Vụ Bản phát triển mạnh phong trào thể dục thể thao

09:12, 13/12/2019

Những năm qua, phong trào tập luyện thể dục, thể thao phát triển mạnh ở khắp các cơ quan, trường học, địa bàn dân cư huyện Vụ Bản, thu hút đông đảo các lứa tuổi tham gia, qua đó rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, góp phần tích cực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đội bơi chải nam huyện Vụ Bản thi đấu tại Giải bơi chải toàn tỉnh năm 2019.
Đội bơi chải nam huyện Vụ Bản thi đấu tại Giải bơi chải toàn tỉnh năm 2019.

Đồng chí Vũ Quang Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện Vụ Bản cho biết: Trong quá trình thực hiện tiêu chí văn hóa nông thôn mới, các xã, thị trấn đều xây dựng khu văn hóa - thể thao trung tâm xã và quy hoạch xây dựng khu thể thao văn hóa ở các xóm, thôn, tổ dân phố, đầu tư trang thiết bị, dụng cụ thi đấu khuyến khích phát triển các môn thể thao, các câu lạc bộ thể thao. Bên cạnh đó, huyện khuyến khích, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cá nhân tham gia đầu tư, cung ứng các dịch vụ tập luyện thể dục thể thao đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Hưởng ứng chủ trương của huyện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chiến Thắng đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng khu bể bơi có diện tích khoảng 1.000m2 tại xã Tân Thành; một số doanh nghiệp đã đầu tư hàng trăm triệu đồng xây dựng sân bóng đá cỏ nhân tạo tại các xã Hiển Khánh, Hợp Hưng, thị trấn Gôi; nhiều cá nhân đầu tư thiết bị phục vụ người dân miễn phí hoặc cho thuê bể bơi di động, phòng tập yoga, aerobic. Các anh: Nguyễn Văn Nam, giáo viên Trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ; Vũ Hữu Sâm, xã Vĩnh Hào đầu tư bể bơi lắp ghép đặt tại khuôn viên các trường học phục vụ nhu cầu tập bơi của học sinh trong dịp hè. Cũng từ việc huy động được các nguồn lực xã hội dự án Trung tâm Thể thao huyện Vụ Bản được xây dựng với tổng diện tích trên 25 nghìn m2 đang bước vào giai đoạn hoàn thiện gồm các công trình: Sân vận động, đường pít, khán đài, nhà đa năng, bể bơi, sân bóng đá cỏ nhân tạo. Bể bơi huyện dự kiến bắt đầu đưa vào sử dụng từ năm 2020 có thiết kế 2 khu bể bơi dành cho người lớn và trẻ em với tổng diện tích 2.200m2. Sân vận động có diện tích 7.100m2 với tổng mức đầu tư khoảng 10 tỷ đồng đang khẩn trương hoàn thành các công trình phụ trợ như: nhà điều hành, hệ thống điện chiếu sáng... Đến nay, toàn huyện có 30 sân bóng đá, 6 sân cỏ nhân tạo, 5 nhà luyện tập thể thao đơn môn, 4 nhà đa năng, 4 bể bơi cố định, 2 bể bơi lắp ghép và hàng trăm sân thể thao ngoài trời tại các khu dân cư. Số lượng các câu lạc bộ thể thao trong huyện ngày càng tăng với trên 40 câu lạc bộ bóng đá, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền do UBND các xã, thị trấn thành lập, quản lý; hàng trăm tổ, nhóm thể thao phát triển tại địa bàn các khu dân cư. Nhờ đó, phong trào thể thao của huyện phát triển đa dạng như bóng đá thanh, thiếu niên ở các xã: Hiển Khánh, Thành Lợi, Trung Thành, thị trấn Gôi; bóng chuyền ở các xã: Vĩnh Hào, Tân Khánh, Hiển Khánh; bóng bàn ở các xã: Tam Thanh, Trung Thành, Vĩnh Hào… Các lớp thể thao phong trào vào dịp hè hàng năm như: yoga, aerobic, võ thuật, bơi lội thu hút hàng trăm người tham gia, chủ yếu là thanh, thiếu niên. Cả 18 xã, thị trấn trong huyện đều có câu lạc bộ võ thuật các môn phái. Nhiều địa phương có phong trào võ thuật phát triển mạnh như các xã: Thành Lợi có 2 câu lạc bộ taekwondo, 1 câu lạc bộ võ cổ truyền, 1 câu lạc bộ vovinam; Trung Thành có 2 câu lạc bộ taekwondo, 1 câu lạc bộ võ cổ truyền; Hiển Khánh có 2 câu lạc bộ taekwondo… Phong trào thể dục thể thao của Hội Người cao tuổi huyện phát triển mạnh với các môn: Võ - Dưỡng sinh, Thức vũ kinh, Kinh lạc thao, cờ tướng, bóng chuyền hơi, xe đạp… Các hội viên đã thành lập 34 câu lạc bộ 2 bộ môn: Thức vũ kinh và Kinh lạc thao tại các xã: Thành Lợi, Đại An, Quang Trung, Liên Bảo… Cùng với phát triển thể thao hiện đại, các xã, thị trấn trong huyện cũng chú trọng khôi phục các môn thể thao truyền thống, các trò chơi dân gian như: bơi chải, vật võ, kéo co để tổ chức trong lễ hội, ngày hội làng. Hội thi đấu vật truyền thống đầu xuân được tổ chức trong lễ hội truyền thống “Thái bình xướng ca” của làng Quả Linh, xã Thành Lợi từ ngày 9 đến 11-3 âm lịch vào các năm Dần, Thân, Tỵ, Hợi. Dịp này các đô vật ngoài mục tiêu sẽ so tài cao thấp, tưởng nhớ công lao của 18 ông tổ lập làng và kỷ niệm chiến thắng giặc Nguyên đời Trần. Qua hội vật truyền thống, huyện tuyển chọn nhiều vận động viên xuất sắc tham gia thi đấu tại các giải thể thao của huyện và tỉnh. Trong Lễ hội Phủ Dầy hàng năm, huyện duy trì tổ chức một số giải thể thao đặc sắc như Giải thi đấu cờ người tại Phủ Vân Cát, xã Kim Thái, thu hút hàng chục vận động viên ở 11 xã, thị trấn tham gia; tổ chức thi đấu vật tự do giữa lò vật Mỹ Trung, xã Thành Lợi, đội tuyển vật của huyện và bộ môn Vật của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh.

