Chia sẻ với phóng viên Báo Quân đội nhân dân Điện tử sáng 10-5, ông Hồ Anh Tuấn, Huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển Taekwondo Việt Nam cho biết: “Đội tuyển  Taekwondo Việt Nam với 3 vận động viên (VĐV), 1 chuyên gia đã hoàn thành tập huấn 20 ngày tại Kazakhstan và đang tập huấn thêm 15 ngày nữa ở Uzbekistan, trước khi di chuyển sang Jordan tham dự Vòng loại Olympic Tokyo 2020 diễn ra ngày 20 và 21-5”.

Trương Thị Kim Tuyền (bên trái) đang là niềm hy vọng số 1 của Taekwondo Việt Nam.
Trương Thị Kim Tuyền (bên trái) đang là niềm hy vọng số 1 của Taekwondo Việt Nam.

Ba VĐV Taekwondo đang tập huấn và chuẩn bị thi tài giành vé đi Thế vận hội gồm: Trương Thị Kim Tuyền, Trần Thị Ánh Tuyết, Hồ Thị Kim Ngân. Theo quy định, chỉ hai VĐV lọt vào chung kết nội dung tại mỗi hạng cân mới được nhận vé chính thức dự Olympic Tokyo 2020. Trong số này, VĐV Trương Thị Kim Tuyền (hạng 49kg nữ) đang là niềm hy vọng lớn nhất của Taekwondo Việt Nam. Theo HLV Hồ Anh Tuấn khẳng định, đội tuyển Taekwondo Việt Nam đặt mục tiêu giành 1 hoặc 2 suất dự Olympic Tokyo 2020.

Sau khi kết thúc vòng loại Olympic Tokyo 2020, đội tuyển Taekwondo Việt Nam sẽ trở lại Uzbekistan tập huấn thêm 20 ngày nữa. Tại đợt tập huấn này, đội tuyển sẽ bổ sung thêm một số VĐV, nhằm chuẩn bị tham dự Giải vô địch Taekwondo châu Á năm 2021. Tại đấu trường châu Á, đội tuyển Taekwondo Việt Nam tham dự 4 hạng cân, gồm: 49kg nữ, 57kg nữ, 58kg nam và 68kg.

Theo ông Kim Kil-tae, chuyên gia của đội tuyển Taekwondo Việt Nam cho biết, quá trình tập huấn và thi đấu của đội tuyển sẽ kéo dài trong 80 ngày. Đây là một hành trình vất vả, khó khăn bởi ngoài việc phải tập luyện, thi đấu với cường độ cao thì các VĐV cần phải tự bảo vệ bản thân trước dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. “Ban huấn luyện luôn động viên các VĐV vượt qua khó khăn để hướng tới mục tiêu giành vé dự Olympic Tokyo 2020”, chuyên gia Kim Kil-tae khẳng định.

Theo qdnd.vn