Đoàn Thể thao Việt Nam mang nhiều hy vọng "Vàng" lên đường dự SEA Games 30

08:11, 27/11/2019

Sáng 26-11, Đoàn Thể thao Việt Nam đã chính thức khởi hành từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đến Philippines tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30 (SEA Games 30).

Tham dự kỳ SEA Games lần này, Đoàn Thể thao Việt Nam với 856 thành viên, trong đó có 568 vận động viên thi đấu trên 40 môn và phân môn thể thao. Trong suốt quá trình chuẩn bị, các đội tuyển luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ theo mục tiêu đề ra.

Tổng Cục trưởng TDTT Vương Bích Thắng chúc đoàn TTVN thi đấu thành công tại SEA Games 30.
Tổng Cục trưởng TDTT Vương Bích Thắng chúc đoàn TTVN thi đấu thành công tại SEA Games 30.

Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tập trung và sinh hoạt tại New Clark City, là nơi diễn ra các cuộc thi đấu của nhiều môn thi như: Điền kinh, bơi, bắn súng, bắn cung, judo, vật... bên cạnh một số bộ môn truyền thống như: Kurash, jujitsu, võ gậy, sambo, trượt nước, golf…

Tại SEA Games 30, Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành từ 65 huy chương vàng trở lên, đứng vị trí tốp đầu khu vực, giữ vững thành tích các môn Olympic như: Điền kinh, bơi, thể dục, đấu kiếm, vật... Trong đó, đội tuyển bóng đá nam và nữ phấn đấu giành thứ hạng cao nhất.

Bên cạnh đó, những gương mặt được kỳ vọng giành huy chương vàng vẫn là những vận động viên quen thuộc.

Đó là nữ kình ngư số 1 Đông Nam Á Nguyễn Thị Ánh Viên với trọng trách giành ít nhất 8 huy chương vàng ở các cự ly sở trường 100m, 200m ngửa; 200m, 400m hỗn hợp; 100m, 200m tự do. Cùng góp sức cho đội tuyển bơi là kình ngư người Quảng Bình Nguyễn Huy Hoàng, dự kiến sẽ thống lĩnh “đường đua xanh” cự ly 1.500m tự do.

Ở môn điền kinh, vận động viên chạy cự ly ngắn Lê Tú Chinh được kỳ vọng sẽ bảo vệ chiến tích đoạt 3 huy chương vàng 100m, 200m, 4x100m tiếp sức tại SEA Games 29. Trên đường chạy 400m và 400m rào nữ, nhà vô địch ASIAD 2018 Quách Thị Lan được xem là vận động viên không có đối thủ cạnh tranh tại khu vực. Vận động viên thể dục dụng cụ Lê Thanh Tùng cũng là gương mặt sáng giá giành huy chương vàng tại kỳ Đại hội này.

Với môn xe đạp, tay đua Nguyễn Thị Thật hướng tới việc tái lập thành tích giành huy chương vàng dù rất khó khăn vì Philippines loại bỏ nội dung đua vòng tròn. Sau một kỳ SEA Games lỡ hẹn, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh được dự báo sẽ “nổ vàng” ở nội dung 10m súng ngắn sở trường.

Ngoài các ứng viên kể trên, thể thao Việt Nam còn đặt kỳ vọng giành huy chương vàng vào kỳ thủ cờ vua Lê Quang Liêm, võ sĩ karate Lê Thị Khánh Ly, cơ thủ billiards Ngô Đình Nại, chân chạy điền kinh Dương Văn Thái, 2 chị em Nguyễn Thanh Phúc - Nguyễn Thành Ngưng nội dung đi bộ, võ sĩ quyền Anh vừa đoạt đai WBA Đông Á Trần Đình Hoàng, tay vợt Việt kiều Daniel Nguyễn./.

Theo nhandan.com.vn



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com