Nâng cao chất lượng tủ sách nhà văn hóa thôn, xóm

05:04, 21/04/2017

Được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đến nay hệ thống tủ sách ở các NVH thôn, xóm, tổ dân phố (TDP) trên địa bàn tỉnh được tăng cường về chất lượng và số lượng, góp phần nâng cao dân trí ở các địa phương.

Tủ sách NVH xóm 10, xã Hải Trung (Hải Hậu) thường xuyên thu hút nhân dân đến đọc sách, báo. Bài và ảnh: Viết Dư
Tủ sách NVH xóm 10, xã Hải Trung (Hải Hậu) thường xuyên thu hút nhân dân đến đọc sách, báo.

Toàn tỉnh hiện có 2.670 tủ sách NVH thôn, xóm, TDP. Từ hướng đi đúng, nhiều địa phương như: Hải Hậu, Giao Thủy, Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Vụ Bản, Ý Yên… đã thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa trong xây dựng phát triển tủ sách NVH hóa thôn, xóm. Ở huyện Hải Hậu, cả 541 TDP, thôn, xóm có NVH đều được trang bị tủ sách do nhân dân đóng góp. Tủ sách NVH xóm 10, xã Hải Trung (Hải Hậu) có gần 500 cuốn sách thuộc các lĩnh vực pháp luật, kinh tế, văn hóa, nông nghiệp… Cụ Đỗ Ưng (84 tuổi), thương binh hạng 2/4 cho biết, trước đây cụ chỉ quanh quẩn ở nhà một mình vì con cháu đi làm, đi học. Từ năm 2011, tủ sách NVH xóm 10 đi vào hoạt động, cụ là một trong những người tích cực đến đọc. Còn cụ Nguyễn Thanh Phán (76 tuổi) thành viên của CLB thơ - văn xóm 10 tâm sự: Tủ sách NVH là nơi lưu giữ những tập thơ, tập truyện của các thành viên trong CLB. Vào mùng 4 âm lịch hằng tháng, 50 thành viên của CLB sinh hoạt bình thơ, văn, chia sẻ các cuốn sách, báo, tạp chí hay mà mỗi người sưu tầm để đóng góp vào tủ sách NVH xóm. Đồng chí Phạm Trọng Vệ, Bí thư chi bộ xóm 10, xã Hải Trung khẳng định: Tủ sách NVH xóm 10 hoạt động hiệu quả thực sự chứ không mang hình thức là tiêu chí “cần và đủ” trong xây dựng NTM. Thời gian qua, nhân dân tích cực đóng góp vào tủ sách các đầu sách hay, các ấn phẩm của Báo Nam Định, Báo Nhân Dân… để phục vụ cán bộ và nhân dân trong xóm. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết cả 19 xóm của xã Hải Trung đều có tủ sách với tiêu chuẩn tối thiểu 200 cuốn/1 tủ sách. Đến xã Hải Bắc, chúng tôi ấn tượng bởi quy mô tủ sách của NVH xóm 4. Từ nhiều năm qua bí thư chi bộ và trưởng xóm 4, xã Hải Bắc đã vận động nhân dân và con em xa quê hỗ trợ sách hoặc kinh phí để xây dựng tủ sách NVH. Đến nay, tủ sách xóm 4 đã có trên 1.000 cuốn sách và nhiều đầu báo, tạp chí. Ban quản lý NVH đã phân loại sách theo các chủ đề thơ, truyện, sách khoa học, lịch sử, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi… để người dân dễ dàng tra cứu, tìm sách. Ở xã Hải Long, 17 thôn, xóm trong xã đã xây dựng được tủ sách, trong đó, số lượng sách pháp luật chiếm khoảng 30% trong tổng số sách báo, tạp chí. Xã đầu tư kinh phí mua sách bổ sung định kỳ theo quy định và khuyến khích việc trao đổi tài liệu sách báo giữa các tủ sách thôn, xóm để tăng hiệu quả khai thác sử dụng sách. Huyện Xuân Trường hiện có 278 NVH thôn, xóm, TDP, tất cả các NVH đều có tủ sách. Trong đó tủ sách làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng có hơn 1.000 cuốn sách, tạp chí... Tủ sách của làng thường mở cửa phục vụ nhân dân vào các ngày mùng 6, 16, 26 âm lịch hằng tháng… Đối tượng đến đọc sách gồm đủ mọi thành phần, từ người cao tuổi đến các bác nông dân, học sinh… Tủ sách của làng hiện nay được các thành viên Hội NCT vận động con em xa quê, bà con trong làng ủng hộ và tiếp tục phát triển