Đa dạng hóa các hoạt động thể dục thể thao ở Xuân Trường

07:04, 30/04/2021

Những năm qua, phong trào thể dục thể thao (TDTT) huyện Xuân Trường có bước phát triển mới, thu hút đông đảo người dân mọi thành phần, lứa tuổi tham gia tập luyện. Bên cạnh phát triển các môn thể thao hiện đại như: cầu lông, bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền, huyện đã khôi phục, duy trì các môn thể thao truyền thống như: bơi chải, võ vật… trong các lễ hội truyền thống.

Giải cầu lông các CLB huyện Xuân Trường lần thứ nhất năm 2021.  Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Giải cầu lông các CLB huyện Xuân Trường lần thứ nhất năm 2021.

Ảnh: Do cơ sở cung cấp

Xác định phát triển hệ thống cơ sở vật chất là nền tảng cơ bản để thúc đẩy phong trào TDTT quần chúng, UBND huyện Xuân Trường đã chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quan tâm đầu tư xây dựng các sân chơi TDTT đồng bộ, mua sắm các trang thiết bị tập luyện, thi đấu TDTT; đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội để hoàn thiện, nâng cao tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa - thể thao trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Các xã, thị trấn chú trọng đầu tư xây dựng khu trung tâm văn hóa - thể thao, sân vận động trung tâm và quy hoạch xây dựng hệ thống nhà văn hóa, sân, khu TDTT ở các xóm, tổ dân phố; khuyến khích người dân tập luyện các môn TDTT và tham gia các đội, CLB thể thao quần chúng. Từ chủ trương xã hội hóa, huyện Xuân Trường đã khuyến khích, tạo điều kiện cho các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia mua sắm, cung ứng các dịch vụ tập luyện TDTT. Nhiều doanh nghiệp, cá nhân đã đầu tư các phòng tập gym, yoga, aerobic với trang thiết bị hiện đại, lắp đặt bể bơi di động, xây dựng các sân bóng đá cỏ nhân tạo… Năm 2019, huyện đã xây dựng được khu thể thao trung tâm với tổng diện tích 24 nghìn m2 gồm các công trình: sân vận động, đường chạy ngắn, nhà thi đấu đa năng, bể bơi, sân bóng đá cỏ nhân tạo. Trong đó, bể bơi huyện được xây dựng với kinh phí 4,3 tỷ đồng, chia làm 2 khu: bể bơi dành cho người lớn rộng 300m2 và bể bơi dành cho trẻ em rộng 50m2; nhà thi đấu đa năng có diện tích 2.100m2, sức chứa khoảng 2.000 khán giả với tổng mức đầu tư khoảng 9,9 tỷ đồng. Toàn huyện có 20 sân vận động cấp xã, 6 sân cỏ nhân tạo, 10 nhà luyện tập thể thao đơn môn, 4 nhà đa năng, 1 bể bơi cố định, 2 bể bơi lắp ghép và 312 sân TDTT đơn giản gồm các sân: bóng chuyền, cầu lông, bóng đá mi ni, bàn bóng bàn… Từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn huyện có nhiều cá nhân đầu tư cơ sở tập luyện, tổ chức các giải thể thao. Tiêu biểu như ở xã Xuân Hồng có ông Vũ Hải Cường đầu tư 2 bàn bóng bàn, cải tạo diện tích sân thể thao và bà Nguyễn Thị Hoàn ủng hộ hơn 100 triệu đồng xây dựng 2 nhà tập luyện cầu lông để nhân dân địa phương tập luyện; ở xã Xuân Thượng có ông Nguyễn Văn Công đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng sân bóng đá cỏ nhân tạo ở TDP 17, thị trấn Xuân Trường và thường xuyên tổ chức các giải bóng đá phong trào, thu hút các đội bóng thanh, thiếu niên trong và ngoài huyện giao lưu thi đấu sôi nổi...

