Dược Nam Hà Nam Định trụ hạng: Biểu tượng chiến thắng

08:11, 06/11/2020

Giải bóng đá vô địch quốc gia LS V.League 1-2020 đã khép lại đối với các đội thuộc nhóm B (nhóm trụ hạng). Câu lạc bộ Dược Nam Hà (DNH) Nam Định giành quyền trụ hạng trước đối thủ Quảng Nam khi cùng được 18 điểm sau 18 vòng đấu, hơn hiệu số bàn thắng bại: -11 so với -13.

Câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định sở hữu nhiều cầu thủ ngoại chất lượng.
Câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định sở hữu nhiều cầu thủ ngoại chất lượng.

Giai đoạn 2 V.League 1-2020, Nam Định nắm quyền tự quyết trong tay trước 3 vòng đấu cuối khi chỉ cần giành được 1 điểm sẽ trụ hạng. Một điểm mong manh tưởng chừng rất gần nhưng rồi cũng thật xa, khi đội bóng Thành Nam liên tiếp bại trận trước Hải Phòng và chính đối thủ cạnh tranh trực tiếp Quảng Nam. Qua đó, cuộc đua trụ hạng được quyết định ở vòng đấu cuối cùng. Lợi thế thuộc về đội bóng Thành Nam khi hơn Quảng Nam 2 điểm, nhưng 2 trận đấu “sinh tử” đã diễn ra hồi hộp, căng thẳng đến từng giây. Phút 89, trận đấu giữa 2 CLB Sông Lam Nghệ An và DNH Nam Định có tỷ số hòa 1-1, còn tại sân Lạch Tray, Quảng Nam vẫn đang dẫn Hải Phòng 3-0. Thời điểm đó, các cầu thủ Quảng Nam chỉ cần ghi thêm một bàn thắng nữa, Nam Định sẽ xuống hạng. Nhưng kịch bản ấy đã không xảy ra. CLB Hải Phòng được hưởng 11m và rút ngắn tỷ số còn 1-3. Phút 90, Quảng Nam tái lập khoảng cách 3 bàn nhờ pha lập công của Thành Trung. Nhưng ngay lập tức, đội bóng đất Cảng có bàn thắng rút ngắn tỷ số còn 2-4 và đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Phút 90+6, trên sân Vinh, trọng tài chính Hoàng Ngọc Hà nổi còi kết thúc trận đấu, Nam Định giành 1 điểm và chính thức trụ hạng nhờ hơn chỉ số phụ. Trên khán đài, hàng ngàn cổ động viên (CĐV) Nam Định đã vỡ òa, reo hò ăn mừng cùng đội bóng. Dưới sân, thầy trò huấn luyện viên Phạm Hồng Phú cũng bật khóc sau nhiều khó khăn và sự ấm ức mà đội bóng đã phải trải qua trong mùa giải vô cùng chật vật. Đối mặt với không ít khó khăn, cả chủ quan lẫn khách quan, sự sa sút chuyên môn, sự bất ổn về nhân sự, các cầu thủ Nam Định vẫn thể hiện được tinh thần thi đấu hết mình, nỗ lực cao nhất trong những thời điểm khó khăn nhất. Kết thúc Giải bóng đá vô địch quốc gia LS V.League 1-2020, CLB DNH Nam Định xếp thứ 13 chung cuộc, giành 18 điểm với 5 trận thắng, 3 trận hòa, 10 trận thua. Nhiều nhà báo, bình luận viên nổi tiếng trong nước cùng chung nhận định: DNH Nam Định gặp phải nhiều bất lợi từ công tác điều hành các trận đấu ở mùa giải năm nay. Đội chủ sân Thiên Trường đã mất từ 7 đến 9 điểm vì những sai sót của các trọng tài, trợ lý trọng tài. Theo thống kê, Nam Định là “nạn nhân” của 8 quyết định không chính xác ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu. Đặc biệt, ở trận đấu “chung kết ngược” với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Quảng Nam, Nam Định mất oan một bàn thắng của Rafaelson khi trọng tài biên căng cờ báo lỗi việt vị, đẩy đội nhà vào tình thế khó khăn trong cuộc đua trụ hạng. Tuy nhiên về chủ quan, phong độ thi đấu của CLB DNH Nam Định có dấu hiệu suy giảm, thiếu ổn định. Không ít thời điểm, đội bóng “tự bắn vào chân” khi để thất bại ở những cuộc đấu quan trọng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Ngoài ra, đáng báo động trong 2 mùa giải liên tiếp, đội bóng Thành Nam không thể giành chiến thắng trên sân khách (16 trận thua, 6 trận hòa). Điểm “sáng” hiếm hoi của CLB ở mùa giải qua nằm ở lứa cầu thủ trẻ đang tiến bộ rõ rệt qua từng trận đấu, thể hiện được sự tự tin, bản lĩnh thi đấu. Bộ khung đội hình thi đấu của đội bóng hiện dựa vào những nhân tố trẻ, trưởng thành sau nhiều năm thi đấu cùng nhau. Nhiều cầu thủ được triệu tập vào các đội tuyển quốc gia như: Trần Liêm Điều, Đoàn Thanh Trường, Mai Xuân Quyết tham gia tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị tham dự SEA Games 31.

