Tiện lợi dịch vụ khám bệnh tại nhà

08:10, 18/10/2019

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, cùng với xu hướng phát triển kinh tế chung thì các dịch vụ về y tế đang ngày càng được quan tâm. Trong đó, dịch vụ khám, chữa bệnh tại nhà đang trở nên quen thuộc, đáp ứng được nhu cầu của nhiều người, nhất là những người già yếu bị bệnh nặng, khó khăn trong việc đi lại…

Anh Vũ Quốc Phương, đường Trường Chinh (thành phố Nam Định) đang kiểm tra huyết áp cho người bệnh.
Anh Vũ Quốc Phương, đường Trường Chinh (thành phố Nam Định) đang kiểm tra huyết áp cho người bệnh.

Gia đình anh Nguyễn Văn Hùng, trú tại đường Lưu Hữu Phước, phường Hạ Long (thành phố Nam Định) có bố năm nay hơn 80 tuổi. Mỗi lần “trái gió trở trời” ông bị đau nhức xương khớp là anh Hùng phải xin nghỉ làm để đưa bố đến bệnh viện. Dù biết khám bệnh phải chờ đợi rất lâu và bản thân anh Hùng thì mất buổi đi làm nhưng cũng không còn cách nào khác. Tính ra cả tiền khám bệnh, tiền taxi, tiền nghỉ làm thì hôm đó anh mất hàng triệu đồng, chưa tính tiền thuốc. Biết rằng việc đưa bố đi khám thường xuyên như vậy vừa tốn thời gian lại gây ra mệt mỏi cho người già nên anh Hùng đã quyết định tìm đến dịch vụ khám, chữa bệnh tại nhà. Anh Hùng cho biết: Sử dụng dịch vụ khám, chữa bệnh tại nhà, tôi đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức khi đưa bố đi khám bệnh, lại được bác sĩ chỉ dẫn tận tình về chế độ ăn uống, chăm sóc và tập luyện nên sức khỏe của bố tôi ngày càng tốt hơn. Hay trường hợp của gia đình chị Nguyễn Thị My đường Trường Chinh (thành phố Nam Định) thuộc diện neo người, có mẹ bị tai nạn liệt một chân cách đây vài năm nên mỗi khi bà đau ốm mà phải đi khám là phải có ít nhất 2 người đi cùng. Nhà ít người chỉ có 2 vợ chồng nên mỗi lần đi khám bà cũng ngại làm phiền các con. Từ khi biết đến dịch vụ có bác sĩ khám bệnh tại nhà, cả nhà chị My cảm thấy vui mừng, không cần mất thời gian chuẩn bị xe cộ để đưa mẹ tới viện nữa, chỉ cần gọi điện là bác sĩ có mặt ngay tại nhà để khám, kê đơn thuốc và hướng dẫn cách chăm sóc bà... Mòn mỏi chờ đợi khám bệnh tại bệnh viện là tình cảnh chung của chị Trần Thị Trang ở đường Trần Đăng Ninh (thành phố Nam Định). Cảm thấy đã quá mệt khi mất đến cả tiếng đồng hồ để khám bệnh cho con, chị đã tìm đến dịch vụ khám bệnh tại nhà để theo dõi sức khỏe cho con của mình. “Khi khám bệnh và điều trị cho con, các bác sĩ có thời gian để trao đổi chi tiết với gia đình về tình trạng sức khỏe của cháu, phương hướng điều trị và chế độ chăm sóc”, chị Trang chia sẻ.

