Hè này ở Nhà Văn hóa Thiếu nhi Thành phố Nam Định

08:06, 06/06/2016

Vào mỗi dịp hè, Nhà Văn hóa (NVH) Thiếu nhi Thành phố Nam Định luôn thu hút đông đảo thiếu nhi đến vui chơi, sinh hoạt. Đến nay, NVH đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đón nhận các em thiếu nhi đến tham gia sinh hoạt ở 19 bộ môn, gồm: organ, ghi-ta, vi-ô-lông, bơi, cầu lông, bóng bàn, võ cổ truyền, aerobic, múa, mỹ thuật, ngoại ngữ, luyện chữ đẹp, nghi thức đội, kỹ năng sống…

Lớp học múa tại NVH Thiếu nhi Thành phố Nam Định.
Lớp học múa tại NVH Thiếu nhi Thành phố Nam Định.

Để đáp ứng nhu cầu vui chơi, học tập của các em, NVH Thiếu nhi Thành phố Nam Định đã trang bị đầy đủ các thiết bị, dụng cụ như: hệ thống đèn chiếu sáng, các loại đàn, bàn bóng, sàn tập múa... Để có đủ số lượng giáo viên giảng dạy ở 19 bộ môn, NVH đã mời đội ngũ giáo viên đang công tác ở các trường học trên địa bàn thành phố tham gia giảng dạy tại NVH trong dịp hè. Tính đến thời điểm này, các bộ môn đều có giáo viên chuyên ngành sư phạm tham gia giảng dạy. NVH giảm học phí cho con em thuộc diện gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài liên kết giảng dạy các môn năng khiếu với các trường học ở trung tâm thành phố, NVH đã phối hợp với các trường tiểu học thuộc 5 xã ngoại thành gồm: Nam Vân, Lộc Hòa, Mỹ Xá, Nam Phong, Lộc An tổ chức phổ cập môn bơi cho các em học sinh. Dù chưa chính thức khai giảng các lớp học hè, nhưng đến nay đã có hàng trăm học sinh đăng ký học các bộ môn ở NVH Thiếu nhi thành phố. Trong đó, các môn học thu hút nhiều học sinh đăng ký tham gia như: luyện chữ đẹp, bơi, kỹ năng sống, aerobic, múa, mỹ thuật, ngoại ngữ… Chị Thu Hương, phường Nguyễn Du (TP Nam Định) cho con đăng ký học lớp luyện chữ đẹp cho biết: “Khi biết NVH Thiếu nhi Thành phố Nam Định mở lớp luyện chữ đẹp, tôi đã tìm hiểu kỹ về đội ngũ giáo viên, phương pháp giảng dạy, cơ sở vật chất ở NVH, từ đó yên tâm cho con theo học”. Chị Thùy Dung giáo viên bộ môn luyện chữ đẹp cho biết thêm: Người xưa có câu “nét chữ nết người”, vì vậy cho trẻ học kỹ năng viết chữ đẹp cũng góp phần giúp các em rèn nhân cách, tính kiên trì, nhẫn nại. Đến với lớp học, các em được uốn nắn tư thế ngồi viết, cách cầm bút, cách luyện chữ phân theo nhóm chữ cái; ngoài ra giáo viên còn hướng dẫn phụ huynh học sinh giám sát việc luyện chữ cho con ở nhà. Bộ môn vẽ ở NVH Thiếu nhi thu hút hơn 100 em đăng ký học. Trong các lớp học vẽ đều dành không gian để treo các bức vẽ hoạt hình, hoa lá để kích thích khả năng sáng tạo và đam mê nghệ thuật của các em. Chương trình ở lớp học vẽ cho các em đa dạng, phong phú, được thiết kế dưới dạng các trò chơi nghệ thuật hấp dẫn, trang bị thêm nhiều kiến thức xã hội, rèn luyện thái độ sống tích cực qua các chủ đề chọn lọc như: Làm tranh tập thể “Giải cứu trái đất” với ý thức bảo vệ môi trường, “Em yêu ai nhất nhà” giáo dục lòng nhân ái… Bộ môn đàn vi-ô-lông từ lâu khá trầm lắng do đặc thù “kén” người học nhưng dịp hè năm nay đã có khá nhiều em từ 6 tuổi đến 18 tuổi đăng ký học. Thầy Trần Đình Tân, giáo viên dạy đàn vi-ô-lông cho biết: Học đàn vi-ô-lông có thể xem là một trong những bộ môn khó nhất của dàn nhạc cụ. Chơi đàn vi-ô-lông đòi hỏi người học phải kiên trì từ việc thẩm âm, cách sử dụng nhạc cụ bằng cả hai tay cho đến việc diễn đạt cảm xúc bản nhạc. Để phù hợp với trình độ của từng học sinh, thầy Tân đã soạn giáo án từ căn bản đến nâng cao, dựa trên những giáo trình dạy học đàn vi-ô-lông kết hợp với nền tảng kiến thức âm nhạc thực tế nên chỉ sau 2 tháng các em có thể chơi một số bản nhạc đơn giản, trữ tình như: Trống cơm, Đưa cơm cho mẹ đi cày… Cùng với các lớp sinh hoạt hè, NVH Thiếu nhi thành phố sẽ tổ chức và phối hợp với các tập thể, cá nhân tổ chức khu vui chơi ngoài trời cho trẻ em, với các hoạt động như: đu quay, đu ngựa, nhà bóng, nhà phao, tàu điện, ô tô điện mỗi ngày thu hút hàng trăm lượt trẻ em đến vui chơi giải trí. Ngoài ra, NVH luôn duy trì hoạt động của các loại hình CLB cho các em có năng khiếu ở các bộ môn như: CLB Vàng Anh (múa và hát), CLB Nghi thức Đội (kèn và trống), CLB Đồ rê mí, CLB Bóng bàn, CLB Cầu lông, CLB Khiêu vũ thể thao... CLB Vàng Anh có 25 thành viên gồm nhóm múa và nhóm hát, sinh hoạt đều đặn hằng tuần làm nòng cốt cho phong trào ca hát của thiếu nhi trong tỉnh. CLB Nghi thức với hơn 30 thành viên thường tham gia phục vụ các nghi lễ của đại hội, các dịp kỷ niệm ngày lễ của địa phương và đất nước. CLB Khiêu vũ thể thao gồm 40 thành viên thường xuyên tham gia các cuộc thi Khiêu vũ thể thao khu vực, toàn quốc đạt kết quả cao. CLB Đồ rê mí tập hợp các em có năng khiếu về ca múa nhạc ở lớp sinh hoạt hè, sau khi kết thúc khóa học các em vẫn tham gia sinh hoạt ở CLB và là hạt nhân văn nghệ ở các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố.

