U18 Việt Nam mất quyền tự quyết giành tấm vé vào bán kết

07:08, 14/08/2019

Tại lượt trận thứ tư bảng B, giải U18 Đông Nam Á 2019, tối 13-8, dù chơi đầy nỗ lực và có nhiều cơ hội hơn nhưng U18 Việt Nam chỉ có được một trận hòa không bàn thắng với U18 Thái Lan, qua đó mất quyền tự quyết cho việc giành vé vào bán kết.

 Đội hình ra sân của U18 Việt Nam. Ảnh: vietnamnet
Đội hình ra sân của U18 Việt Nam. Ảnh: vietnamnet

Nhập cuộc với quyết tâm giành chiến thắng, bởi trước đó, U18 Malaysia bất ngờ vùi dập U18 Australia 3 bàn không gỡ, khiến đây là trận đấu mang tính quyết định với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn nếu muốn có cơ hội giành vé vào bán kết U18 Đông Nam Á 2019. Với Thái Lan, đây gần như là trận đấu danh dự nên cả U18 Việt Nam và U18 Thái Lan chủ động chơi tấn công ngay từ những phút đầu tiên.

Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn là những người có được thế trận nhỉnh hơn với nhiều tình huống triển khai bóng lên phần sân của U18 Thái Lan.

Tuy nhiên, hơn 20 phút trôi qua, U18 Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn khi nỗ lực tìm đường vào khung thành Thái Lan. Các miếng đánh của đội chủ nhà tỏ ra không hiệu quả và thiếu đi sự chính xác trong các đường chuyền mang tính quyết định. Tiền đạo trẻ Nguyên Hoàng hầu như không có được sự liên lạc cần thiết với các tiền vệ tuyến hai.

Ở trận đấu này, Việt Nam không chỉ cần phải thắng mà thắng đậm để tự quyết định chiếc vé vào bán kết của mình. Bởi vậy, tâm lý căng thẳng và nôn nóng của các cầu thủ trẻ đã ảnh hưởng không nhỏ tới lối chơi của U18 Việt Nam .

Trong khi đó, U18 Thái Lan dù có ít các pha lên bóng hơn nhưng có lối chơi thoáng hơn cầu thủ chủ nhà. Họ cũng kiểm soát bóng nhỉnh hơn và kiến tạo được một số tình huống nguy hiểm tới khung thành của thủ môn Y Eli Nie.

 Thi đấu nỗ lực nhưng các cầu thủ thiếu sự kết dính giữa 2 tuyến. Ảnh: vietnamnet
Thi đấu nỗ lực nhưng các cầu thủ thiếu sự kết dính giữa 2 tuyến. Ảnh: vietnamnet

Phút 29, U18 Thái Lan có tình huống nguy hiểm khiến khán giả thót tim. Sau cú sút chân trái của một cầu thủ áo xanh, thủ môn Y Eli Nie lao ra đấm bóng nhưng lại thiếu chính xác. May cho U18 Việt Nam là pha kết thúc của U18 Thái Lan sau đó đưa bóng đi vọt xà.

Sự thiếu sự kết dính giữa các tuyến các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn khiến 45 phút trôi qua mà U18 Việt Nam không tạo được thời cơ nào đáng kể.

Bước vào hiệp 2, U18 Thái Lan đã có pha bóng nguy hiểm, may mắn bóng bật lưng một cầu thủ áo đỏ, chuyển thành quả phạt góc. Diễn biến trên sân hấp dẫn hơn hẳn khi hai đội liên tiếp có các pha ăn miếng trả miếng đầy nguy hiểm.

Phút 59, U18 Việt Nam suýt có bàn thắng sau pha phối hợp đẹp, nhưng cú dứt điểm cuối cùng của Kim Nhật đưa bóng ra mép ngoài khung thành Thái Lan.

Các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn chơi hưng phấn hơn trong hiệp 2. Họ dồn toàn lực tấn công với hy vọng có được bàn thắng nhưng bất lực trước hàng thủ chắc chắn của đội khách.

Chung cuộc, U18 Việt Nam đành rời sân với tỉ số hòa 0-0, với 7 điểm sau 4 trận và không còn nắm quyền tự quyết cho việc giành vé vào bán kết.

Đoàn quân của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải đánh bại U18 Campuchia ở lượt trận cuối (tối 15-8), đồng thời hy vọng U18 Malaysia hoặc U18 Australia thất bại trong trận đấu còn lại mới có cơ hội giành vé đi tiếp.

KẾT QUẢ BẢNG A NGÀY 12-8

U18 Timor-Leste 5-2 U18 Philippines

U18 Brunei 0-2  U18 Myanmar

U18 Indonesia  2-1 U18 Lào

KẾT QUẢ BẢNG B NGÀY 13-8

U18 Campuchia 0-1 U18 Singapore

U18 Australia  0-3 U18 Malaysia

U18 Việt Nam 0-0 U18 Thái Lan

Theo qdnd.vn

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com