Các cấp Hội Cựu chiến binh Nam Định đoàn kết phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ"

07:10, 24/10/2019

Hội Cựu chiến binh tỉnh hiện có 12 tổ chức Hội cấp trên cơ sở, 366 Hội cơ sở, 3.590 chi Hội với 110.344 hội viên (đạt 95,7% số cựu chiến binh về địa phương). Phát huy vai trò của một đoàn thể chính trị - xã hội, thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh đoàn kết, vận động cán bộ, hội viên phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền vững mạnh, giữ vững ổn định tình hình từ cơ sở. Các cấp Hội đã động viên cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành và thực hiện nghiêm đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu và hành động phá hoại của các thế lực thù địch; tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Trần Quang Tiến, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng quà khuyến học cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.  Ảnh: Thanh Tuấn
Đồng chí Trần Quang Tiến, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng quà khuyến học cho con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Ảnh: Thanh Tuấn

Ngày 6-12-1989, trước tình hình và nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đông đảo cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (khoá VI) quyết định thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Mục đích hoạt động của Hội là “Đoàn kết cựu chiến binh, giữ gìn và phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên, giúp đỡ lẫn nhau về tinh thần và vật chất, gắn bó tình bạn chiến đấu”. Ở tỉnh ta, thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 20-3-1990, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ định Ban vận động thành lập Hội Cựu chiến binh tỉnh và chỉ định Ban chấp hành lâm thời gồm 17 đồng chí do Đại tá Trần Xuân Soan làm Chủ tịch, Đại tá Hoàng Thạch Sơn và Đại tá Lê Bá Thành làm Phó Chủ tịch. Ngày 15-5-1990, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh ra quyết định công nhận Hội Cựu chiến binh tỉnh là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Ngày 24-4-1990 Ban Thường vụ Tỉnh ủy có Công văn số 36-CV/TU chỉ đạo các huyện, thành, thị ủy lãnh đạo, triển khai thực hiện việc tổ chức thành lập Hội Cựu chiến binh ở cấp huyện và cấp cơ sở. Những năm qua, thực hiện lời Bác dạy, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh thường xuyên quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, của tỉnh về học tập và làm theo Bác, tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập các chuyên đề hàng năm, xây dựng chương trình hành động thực hiện nội dung “5 xây, 5 chống” theo chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh; động viên cán bộ, hội viên tham gia cuộc thi “Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thi tìm hiểu, viết về gương điển hình cựu chiến binh, cựu quân nhân học tập và làm theo lời Bác; tổ chức cho 1.000 cựu chiến binh tiêu biểu giao lưu nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội với chủ đề “Cựu chiến binh làm theo lời Bác”. Thông qua việc học tập đã tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên. Thực hiện phong trào “Cựu chiến binh tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, hàng năm, các cấp Hội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, các ban, ngành, đoàn thể tổ chức hàng nghìn buổi tuyên truyền về phòng chống tội phạm, ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, tuyên truyền về an toàn giao thông cho cán bộ, hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân. Hội viên cựu chiến binh còn tích cực tham gia các tổ tự quản, tổ tuần tra nhân dân, nêu cao vai trò trách nhiệm, làm nòng cốt trong phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, cung cấp kịp thời các nguồn tin về tội phạm cho Công an và chính quyền cơ sở. Tích cực tuyên truyền tham gia cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng, cảm hoá giáo dục người lầm lỗi hoà nhập với cộng đồng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở thôn, xóm, tổ dân phố.

