Xuân Hòa quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục

08:02, 23/02/2021

Trước đây, Trường Tiểu học Xuân Hòa (Xuân Trường) gồm 2 khu A, B nên khó khăn trong việc quản lý, điều hành và xây dựng cơ sở vật chất, ảnh hưởng đến việc học tập và giảng dạy. Trước tình trạng đó, Đảng ủy, UBND xã đã gộp điểm trường B về khu trung tâm xã, từng bước xây dựng nhà trường theo hướng chuẩn hóa và hiện đại hóa. Nhà trường đã được đầu tư gần 8 tỷ đồng để xây dựng 19 phòng học mới, 11 phòng học chức năng; trong đó kinh phí từ công tác xã hội hóa giáo dục, huy động được gần 2 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, những người con xa quê đang sinh sống, làm việc khắp mọi miền Tổ quốc. Với cơ sở vật chất khang trang, sạch đẹp, từ năm học 2011-2012, nhà trường đã trở thành trường tiểu học đầu tiên trong huyện đạt được cùng lúc “3 chuẩn”: Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn và thư viện trường học đạt chuẩn. Trong 2 năm gần đây, nhà trường tiếp tục được đầu tư xây dựng nhà đa năng rộng rãi hiện đại, 6 phòng học cao tầng cùng bể bơi 6 làn 250m2, 380m2 thảm hoa, thư viện thân thiện, 56 máy vi tính… Với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, ngoài việc nâng cao chất lượng giáo dục ở các môn văn hóa, nhà trường luôn coi trọng việc rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Ban giám hiệu nhà trường luôn chú trọng các giờ học ngoại khoá, rèn luyện khả năng ứng xử hợp lý với các tình huống, kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh cũng như tinh thần đoàn kết thân ái, hợp tác và chia sẻ trong cuộc sống. Tăng cường công tác chủ nhiệm lớp, tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh như văn nghệ, thể thao, khuyến khích sự tham gia chủ động, tự giác của học sinh; đồng thời xây dựng một số CLB như: thơ - viết văn, toán học, âm nhạc, mỹ thuật… để hướng các em vào các hoạt động ngày thứ bảy, tránh mọi hình thức học thêm, dạy thêm. Nhà trường có 100% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn, 4 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 23 giáo viên giỏi cấp huyện và nhiều năm liền đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”.

Học sinh Trường Tiểu học Xuân Hòa đọc sách trong thư viện đạt chuẩn của nhà trường.
Học sinh Trường Tiểu học Xuân Hòa đọc sách trong thư viện đạt chuẩn của nhà trường.

Cùng với trường tiểu học, Đảng ủy, UBND xã Xuân Hòa tích cực đầu tư ngân sách, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục nhằm xây dựng cơ sở vật chất các trường học ngày càng khang trang, hiện đại. Từ năm 2019 đến nay, xã đã đầu tư gần 25 tỷ đồng xây dựng mới 25 phòng học, 2 nhà đa năng, bể bơi 6 làn và các công trình phụ trợ cho các nhà trường. Trong đó, Trường THCS Xuân Hòa được đầu tư 10 tỷ đồng xây dựng 8 phòng học, nhà đa năng, lát toàn bộ sân trường và các công trình phụ trợ. Trường mầm non được đầu tư trên 10 tỷ đồng xây dựng 11 phòng học và các công trình phụ trợ. Sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã đối với các nhà trường đã tạo động lực và điều kiện để các trường ngày càng phấn đấu vươn lên dạy tốt, học tốt. Đến nay, bộ mặt các nhà trường đã có những thay đổi tiến bộ vượt bậc, cơ sở vật chất khang trang, đội ngũ giáo viên đảm bảo chất lượng; cả 3 nhà trường của 3 cấp học đều đã đạt trường chuẩn quốc gia, đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn. Hàng năm, ban giám hiệu các nhà trường tập trung chỉ đạo việc quản lý, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức kĩ năng, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện tích hợp các môn học, chú trọng giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh; củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tăng tỷ lệ trẻ đến trường và học sinh thi đỗ vào các trường THPT. Trong mỗi năm học, các đoàn thể, chính quyền địa phương, hội phụ huynh học sinh cùng với các nhà trường tạo điều kiện cho các em có hoàn cảnh khó khăn đến lớp, trợ cấp khó khăn cho những học sinh có hoàn cảnh vượt khó học tốt và cử giáo viên kết hợp với lãnh đạo các xóm có sổ theo dõi từng độ tuổi học sinh, theo dõi chất lượng học tập của các em từng kỳ, hàng năm, cùng với các chi hội khuyến học động viên khen thưởng kịp thời giúp các em học tập tốt. Đến nay, tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%. 100% số trẻ nhóm tuổi 11-14 hoàn thành chương trình tiểu học được vào học lớp 6. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học THPT các loại hình đạt 91,53%. Các ngành, đoàn thể và nhân dân trong xã tích cực tuyên truyền, đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, động viên con em trong xã thi vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, xây dựng xã hội học tập, góp phần nâng cao dân trí và ổn định cuộc sống. Hiện tại, xã có trên 41% số người trong độ tuổi lao động được đào tạo, trên 80% số người lao động được tiếp cận và hưởng thụ các chương trình bồi dưỡng thông qua các lớp học cộng đồng, từ đó nâng cao hiểu biết, khả năng lao động, sản xuất tại địa phương./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com