Giao Thuỷ nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống phát thanh cơ sở

06:09, 15/09/2017

Những năm qua, hệ thống phát thanh, truyền thanh ở huyện Giao Thuỷ luôn được các cấp uỷ Đảng, chính quyền quan tâm đầu tư, củng cố, đồng thời nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Một buổi phát thanh của Đài truyền thanh xã Giao Hà.
Một buổi phát thanh của Đài truyền thanh xã Giao Hà.

Đài Phát thanh huyện Giao Thuỷ đã được đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động. Hiện nay, các thiết bị sản xuất chương trình và truyền dẫn phát sóng của Đài Phát thanh huyện được số hoá đảm bảo chất lượng. Đài có 2 máy phát 300W, 1 máy phát 200W đảm bảo cho việc truyền dẫn tín hiệu thông suốt. Hằng năm, ngoài duy trì tiếp sóng phát thanh Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài PT-TH tỉnh, Đài Phát thanh huyện sản xuất từ 250-300 chương trình thời sự với số lượng trên 2.000 tin, bài; trong đó, khoảng 60 tin, bài, phóng sự, ảnh đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện. Từ năm 2015 đến nay, Đài Phát thanh huyện tổ chức phát sóng tất cả các ngày trong tuần. Riêng 6 tháng đầu năm 2017, Đài Phát thanh huyện đã sản xuất và tổ chức phát sóng 140 chương trình thời sự với hơn 1.100 tin, bài, 5 chương trình thời sự có thời lượng 15 phút, trên 200 tin bài, phóng sự phát trên sóng Đài PT-TH tỉnh bao gồm các thể loại: tin nhanh, tin sâu, phóng sự, bài phản ánh, phỏng vấn, lược thuật, thu thanh biểu dương gương người tốt, việc tốt và nhiều vấn đề, sự kiện mang hơi thở của cuộc sống, được dư luận xã hội quan tâm. Các tin, bài, chương trình thời sự, phóng sự của đài đều bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, phong trào xây dựng NTM, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội. Để nội dung chương trình thêm phong phú, Đài Phát thanh huyện duy trì các chuyên mục như: “Giao Thủy chung sức xây dựng NTM”, “Môi trường và cuộc sống”, “Những điều cần biết về BHXH”, “Y tế với sức khỏe toàn dân”, “An toàn giao thông”, “Vì hạnh phúc mỗi gia đình hãy tránh xa tệ nạn xã hội”, “Pháp luật và đời sống”, “Công đoàn với đời sống công nhân lao động”... Cùng với việc đầu tư, nâng cao chất lượng hoạt động của Đài Phát thanh huyện, Huyện uỷ, UBND huyện chỉ đạo cấp uỷ Đảng, chính quyền các xã, thị trấn quan tâm đầu tư, phát triển hệ thống truyền thanh cơ sở. Năm 2017, từ dự án “Phản ứng nhanh” của Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ, các xã Giao Phong, Giao Xuân và Bạch Long đã đầu tư mua sắm máy móc, trang thiết bị với kinh phí hàng trăm triệu đồng. Xã Giao Châu đầu tư thay mới toàn bộ hệ thống truyền thanh hữu tuyến trị giá 160 triệu đồng. Các xã Giao Hà, Giao Thiện, Giao Hương, Giao Thịnh  đầu tư sửa chữa nâng cấp hệ thống truyền thanh từ ngân sách địa phương. Định kỳ hằng năm, Đài Phát thanh huyện đều cử cán bộ kỹ thuật về cơ sở tiến hành đo, kiểm tra thiết bị chống, thoát sét, phòng chống cháy nổ, tiến hành sửa chữa thiết bị thu, phát bị hư hại. Đến nay, ở cả 23 xã, thị trấn của huyện đều có đài truyền thanh duy trì hoạt động ổn định, hiệu quả với gần 900 loa công suất từ 25-50W (bình quân 2,8 loa/thôn, xóm, TDP), 8 máy phát sóng công suất từ 30-50W, 3 máy phát sóng công suất từ 200-300W, 17 máy tăng âm với tổng công suất 11kW; 60% đài truyền thanh cơ sở được trang bị hệ thống máy vi tính để sản xuất chương trình phát thanh và khai thác thông tin trên mạng internet. Nhờ được đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, hệ thống đài truyền thanh cơ sở trên địa bàn huyện duy trì hoạt động thường xuyên, bảo đảm xây dựng 3-5 chương trình/tuần, thời lượng từ 10-15 phút/chương trình. Thời gian phát thanh của đài truyền thanh cơ sở các xã, thị trấn đều duy trì 3 buổi/ngày. Xã Giao Hà là địa phương có hệ thống truyền thanh cơ sở hoạt động hiệu quả. Đồng chí Tô Xuân Quảng, Chủ tịch UBND xã Giao Hà cho biết: Trước những yêu cầu bức thiết trong công tác tuyên truyền, từ năm 2010, xã đã đầu tư, mua sắm 2 máy tăng âm công suất 500W/máy, 1 máy phát điện; nâng cấp toàn bộ hệ thống đường dây cáp trục đồng (hữu tuyến) với tổng chiều dài 11km; trang bị đồng bộ 30 cụm loa gồm 35 loa công suất từ 25-35W đặt ở 12 xóm đảm bảo chất lượng truyền dẫn tín hiệu ổn định. Thông qua hệ thống truyền thanh, nhiều công việc của xã như: lịch cấy, lịch tiêm chủng, biện pháp phòng, chống dịch bệnh, việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trồng trọt… đều được phổ biến nhanh chóng, kịp thời, giúp người dân nắm bắt đầy đủ, áp dụng vào thực tiễn sản xuất, canh tác… Ở xã Giao Tiến, hệ thống truyền thanh được đầu tư, mua sắm trang thiết bị hiện đại như: máy phát sóng FM, máy tăng âm, âm-li, máy tính và hệ thống 48 cụm loa gồm 96 chiếc loa nén, rải khắp 28 xóm trong xã, đáp ứng nhu cầu được cung cấp thông tin của người dân. Đều đặn mỗi ngày, đài truyền thanh xã thực hiện phát 3 buổi: sáng, trưa, chiều để cập nhật các thông tin thời sự đến nhân dân. Hệ thống truyền thanh xã Giao Tiến được đầu tư, nâng cấp đã giúp cho người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đổi mới tư duy kinh tế, nâng cao năng suất lao động, cải thiện và phát triển đời sống.

Tuy nhiên công tác tuyên truyền ở một số đài truyền thanh trong huyện chưa phong phú; nội dung, hình thức thể hiện còn đơn điệu; đội ngũ cán bộ phụ trách còn kiêm nhiệm; kinh phí duy trì hoạt động thấp… Thời gian tới, các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong huyện tiếp tục chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền thanh cơ sở; từng bước cải thiện điều kiện làm việc và đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ chuyên môn. Quan tâm đầu tư về kinh phí hoạt động, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hoạt động để hệ thống truyền thanh cơ sở phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương./.

Bài và ảnh: Khánh Dũng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com