Nghĩa Minh: Điểm sáng phong trào thể thao

02:09, 13/09/2018

Với việc đa dạng các nội dung, hình thức tập luyện và tổ chức nhiều hoạt động thi đấu, phong trào TDTT của xã Nghĩa Minh (Nghĩa Hưng) đã thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần nâng cao sức khoẻ, tình đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân.

Một buổi tập luyện của CLB cầu lông xã Nghĩa Minh.
Một buổi tập luyện của CLB cầu lông xã Nghĩa Minh.

Xã Nghĩa Minh hiện có hệ thống các công trình thể thao khang trang, hoàn chỉnh. Khu thể thao trung tâm xã gồm: sân vận động có đường “pit” rộng 3m bao quanh với diện tích trên 2.000m2; sân bóng chuyền được trang bị hệ thống chiếu sáng. Năm 2012, nhà thi đấu đa năng xã rộng trên 300m2 với tổng kinh phí xây dựng khoảng 2 tỷ đồng, có bàn bóng bàn và sân cầu lông đạt chuẩn yêu cầu thi đấu được xây dựng, đưa vào sử dụng. Ngoài ra, trên địa bàn xã còn có 2 nhà thi đấu đa năng tại các trường: THPT Nghĩa Minh và trường tiểu học xã. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, cả 9 xóm trong xã đã hoàn thành xây dựng NVH đạt chuẩn NTM. Các sân thể thao trong khuôn viên NVH xóm có diện tích từ 200-300m2. Đồng chí Vũ Văn Thắng, cán bộ VH-TT xã cho biết: Trên nền tảng cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng đồng bộ, hoàn thiện, đã góp phần thúc đẩy phong trào TDTT phát triển với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Đến nay, xã có 40% người dân tập luyện thể thao thường xuyên với các môn: bóng đá, bóng bàn, cầu lông, dưỡng sinh, đi bộ… Xã hiện có 2 CLB bóng đá: CLB bóng đá Cty Giầy da xuất khẩu Golden Victory và CLB bóng đá thanh niên; mỗi CLB có 15-20 cầu thủ. Vào dịp cuối tuần, 2 CLB thường xuyên tổ chức các trận đấu giao lưu trên sân vận động trung tâm xã. Ở 9 xóm trong xã đều có đội bóng đá thiếu niên, nhi đồng; được các cá nhân, doanh nghiệp tài trợ trang phục thi đấu, kinh phí tổ chức giải, tạo sân chơi bổ ích vào mỗi dịp hè. Cầu lông là môn thể thao thế mạnh của địa phương với CLB cầu lông giáo viên và CLB cầu lông xã. Năm 2014, UBND xã thành lập CLB cầu lông với trên 30 thành viên là cán bộ, công chức xã, cán bộ hưu trí, nông dân, thanh niên là hạt nhân phát triển phong trào, tổ chức các giải thi đấu cũng như tham gia các giải cầu lông của huyện. Nhằm nâng cao trình độ của các thành viên, CLB xây dựng quy chế hoạt động, thường xuyên tổ chức giao lưu với các phòng, ban của huyện và xã Nghĩa Thái, Thị trấn Liễu Đề… Phong trào tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe của Hội NCT xã phát triển đa dạng với các môn: dưỡng sinh, cờ tướng, đi bộ… Hội NCT xã có 2 CLB Thức vũ kinh thuộc 2 thôn Thắng Thượng và Đông Kỳ với trên 100 hội viên, chủ yếu trong độ tuổi 60-70 tham gia tập luyện. Đã thành nếp, từ 17h chiều hằng ngày, các hội viên CLB đều tập trung theo 2 đơn vị tập luyện trên nền nhạc các ca khúc “Nam Định mùa thu lịch sử”, “Tiến về Hà Nội”, “Vũ điệu thể thao” tại sân đình, sân chùa. Nhờ tập luyện thường xuyên, sức khỏe của các hội viên cải thiện rõ rệt; một số bệnh thường gặp ở người lớn tuổi như đau lưng, mỏi gối, tăng huyết áp, tiểu đường... được cải thiện. Điểm nhấn trong hoạt động của CLB là thường niên tổ chức 2 lần hội diễn giữa 16 đội vào Ngày NCT Việt Nam (6-6) và Ngày Quốc tế NCT (1-10). CLB cờ tướng xã do ông Vũ Duy Lang (80 tuổi) làm chủ nhiệm với trên 30 hội viên tham gia sinh hoạt hằng ngày tại NVH xóm 2. Các cờ thủ của CLB đều có trình độ cao từng nhiều lần thi đấu tại các giải huyện như các ông: Tống Văn Lý (xóm 2), Trịnh Minh Tuấn (xóm 5), Vũ Văn Minh (xóm 7)…

Để khuyến khích phong trào TDTT phát triển, hằng năm xã Nghĩa Minh đều tổ chức các giải thể thao vào các dịp lễ, tết, các ngày kỷ niệm lớn của Đảng, của đất nước. Kinh phí tổ chức các cuộc thi đều theo phương thức xã hội hóa. Vào dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9, Ban VH-TT xã phối hợp với Đoàn Thanh niên xã đã tổ chức giải bóng đá thanh niên giữa các xóm và giải cầu lông xã. Những ngày đầu xuân trong lễ hội các chùa Đắc Thắng Thượng và Đông Ba Thượng còn tổ chức nhiều trò chơi dân gian khác như: cờ tướng, chọi gà, leo cầu, tổ tôm điếm… Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hoá, huy động các nguồn lực xã hội tổ chức thi đấu các môn thể thao trong các dịp lễ, tết; khuyến khích các thôn, các đoàn thể, nhà trường thành lập thêm nhiều CLB, điểm, nhóm TDTT... để người dân có điều kiện tham gia thi đấu phát triển thể chất, hăng hái thi đua lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc./. 

Bài và ảnh: Trần Huy



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com