Tốt nghiệp Trường Cao đẳng Dược Hà Nội và có kinh nghiệm làm ở một số phòng khám tư nhân, anh Vũ Quốc Phương ở số nhà 326 đường Trường Chinh (thành phố Nam Định) đã mở dịch vụ chăm sóc sức khỏe y tế tại gia đình. Hiện cơ sở của anh Phương đang thực hiện các dịch vụ khám bệnh tại nhà như: Khám, đo huyết áp, nghe tim phổi, thăm hỏi tiền sử bệnh tật; tư vấn kết quả cận lâm sàng, kê đơn thuốc; theo dõi truyền dịch, chích thuốc tại nhà theo chỉ định của bác sĩ; chăm sóc vết thương; vật lý trị liệu, phục hồi chức năng; dịch vụ chăm sóc sau sinh; khám sàng lọc các bệnh ho, sổ mũi, đau họng… Hiện mỗi ngày, cơ sở của anh Phương nhận chăm sóc cho 4-5 trường hợp, chủ yếu là người già và trẻ nhỏ. Tùy từng dịch vụ mà anh có các mức giá khác nhau cho các gia đình lựa chọn. Nếu gia đình yêu cầu tiêm ven sẽ có giá 20-25 nghìn đồng/mũi; thay băng, cắt chỉ có giá 30-35 nghìn đồng/lần; tiêm tiểu đường có giá 10-15 nghìn đồng/mũi… Ngoài ra, anh Phương còn liên kết với các bác sĩ ở các bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố Nam Định để đến nhà bệnh nhân thăm khám, chẩn đoán tình trạng sức khoẻ cho bệnh nhân, hướng dẫn bệnh nhân cách điều trị phù hợp nhất. Bên cạnh đó, với trường hợp người bệnh cần lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, điều dưỡng sẽ thực hiện lấy máu luôn tại nhà, mẫu máu được bảo quản và vận chuyển theo quy trình của Bộ Y tế, giúp tiết kiệm tối đa thời gian. Có thể thấy đây là giải pháp tối ưu góp phần rất lớn giảm tải tình trạng quá tải y tế trong giờ hành chính và phù hợp với những trường hợp khó khăn khi đi lại, người cao tuổi, trẻ nhỏ, những người bận rộn... Hiện tại, không chỉ có các cơ sở như anh Phương nhận khám bệnh tại nhà mà trên địa bàn tỉnh cũng có khá nhiều các phòng khám tư nhân có đội ngũ bác sĩ trình độ, kinh nghiệm tự đứng ra cung cấp các dịch vụ khám bệnh. Anh Nguyễn Văn Tình là bác sĩ của một bệnh viện trên địa bàn thành phố, vài năm trở lại đây, anh đã bắt đầu nhận khám và chữa bệnh tại nhà cho trẻ sơ sinh như nghề tay trái của mình. Mỗi khi nhà có trẻ bị ốm, anh thường được mời đến chăm sóc bé tại nhà. Ngoài ra, anh cũng tư vấn thêm cho khách hàng cách dùng các loại thực phẩm giàu dinh dưỡng cho trẻ ở các độ tuổi khác nhau, phòng chống suy dinh dưỡng, phát triển khả năng vận động và học tập ở trẻ… Tận tình lại có kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn nên anh Tình có khá đông khách hàng. Mỗi tháng, anh nhận chăm sóc và điều trị cho khoảng 20 bệnh nhân nhi. Công việc khá vất vả và đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn, tuy nhiên cũng mang lại cho anh nguồn thu nhập tương đối ổn định…

Mô hình bác sĩ gia đình hay y sĩ riêng đang nhanh chóng trở thành một xu thế trong cuộc sống hiện đại. Tình trạng quá tải bệnh nhân tại các bệnh viện công ngày càng trở nên nghiêm trọng thì hoạt động bác sĩ gia đình trở thành một trong những nhu cầu thiết yếu của người dân. Dịch vụ này mang lại rất nhiều lợi ích cho người bệnh. Đó là người bệnh không phải mất nhiều thời gian chờ đợi khám bệnh, không phải đi đến bệnh viện trong điều kiện khó khăn về di chuyển, không phải lo lắng về vấn đề lây chéo trong môi trường bệnh viện; đặc biệt với những trường hợp người lớn tuổi hoặc trẻ sơ sinh, trẻ em. Với dịch vụ khám bệnh tại nhà, khách hàng chủ động hoàn toàn trong việc lựa chọn thời gian và địa điểm khám theo nhu cầu bản thân. Do đó, dịch vụ bác sĩ khám, chữa bệnh tại gia đình đang là xu hướng chăm sóc sức khỏe mới hiện nay giúp giảm chi phí điều trị cho người dân, lại giảm bớt gánh nặng cho các bệnh viện tuyến trên./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com