Tăng cường phòng chống dịch bệnh, giảm thiểu ảnh hưởng đến các hoạt động thể thao

08:03, 06/03/2020

Dịch bệnh COVID-19 trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, mặc dù ở tỉnh ta chưa có trường hợp nhiễm COVID-19, nhưng việc tập luyện và thi đấu thể dục thể thao đã chịu ảnh hưởng không nhỏ, nhất là thể thao thành tích cao.

Phun thuốc khử trùng phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Đào tạo vận động viên bóng đá.
Phun thuốc khử trùng phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm Đào tạo vận động viên bóng đá.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV gây ra, trong tháng 2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Trung tâm phòng chống bệnh tật tỉnh tiến hành phun hóa chất khử trùng tại các đơn vị sự nghiệp thể dục thể thao trực thuộc Sở gồm: Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao; Trung tâm Đào tạo vận động viên bóng đá và Trường Nghiệp vụ Thể dục thể thao tỉnh. Bên cạnh đó, Sở phối hợp với ngành Y tế tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, nhân viên, huấn luyện viên, vận động viên các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đồng thời trang bị đầy đủ các vật dụng phòng bệnh như: khẩu trang, dung dịch sát khuẩn, xà phòng, nước rửa tay…; tăng cường vệ sinh, tiêu độc, khử trùng các phòng làm việc, phòng chức năng, khu nội trú, bếp ăn, nhà vệ sinh, khuôn viên, sân tập, đồ dùng cá nhân, trang thiết bị luyện tập, thi đấu thể dục thể thao; quản lý, theo dõi, chăm sóc sức khỏe cho các cán bộ, nhân viên, huấn luyện viên, vận động viên trong toàn ngành. Đồng chí Đặng Văn Trấn, Giám đốc Trường Nghiệp vụ Thể dục thể thao tỉnh cho biết: Việc đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho các vận động viên, đặc biệt là vận động viên đỉnh cao, được coi là cấp bách và vô cùng quan trọng. Các vận động viên trọng điểm của đội tuyển điền kinh như: Nguyễn Thị Huyền, Dương Văn Thái, Đinh Thị Bích, Vũ Thị Mến… đều được kiểm tra, theo dõi sức khỏe hàng ngày trước khi trở lại tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Các vận động viên tuyến trẻ được bố trí địa điểm tập trong các phòng chức năng, tuyệt đối cấm vận động viên đến nơi đông người và ăn đồ ăn bên ngoài để phòng ngừa lây nhiễm. Ngoài ra, hơn 40 vận động viên năng khiếu của Trường được nghỉ học theo quy định đều trở về địa phương tập luyện theo giáo án của nhà trường. Các vận động viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh vẫn duy trì tập luyện kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý góp phần tăng sức đề kháng, hệ miễn dịch cho cơ thể. Công tác phòng dịch được Trung tâm triển khai từ rất sớm và thường xuyên nhằm hạn chế đến mức thấp nhất. Ban Giám đốc Trung tâm phối hợp Ban huấn luyện các bộ môn đã tạo điều kiện tốt nhất để giúp các vận động viên tập luyện song song với công tác phòng bệnh. Trung tâm đã ra thông báo yêu cầu các bộ môn, các vận động viên, huấn luyện viên nghiêm túc thực hiện các khuyến cáo mà Bộ Y tế đưa ra. Về kế hoạch tập huấn và thi đấu, Trung tâm yêu cầu các bộ môn thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh để kịp thời điều chỉnh kế hoạch tập huấn, thi đấu trong nước và quốc tế. Đồng thời, chủ động phun hóa chất khử trùng tại các nhà thi đấu, phòng tập, nhà ăn, khu nhà ở và lau chùi, tẩy rửa những dụng cụ tập luyện. Các vận động viên đều được kiểm tra thân nhiệt đầu mỗi buổi tập, thực hiện đeo khẩu trang cũng như khử khuẩn bằng nước rửa tay hoặc dung dịch sát khuẩn trước và sau khi tập luyện; được bổ sung thực phẩm chức năng nhằm tăng sức đề kháng, hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh, đảm bảo tiến độ các bài tập. Hiện nay, 2 đội tuyển Vật và Wushu tiếp tục duy trì lịch tập luyện hàng ngày chuẩn bị cho các giải đấu vô địch quốc gia, vòng loại Olympic; riêng đội tuyển Bơi lặn tạm nghỉ đến đầu tháng 3. Bên cạnh khó khăn của các đội tuyển, nhiều hoạt động thể dục thể thao đã tạm hoãn hoặc dời lịch tổ chức thi đấu để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Trong đó, các giải bóng đá chuyên nghiệp trong nước đã phải dời lịch khởi tranh sang đầu tháng 3, tất cả các sân vận động thi đấu không khán giả tùy theo diễn biến của dịch bệnh. Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân” và Giải Việt dã tỉnh năm 2020 phải tạm lùi thời gian tổ chức, chờ đến khi có thông báo tiếp theo. Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh dự kiến tổ chức tháng 4-2020 và Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2020 do tỉnh ta đăng cai cũng bị ảnh hưởng lớn về công tác chuẩn bị, kế hoạch tập luyện của các đội tuyển thể thao học sinh.

Không chỉ riêng thể thao thành tích cao, phong trào thể dục thể thao quần chúng cũng gặp nhiều khó khăn. Các địa phương đã thực hiện nghiêm túc quy định phòng dịch bệnh, hạn chế tổ chức các hoạt động thể thao lễ hội truyền thống thu hút đông người tham gia. Bên cạnh đó, nhiều điểm tập các môn yoga, gym, võ thuật… tạm đóng cửa từ khi có khuyến cáo về việc hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch. Anh Trần Văn Hưng, Chủ nhiệm Võ đường Hưng Trường Thi cho biết: Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhà trường cho học sinh nghỉ học nên các câu lạc bộ võ thuật cũng phải cho võ sinh nghỉ tập luyện gần 2 tháng nay. Dự kiến, các lớp học võ tiếp tục nghỉ đến hết ngày 16-3; các huấn luyện viên kết hợp với phụ huynh hỗ trợ cho võ sinh tự ôn tập rèn luyện tại nhà bằng hình thức trực tuyến thông qua các ứng dụng mạng xã hội. Một vài điểm vẫn duy trì tập luyện nhưng hạn chế số thành viên tham gia, giảm tới 50%. Các lớp thể thao năng khiếu dành cho thanh thiếu niên tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao Thanh thiếu niên tỉnh cũng tạm nghỉ. 

Hoãn, hủy, chờ đợi là những khó khăn mà ngành Thể thao đang phải đối mặt trước đại dịch viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra. Điều quan trọng của ngành Thể thao lúc này là đảm bảo sự an toàn cho các vận động viên. Do đó, ngoài hoãn, lùi lịch thi đấu nhiều giải, đối với các đội tuyển thể thao thi đấu, tập huấn nước ngoài trong kế hoạch đã được phê duyệt, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu đơn vị quản lý cần tính toán kế hoạch tập luyện, thi đấu phù hợp; tránh di chuyển đến các vùng, khu vực có dịch; thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh cho vận động viên trước, trong và sau khi đi thi đấu, tập huấn. Đồng thời, điều chỉnh các kế hoạch tập huấn, duy trì thể lực, kỹ chiến thuật để tuyển thủ vẫn có sự chuẩn bị tốt nhất, hướng đến các kết quả cao tại các giải đấu./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com