Sân chơi mới cho giới trẻ

07:07, 05/07/2013

Năm nay là năm thứ 4 Giải bóng rổ U.17 quốc gia được tổ chức nhằm tạo sân chơi cho các bạn trẻ trong cả nước yêu thích môn thể thao được mệnh danh là “hoàng tử” này. Có thể thấy qua mỗi giải đấu được tổ chức, số lượng các đội đăng ký tham gia tranh tài cùng chất lượng chuyên môn ngày càng tăng lên. Các đội U.17 nam Hậu Giang, Hà Nội hay U.17 nữ Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng (TP Hồ Chí Minh)… đã “trình làng” khá nhiều cầu thủ có tiềm năng, tố chất và triển vọng phát triển. Các đội đều thể hiện được lối chơi khá hiện đại, với sự đồng đều về thể hình, khả năng bứt phá và dứt điểm tinh tế. Điều đáng mừng qua mỗi trận đấu tại vòng chung kết chính là sự nhiệt tình và nỗ lực, quyết tâm thi đấu hết mình của các cầu thủ trẻ khi được chơi môn thể thao mình yêu thích. Các trận đấu đều diễn ra sôi nổi, với sự cổ vũ nhiệt tình, chuyên nghiệp của khá đông các cổ động viên khi được chứng kiến những pha bóng đẹp hay những pha ghi điểm ngoạn mục. Từ những hiệu ứng tích cực đó cho thấy, uy tín giải đấu và sức lan tỏa của môn bóng rổ nói chung và bóng rổ trẻ nói riêng đang phát triển khá mạnh ở các địa phương trong cả nước và bước đầu chiếm được cảm tình và có chỗ đứng trong sân chơi của giới trẻ hiện nay.

Có thể khẳng định, Giải bóng rổ U.17 quốc gia thực sự là sự kiện thể thao mang tầm cỡ quốc gia và nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, đặc biệt là các bạn trẻ. Giải đấu đã tạo ra sân chơi bổ ích, giúp các cầu thủ trẻ được chơi và thể hiện niềm đam mê của mình, đồng thời là dịp để rèn luyện các kỹ năng cần thiết về lối chơi và tư duy kỹ - chiến thuật cũng như trau dồi thêm kinh nghiệm thi đấu… để hoàn thiện mình. Đây cũng chính là lực lượng “hậu bị” dồi dào, giàu tiềm năng bổ sung cho đội tuyển bóng rổ quốc gia và là tiền đề để bóng rổ nước ta vươn ra tầm khu vực và châu lục trong tương lai. Giải đấu thực sự là ngày hội của cả cầu thủ thi đấu lẫn khán giả cổ vũ. Tuy nhiên để môn bóng rổ thực sự phát triển mạnh mẽ và bền vững rất cần có sự quan tâm đầu tư một cách bài bản và căn cơ của ngành chức năng. Đặc biệt, ngoài sự quan tâm đó thì công tác đào tạo môn bóng rổ học đường cũng cần được xem là môn học chính khoá, tạo cơ sở cho các địa phương chọn lựa các vận động viên có tố chất để thành lập đội tuyển./.

Khôi Nguyên (tổng hợp)



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com