Với cơ sở vật chất đầy đủ, phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn huyện Xuân Trường ngày càng sôi động. Huyện phát động phong trào mỗi người dân tùy theo sở thích, lứa tuổi, điều kiện kinh tế chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để tập luyện. Nhiều nhóm, đội, CLB thể thao ở các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học được thành lập và hoạt động sôi nổi. Toàn huyện hiện có 13 CLB thể thao cấp huyện, hơn 150 CLB, đội thể thao ở các xóm, tổ dân phố với số lượng hàng nghìn thành viên. Tỷ lệ người luyện tập TDTT thường xuyên toàn huyện hàng năm đạt từ 35-40%, số “gia đình thể thao” chiếm trên 20% tổng số hộ. Ở huyện Xuân Trường, các CLB, đội thể thao hoạt động chủ yếu theo phương thức xã hội hóa, các thành viên tự nguyện đóng góp kinh phí tập luyện và sự tài trợ của các cá nhân, doanh nghiệp tổ chức giao lưu, thi đấu thể thao. Như xã Xuân Kiên phát triển mạnh các môn: cầu lông, bóng đá, taekwondo, dưỡng sinh... Mỗi CLB TDTT có số quỹ  từ 10-20 triệu đồng; tự tổ chức các hoạt động biểu diễn võ thuật, dưỡng sinh, thi đấu bóng đá, cầu lông phục vụ nhân dân vào dịp kỷ niệm các ngày lễ, tết của địa phương, đất nước… Phong trào TDTT trong khối các cơ quan, đoàn thể, đơn vị lực lượng vũ trang của huyện cũng phát triển mạnh mẽ. Tiêu biểu là phong trào thể dục Aerobic của Hội Phụ nữ các cấp với trên 20 CLB thể dục phụ nữ “sống vui, sống khỏe”, thu hút gần 1.000 hội viên tham gia. Phong trào thể dục nhịp điệu phát triển mạnh ở các xã: Xuân Bắc, Thọ Nghiệp, Xuân Hòa, Xuân Trung, Xuân Hồng, thị trấn Xuân Trường; các hội viên trong các CLB thường xuyên tập luyện từ 20 giờ đến 21 giờ các ngày trong tuần với các bài tập nhảy: aerobic, zumba, khiêu vũ thể thao… Vào dịp hè, các bộ môn: võ thuật, bơi lội, bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, đi bộ cũng thu hút đông đảo người dân tham gia tập luyện, phần lớn là thanh thiếu niên. Từ sự phát triển mạnh phong trào TDTT, hàng năm vào các dịp: Ngày Thể thao Việt Nam (27-3), Ngày Giải phóng miền Nam (30-4), Tết Trung thu, Ngày Quốc khánh (2-9)… các ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn đều tổ chức giao lưu, thi đấu thể thao. Trong đó, các xã Xuân Tân, Xuân Trung tổ chức giải bóng đá 6 người; các xã Xuân Phú, Xuân Hồng, thị trấn Xuân Trường duy trì tổ chức thi đấu bóng bàn, cầu lông; các xã: Xuân Hồng, Xuân Kiên, Xuân Tiến, Thọ Nghiệp… duy trì tổ chức các giải bóng đá thanh thiếu niên, nhi đồng vào dịp hè và Tết Trung thu. Các giải thể thao cơ sở được tổ chức quy mô, bài bản, chất lượng giải đấu năm sau cao hơn năm trước. Các môn thể thao truyền thống như: bơi chải, vật võ, kéo co… trong các lễ hội truyền thống được duy trì, khôi phục tổ chức hiệu quả. Nhiều năm nay, trong các lễ hội: làng Xuân Bảng (thị trấn Xuân Trường), làng An Cư (xã Xuân Vinh), Chùa Keo Hành Thiện (xã Xuân Hồng), làng Xuân Hy (xã Xuân Thủy), làng Nhân Thọ (xã Thọ Nghiệp), các địa phương duy trì tổ chức các hoạt động bơi chải truyền thống. Trong các lễ hội còn tổ chức các giải đấu vật mang đậm tinh thần thượng võ của dân tộc, thu hút đông đảo các đô vật trong và ngoài huyện về tham dự.

Để đưa phong trào TDTT của huyện ngày càng phát triển, hàng năm, huyện Xuân Trường duy trì tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao truyền thống vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2-9) với các giải thể thao: bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn… thu hút hàng nghìn cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, học sinh các trường học trên địa bàn huyện tham gia. Bên cạnh đó, hàng năm, Trung tâm VH, TT và TT huyện, Huyện Đoàn đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tổ chức nhiều giải thể thao và hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức các giải thể thao cơ sở thu hút đông đảo nhân dân tham gia như: Giải cầu lông, Giải chạy “Olympic vì sức khoẻ toàn dân” …

Với việc quan tâm chỉ đạo đầu tư cho phát triển phong trào TDTT từ huyện đến cơ sở ở Xuân Trường đã góp phần xây dựng đời sống văn hóa sôi nổi lành mạnh, động viên nhân dân rèn luyện nâng cao thể lực “sống khỏe, sống vui” để xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước./.

Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com