Xây dựng thiết chế văn hoá ở Giao Thịnh

09:03, 25/03/2016
Những năm qua, Đảng uỷ, UBND xã Giao Thịnh (Giao Thuỷ) đã chỉ đạo, huy động các nguồn lực, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn; trong đó tập trung hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.
NVH xóm 9, xã Giao Thịnh được nhân dân đóng góp xây dựng với kinh phí 900 triệu đồng.
NVH xóm 9, xã Giao Thịnh được nhân dân đóng góp xây dựng với kinh phí 900 triệu đồng.
Đồng chí Bùi Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Triển khai xây dựng NTM, xã xác định việc thực hiện tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá là tiêu chí khó thực hiện, cần sự chung tay đóng góp của nhân dân. Đảng uỷ, UBND xã đã đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” bằng nhiều biện pháp thiết thực như: Tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng, thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”; chú trọng động viên khích lệ, tạo thành phong trào thi đua giữa các xóm, các hộ gia đình, các tổ chức đoàn thể trong xây dựng thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần cho nhân dân. Qua 5 năm triển khai xây dựng hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở, đến nay xã đã hoàn thiện nhiều hạng mục công trình như: NVH, tủ sách cộng đồng, sân TDTT, hệ thống truyền thanh cơ sở… với tổng mức đầu tư hơn 10 tỷ đồng; trong đó nguồn kinh phí đóng góp của nhân dân và con em ở xa quê hương trên 7 tỷ đồng. Năm 2013, NVH trung tâm xã được xây dựng trên tổng diện tích đất 4.547m 2, hội trường 500 chỗ ngồi. NVH xã là nơi sinh hoạt, hội họp của Đảng uỷ, UBND xã cùng các ngành, đoàn thể… Do thực hiện tốt công tác xã hội hóa, từ năm 2010 đến nay, cả 16 xóm trong xã đã xây dựng NVH từ kinh phí do nhân dân đóng góp. Các NVH có diện tích từ 550-1.250m 2, với kinh phí từ 500-950 triệu đồng/NVH, trong đó xã có cơ chế hỗ trợ 10 triệu đồng/NVH, mỗi hộ dân đóng góp 780 nghìn đồng/khẩu/năm. Các NVH với hội trường từ 70-150 chỗ ngồi đều được trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh, chiếu sáng, có quy hoạch sân luyện tập TDTT; 90% số NVH xóm đã xây dựng được tủ sách NVH phong phú, đa dạng về đầu sách... Các xóm làm tốt công tác xã hội hóa xây dựng NVH, sân thể thao như: xóm 4, 6, 9, 12, 16… Xóm 12 là đơn vị cuối cùng trong xã xây dựng NVH. Đến nay NVH của xóm đang trong quá trình hoàn thiện trên tổng diện tích là 1.237m 2, với kinh phí dự toán khoảng 800 triệu đồng, trong đó, nhân dân trong xã ủng hộ nhiều ngày công lao động cùng với sự đóng góp tích cực của những người con, em làm ăn thành đạt xa quê như: Ông Nguyễn Văn Viện hiện đang sinh sống ở Hải Phòng ủng hộ 25 triệu đồng, ông Nguyễn Văn Kiên (Hà Nội) ủng hộ 15 triệu đồng; nhiều cá nhân, tập thể ủng hộ từ 5-10 triệu đồng… Nhằm nâng cao sức khoẻ cho nhân dân, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã đã quy hoạch quỹ đất, xây dựng 3 sân vận động; trong đó sân vận động trung tâm xã có diện tích 7.940m 2, là nơi tập luyện và tổ chức các giải thi đấu thể thao trong xã. Hai sân vận động còn lại được chia làm 2 khu: Khu Tồn Thành (xóm 1, 2, 3), khu Thịnh Tiến (xóm 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16) đều được xây dựng với diện tích trên 2.500 m 2/sân, có đầy đủ hệ thống dàn đèn cao áp chiếu sáng, đáp ứng nhu cầu luyện tập TDTT của nhân dân các xóm. Việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở là tiền đề để phong trào văn hoá, văn nghệ, TDTT trong xã phát triển. Nhiều NVH xóm ở Giao Thịnh đã phát huy hiệu quả hoạt động, thường xuyên tổ chức các hoạt động sinh hoạt, nói chuyện thời sự của chi bộ Đảng, đoàn thể và là nơi hoạt động của các CLB thơ ca của Hội Người cao tuổi, CLB văn nghệ của Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... Không chỉ về đích trong công tác xây dựng thiết chế NVH, xã còn thành công khi huy động toàn dân đầu tư vốn xây dựng các hạng mục công trình khác như đường dong ngõ xóm và đường nội đồng… Hệ thống thiết chế văn hoá cổ cũng được xã đặc biệt quan tâm bảo vệ, tôn tạo. Trên địa bàn xã có 3 di tích lịch sử được UBND tỉnh xếp hạng là: Từ đường họ Nguyễn, xóm 3; đền chùa Bình Di, xóm 4; Đền chùa Tồn Thành, xóm 1. Nhằm bảo vệ và phát huy giá trị các di tích, hằng năm, nhân dân trong xã tự nguyện đóng góp hàng tỷ đồng để trùng tu, tôn tạo các di tích đền, đình, chùa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hoá tâm linh của nhân dân.
 
Những kết quả đạt được trong việc xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở của xã Giao Thịnh những năm qua đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân. Đến hết năm 2015, xã có 12/16 xóm đạt danh hiệu “Làng văn hoá”; tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 91,82%. Xã đã hoàn thành 19 tiêu chí NTM và được UBND tỉnh công nhận “Xã đạt chuẩn NTM”. Thời gian tới, xã tiếp tục tuyên truyền về chủ trương xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Trong đó đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức quản lý các thiết chế văn hoá; nâng cao hiệu quả phong trào văn hóa, văn nghệ, TDTT. Đẩy mạnh thực hiện các mô hình xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, tạo điều kiện để nhân dân tham gia, hưởng thụ và sáng tạo các giá trị văn hoá./.
 
Bài và ảnh: Khánh Dũng


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com