số lượng đầu sách. Tủ sách xóm Đông Thịnh, xã Xuân Ninh bắt đầu hoạt động vào năm 2011, ban đầu chỉ có khoảng 100 cuốn, đến nay nhờ huy động tốt các nguồn lực nên đã có hơn 200 cuốn với nhiều loại hình như tạp chí thiếu nhi, sách tham khảo, tạp chí khoa học. Tủ sách hoạt động tất cả các ngày trong tuần, lượng người đến đọc đông nhất vào thứ 7 và chủ nhật. Để duy trì hoạt động của tủ sách, xóm tranh thủ sự ủng hộ của một số nhà tài trợ như: ông Phạm Thanh Nghị, ở Hà Nội đóng góp nhiều sách khoa học xã hội; cụ Mai Đắc Bằng, ở Ninh Bình đóng góp sách lịch sử. Ngoài ủng hộ 20 cuốn sách có giá trị, ông Phạm Ngọc Kính còn là người trực tiếp vận động nhân dân đóng góp xây dựng tủ sách, gây quỹ khuyến học. Bởi vậy, tủ sách không những nâng cao văn hóa đọc cho người dân và học sinh trên địa bàn mà qua đó phong trào khuyến học trên địa bàn xóm cũng không ngừng được quan tâm. Huyện Vụ Bản có 223 NVH thôn, xóm đều được trang bị tủ sách… Xã Hiển Khánh cả 11 NVH thôn đều có tủ sách đảm bảo số lượng và chất lượng các đầu sách để phục vụ người dân, trong đó, tủ sách của các thôn: Phú Đa, Ngõ Quan, Môn Nha luôn mở cửa vào các ngày cuối tuần, đáp ứng nhu cầu đọc sách, nghiên cứu tài liệu của nhân dân. Tại xã Minh Tân, các thôn đều có Ban quản lý NVH nên từ nhiều năm nay hoạt động tủ sách NVH ở địa phương được duy trì nền nếp. Bác Phạm Sinh, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Văn Thụ (Vụ Bản) là người khởi xướng tủ sách của thôn cho biết: Muốn nâng cao tri thức, mỗi người phải tự tìm tòi, học hỏi và đọc sách là con đường ngắn nhất giúp bản thân bổ sung kiến thức… Nhận thấy nhu cầu đọc sách của nhân dân trong thôn tăng cao, ban quản lý NVH đã vận động nhân dân địa phương và con em quê hương ủng hộ sách, báo. Đến nay, tủ sách NVH của thôn Thượng hoạt động như một mô hình “thư viện mi ni” với hàng chục đầu báo, tạp chí và 200 cuốn sách. Ban quản lý NVH duy trì lịch mở cửa phục vụ người dân đến mượn sách vào các ngày 10 và 20 âm lịch hằng tháng; mỗi người được mượn 1-2 cuốn/lần. Huyện Ý Yên có 333 tủ sách NVH thôn, xóm. Một số xã trong huyện đã duy trì thực hiện việc luân chuyển sách từ tủ sách pháp luật tới điểm bưu điện văn hóa xã và NVH ở các thôn, xóm để có thêm nhiều loại sách, báo, tạp chí phục vụ bạn đọc. Tại xã Yên Khánh, ngoài tủ sách pháp luật của xã, các NVH thôn đều có tủ sách với các đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực như hướng dẫn chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Từ khi các tủ sách đi vào hoạt động, nhiều người đã tới nghiên cứu tài liệu kết hợp với kinh nghiệm thực tế để chuyển dịch cơ cấu sản xuất...

Việc xây dựng, quản lý, khai thác hiệu quả tủ sách NVH thôn, xóm, TDP đã góp phần nâng cao trình độ văn hóa, dân trí, là cơ sở cho việc xây dựng ý thức sống và làm việc theo pháp luật của người dân. Để nâng cao chất lượng hoạt động tủ sách NVH thôn, xóm, thời gian tới các địa phương cần quan tâm hơn nữa việc bổ sung, mua sách, tài liệu có chất lượng, thiết thực, nội dung phù hợp để cung cấp cho các tủ sách NVH cơ sở. Thực hiện luân chuyển, trao đổi sách, tài liệu giữa tủ sách pháp luật xã với các tủ sách NVH thôn, xóm, đồng thời khuyến khích các tập thể, cá nhân đóng góp đầu sách, kinh phí mua sách cho tủ sách NVH thôn, xóm đáp ứng nhu cầu đọc sách, báo của nhân dân./.

Bài và ảnh: Viết Dư

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com