Để khích lệ phong trào thể dục thể thao của huyện phát triển, hàng năm Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện tổ chức nhiều giải thể thao cấp huyện và hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức các giải thể thao cơ sở thu hút đông đảo cán bộ, công nhân, viên chức, lao động, học sinh và nhân dân tham gia. Một số giải thể thao có quy mô lớn, thu hút đông vận động viên tham gia như: việt dã, cầu lông, bóng bàn huyện tổ chức vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên (26-3) và Ngày Thể thao Việt Nam (27-3); Giải bóng đá thiếu niên, nhi đồng huyện. Qua các giải thể thao, nhiều vận động viên có năng khiếu được lựa chọn để bồi dưỡng, tham gia các giải thể thao tỉnh. Hàng năm, huyện cử các đoàn vận động viên tham gia đầy đủ các giải thể thao do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, đều giành giải cao ở các môn “thế mạnh” là vật, việt dã, bóng đá, điền kinh... Năm 2019, huyện tham dự Giải bơi chải tỉnh ở 2 nội dung nam và nữ, xếp thứ ba toàn đoàn; tại Giải việt dã tỉnh, huyện có 10 vận động viên tham dự và đã xuất sắc giành giải Nhì đồng đội nữ, Nhì đồng đội nam, xếp thứ 2 toàn đoàn…

Thời gian tới, huyện Vụ Bản tiếp tục tuyên truyền, vận động “mỗi người lựa chọn một môn thể thao tập luyện để nâng cao sức khoẻ”. Các ngành, các địa phương đẩy mạnh xã hội hoá, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho hoạt động thể thao. Đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục thể thao; phát hiện, tuyển chọn và đào tạo các vận động viên phong trào có năng khiếu. Phát triển các câu lạc bộ, điểm, nhóm tập luyện ở các khu dân cư, các trường học. Duy trì và tổ chức các giải thể thao, hội thi thể thao; đưa phong trào thể dục thể thao huyện ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Hoàng Anh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com