Thực hiện vai trò chăm lo, giúp đỡ cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; vận động hội viên tích cực tham gia phong trào “Cựu chiến binh Nam Định chung sức xây dựng nông thôn mới”, phát huy ý chí tự lực, tự cường trong phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, tham gia các hợp tác xã nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, sản xuất hàng hóa; giúp nhau giống vốn, kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế trang trại, có nhiều sản phẩm nông nghiệp đạt giá trị kinh tế cao. Hội đã tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, động viên tinh thần tương thân, tương ái, phát huy nguồn lực trong nội bộ, huy động các nguồn vốn giúp hội viên vay sản xuất, kinh doanh. Đến nay, dư nợ ủy thác Ngân hàng Chính sách xã hội do Hội Cựu chiến binh tỉnh đang quản lý 357 tỷ đồng. Với nguồn vốn vay nhiều hội viên cựu chiến binh đã đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống cho gia đình hội viên, giúp nhau giảm nghèo, làm giàu hợp pháp và góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Hiện nay, cán bộ, hội viên cựu chiến binh đang làm chủ 276 công ty, doanh nghiệp đạt hiệu quả, tạo việc làm cho trên 10 nghìn lao động, thu nhập bình quân từ 4-6 triệu đồng/người/tháng; 75 hợp tác xã với trên 105 nghìn thành viên, trong đó có 40 nghìn thành viên là hội viên cựu chiến binh; 81 trang trại đạt chuẩn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 2.643 gia trại hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho hơn 14 nghìn lao động, thu nhập bình quân từ 3,5-5,5 triệu đồng/người/tháng. Năm 2018, tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo còn 0,61% (giảm 0,13% so với năm 2017), cận nghèo còn 1,91% (giảm 0,02% so với năm 2017); hộ khá và giàu chiếm 67,3% (tăng 7,68% so với năm 2017). Bên cạnh đó, Hội Cựu chiến binh tỉnh đã phối hợp với các cơ quan, các ngành chức năng tích cực triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho cựu chiến binh: triển khai 5 đợt xét đề nghị cấp 16 nghìn thẻ Bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh; đề nghị thanh toán cho hàng nghìn đồng chí cán bộ nghỉ thôi không tham gia công tác Hội, thân nhân gia đình cựu chiến binh từ trần; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đóng góp ủng hộ làm mới, nâng cấp, sửa chữa 237 nhà không an toàn cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tham gia đón 1.125 hài cốt về an táng tại nghĩa trang địa phương; ủng hộ hội viên gặp khó khăn đột xuất; thăm, tặng 4.247 suất quà cho gia đình hội viên; tổ chức cho hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên đi thăm chiến trường xưa. Từ năm 2018 đến nay, Hội đã phối hợp với Phòng khám đa khoa Việt Mỹ, Công ty Đức Sinh khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho gần 6.200 lượt cán bộ, hội viên cựu chiến binh trong tỉnh. Những việc làm cụ thể, thiết thực trên đã đáp ứng tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, hội viên, góp phần ổn định xã hội, tạo sự gắn kết giữa tổ chức Hội và hội viên.

Để tiếp tục phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh, thời gian tới, các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Theo đó, Hội Cựu chiến binh các cấp trong tỉnh tập trung nâng cao chất lượng tổ chức Hội, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, đoàn kết, vận động, tập hợp các thế hệ cựu chiến binh, cựu quân nhân phát huy bản chất truyền thống “Bộ độ Cụ Hồ” góp phần xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền, cùng quân và dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Trong đó, phấn đấu 100% cán bộ, hội viên kiên định, vững vàng về chính trị tư tưởng; phấn đấu kết nạp trên 96% cựu chiến binh đủ điều kiện kết nạp vào Hội; tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt đạt 85% trở lên. Có 95% tổ chức Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh, không có Hội cơ sở yếu kém; 92% chi hội đạt trong sạch vững mạnh; 90% hộ gia đình hội viên đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”; 95% hội viên đạt danh hiệu “Hội viên gương mẫu”; 100% cán bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cấp tỉnh là 95%, ở cấp huyện là 90%, cấp cơ sở 85%. Phấn đấu tăng số dư ủy thác vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện hỗ trợ hội viên vay vốn phát triển kinh tế; tỷ lệ hộ gia đình cựu chiến binh nghèo giảm còn dưới 0,6%, hộ cựu chiến binh cận nghèo dưới 1,8%. Các cấp Hội tiếp tục động viên các thế hệ cựu chiến binh phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” với phương châm “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, vận động hội viên gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân chấp hành nghiêm các quy định của địa phương, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, chủ động sáng tạo, vượt qua khó khăn, góp phần phát triển và xây dựng Hội vững mạnh, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy đảng, chính quyền, góp phần xây dựng tỉnh Nam Định ngày càng giàu mạnh./.

Thiếu tướng Trần Quang Tiến
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com