Ông I.G.Bơ-xê-cô (bên phải) và ông Đ.Mu-la-ni chúc mừng thành công vòng đàm phán đầu tiên về TTIP. Ảnh: Internet
Ông I.G.Bơ-xê-cô (bên phải) và ông Đ.Mu-la-ni chúc mừng thành công vòng đàm phán đầu tiên về TTIP. Ảnh: Internet

Sở dĩ Mỹ và EU lạc quan về triển vọng đạt được thỏa thuận về Hiệp định TTIP bởi theo ước tính của EC, nếu thành công và chính thức có hiệu lực, TTIP có thể mang lại cho nền kinh tế EU 119 tỷ ơ-rô (tương đương 150 tỷ USD) mỗi năm và cho nền kinh tế Mỹ 95 tỷ ơ-rô mỗi năm và GDP của cả hai bên có thể tăng thêm từ 0,5% đến 1% mỗi năm. Đây rõ ràng là tin tốt lành đối với cả hai bên, trong bối cảnh nền kinh tế số một thế giới vẫn “ì ạch”, trong khi nhiều nền kinh tế châu Âu chìm sâu trong suy thoái với tỷ lệ thất nghiệp trung bình 12,2%.

Với lợi ích lớn như vậy, cả EU và Mỹ đều mong muốn đẩy nhanh đàm phán và đặt mục tiêu ký kết thỏa thuận này vào cuối năm 2014. Tuy nhiên, hiện giữa EU và Mỹ còn tồn tại nhiều bất đồng, khiến ngay cả những nhà đàm phán lạc quan nhất cũng nghi ngại mục tiêu đầy tham vọng này.

Trở ngại lớn nhất đến từ Mỹ, khi ngay từ đầu Oa-sinh-tơn đặt ra "giới hạn đỏ", không muốn đàm phán nội dung quy chế tài chính do lo ngại về các quy định quản lý ngân hàng lỏng lẻo của EU. Vấn đề nữa, mang tính truyền thống, đó là lĩnh vực nông nghiệp. Mỹ cấm nhập khẩu thịt bò của châu Âu do lo ngại bệnh bò điên, trong khi EU cũng cấm nhập khẩu thịt bò Mỹ nghi tiêm hoóc-môn tăng trưởng. Bên cạnh đó, những cáo buộc mới liên quan tới chương trình nghe lén của Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) cũng phần nào ảnh hưởng tới quan hệ đồng minh truyền thống xuyên Đại Tây Dương và phủ bóng đen lên tiến trình đàm phán TTIP.

Giới phân tích nhận định, Mỹ và EU phải mất 12 năm để “thai nghén” ý tưởng chung về một thỏa thuận thương mại tự do song phương. Trong bối cảnh còn tồn tại nhiều bất đồng, tiến trình đàm phán này chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn./.

Theo: qdnd.vn
 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com