CLB DNH Nam Định trụ hạng thành công là một kết quả được giới chuyên môn và truyền thông trong nước đánh giá “hợp tình hợp lý”. Đội bóng Thành Nam có bản sắc riêng là đại diện cho địa phương có truyền thống về bóng đá, từng sản sinh ra nhiều cầu thủ xuất sắc. Đội bóng sở hữu lực lượng CĐV trung thành, luôn sát cánh ủng hộ đội bóng. Sân nhà Thiên Trường được mệnh danh “chảo lửa” cuồng nhiệt bậc nhất Việt Nam và nằm trong tốp 6 đội bóng khu vực Đông Nam Á dẫn đầu về số lượng khán giả trung bình trong mùa giải 2019; ở mùa giải 2020 có 127 nghìn lượt CĐV (9 trận đấu), đứng đầu giải đấu. Tháng 5-2020, Nam Định được cả thế giới biết đến như một biểu tượng chiến thắng đại dịch COVID-19 khi mở cửa “an toàn” đón hơn 10 nghìn khán giả vào sân vận động Thiên Trường theo dõi trận đấu giữa DNH Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai ở Cup Quốc gia. Bên cạnh đó, bóng đá Nam Định cũng để lại nhiều hình ảnh tốt đẹp trong mắt người hâm mộ bóng đá cả nước. Hội CĐV Nam Định phối hợp với CLB DNH Nam Định đã tổ chức nhiều trận đấu giao hữu thiện nguyện để tưởng nhớ CĐV, gây quỹ ủng hộ các gia đình chính sách, những trường hợp khó khăn tại nhiều tỉnh, thành phố. Phần thưởng từ các trận đấu, giải thưởng tháng nhận được, CLB đều trích lại một phần để dành tặng cho các hoạt động thiện nguyện xã hội. Ông Trần Thái Toán, Giám đốc điều hành CLB DNH Nam Định cho biết: Hướng đến mùa giải 2021, CLB đã sớm có kế hoạch chuẩn bị một cách nghiêm túc với những mục tiêu, định hướng mới, nỗ lực thay đổi bộ mặt một cách toàn diện. Chúng tôi sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu nhiều hơn, khẩn trương tiến hành đàm phán hợp đồng với các trụ cột đội bóng; bổ sung thêm những cầu thủ chất lượng hơn phù hợp với yêu cầu chiến thuật, vị trí trên sân; đảm bảo mức lương, thưởng cho ban huấn luyện, các cầu thủ trong mùa giải mới.

Với những gì thể hiện suốt thời gian qua, CLB DNH Nam Định xứng đáng trụ hạng bằng nỗ lực và tinh thần chiến đấu đến tận cùng sức lực, để tiếp tục góp mặt ở V-League 2021, thỏa nguyện khát khao của người hâm mộ tỉnh nhà./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com