Cùng với các hoạt động “tại chỗ”, NVH Thiếu nhi thành phố tổ chức xây dựng phong trào “Tiếng hát Vàng Anh” ở các đơn vị phường, xã và tổ chức hội thi ở thành phố. Với sự hướng dẫn của NVH thiếu nhi, hầu hết các phường, xã trong thành phố đều tổ chức tốt phong trào ca hát thiếu nhi trong dịp hè, tạo phong trào văn nghệ sôi nổi và rộng khắp. Hiện tại, Đội Nghi thức NVH Thiếu nhi thành phố đang gấp rút chuẩn bị để tham gia Liên hoan hội thi “Tiếng kèn Đội ta” các Cung, NVH Thiếu nhi các tỉnh khu vực phía Bắc, tổ chức vào đầu tháng 7-2016; đồng thời sẵn sàng cho tổ chức hội thi “Tiếng hát Vàng Anh” thiếu nhi toàn thành phố vào cuối tháng 7-2016. Đồng chí Ngô Anh Đức, Phó Giám đốc NVH Thiếu nhi Thành phố Nam Định cho biết: Để đa dạng hóa các hoạt động thu hút học sinh tới học tập, vui chơi, sinh hoạt, NVH đang xây dựng đề án “Mô hình ATGT trường học tại NVH Thiếu nhi thành phố” phục vụ học tập ngoại khóa cho các em với sự tham gia phối hợp của Ban ATGT và ngành Giáo dục thành phố. Nếu đề án này sớm đi vào thực tiễn sẽ tiết kiệm nhiều chi phí và thời gian cho các nhà trường bởi tại NVH sẽ có nhiều giảng viên chuyên trách cùng các mô hình trực quan để các em học sinh trực tiếp trải nghiệm theo tiêu chí “Chơi mà học - học mà chơi”.

Với việc chuẩn bị tổ chức tốt các điều kiện đón nhận thiếu nhi đến tham gia sinh hoạt, NVH Thiếu nhi Thành phố Nam Định hứa hẹn sẽ tiếp tục là địa điểm thu hút, tạo sân chơi lành mạnh cho đông đảo thiếu nhi trong dịp hè. Qua đó, giúp các em rèn luyện sức khoẻ, phát hiện, bồi dưỡng các em có năng khiếu về văn nghệ, thể thao tạo tinh thần thoải mái cho các em bước vào năm học mới./.

Bài và ảnh: Viết Dư



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com