Điền Xá đẩy mạnh hoạt động khuyến học khuyến tài

08:10, 25/10/2019

Những năm qua, công tác khuyến học, khuyến tài đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền xã Điền Xá (Nam Trực) quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Qua đó, đã khích lệ tinh thần hiếu học của học sinh, hỗ trợ, tạo điều kiện cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn có cơ hội tiếp tục đến trường. 

Hàng năm, Hội Khuyến học xã đẩy mạnh tuyên truyền công tác khuyến học khuyến tài tới từng gia đình, dòng họ, đơn vị, cộng đồng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến học khuyến tài; các tiêu chí trong xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập; các gương sáng trong phong trào khuyến học, khuyến tài, những điển hình về “dạy tốt - học tốt” ở địa phương. Công tác tổ chức và phát triển Hội Khuyến học được chú trọng. Đến nay, toàn xã có 27 chi hội khuyến học với tổng số 3.035 hội viên (chiếm 25,3% dân số trong xã), bao gồm 19 chi hội khuyến học dòng họ, 3 chi hội khuyến học của các trường: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở xã; 4 chi hội khuyến học các đoàn thể: Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên và 1 chi hội khuyến học xóm. Ở các đơn vị có chi hội khuyến học đều huy động được 100% đảng viên tham gia. Các chi hội khuyến học đều có quỹ từ 10 triệu đến 90 triệu đồng; tiêu biểu như: Chi hội khuyến học dòng họ Đỗ Đình, thôn Thượng luôn duy trì quỹ khuyến học khoảng trên dưới 80 triệu đồng; chi hội khuyến học dòng họ Nguyễn Duy có quỹ 52 triệu đồng; chi hội khuyến học dòng họ Đỗ Phúc có quỹ 49 triệu đồng; chi hội khuyến học dòng họ Đỗ Duy có quỹ 42 triệu đồng; chi hội khuyến học dòng họ Vũ có quỹ 42 triệu đồng... Hàng năm, vào dịp đầu năm học mới, Hội Khuyến học xã và các chi hội khuyến học đều tổ chức tuyên dương những học sinh có thành tích học tập tốt, đồng thời vận động người dân và con cháu là những người con xa quê thành đạt, có điều kiện quan tâm đến phong trào khuyến học địa phương đóng góp ủng hộ quỹ. Từ sự đóng góp của nhân dân địa phương và con em xa quê hương, quỹ khuyến học của xã luôn duy trì 150-230 triệu đồng để trao thưởng cho học sinh vượt khó học giỏi, trợ giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em không bỏ học… Tiêu biểu trong hoạt động khuyến học, khuyến tài là các chi hội khuyến học dòng họ: Đỗ Đình, Đỗ Duy, Vũ ở thôn Nam Xá; Nguyễn, Vũ Viết ở thôn Vị Khê; Nguyễn Duy, Nguyễn Đình, Nguyễn Huy ở thôn Lã Điền; Đỗ Phúc ở thôn Phú Hào. Trong các dòng họ luôn đùm bọc cưu mang, giúp đỡ, bảo ban nhau cách dạy dỗ con cháu trở thành con ngoan trò giỏi. Chi hội khuyến học dòng họ Đỗ Đình thành lập sớm nhất so với các chi hội trong xã. Từ năm 2013 đến nay, dòng họ Đỗ Đình đã phát thưởng cho 850 lượt học sinh giỏi các cấp là con em trong họ với tổng số tiền 106 triệu đồng. Dòng họ Nguyễn Duy từ năm 2013 đến nay đã phát thưởng cho 315 lượt học sinh các cấp với tổng số tiền 66 triệu đồng. Điểm nổi bật trong công tác khuyến học khuyến tài ở Điền Xá là đã thu hút được sự tham gia của nhiều người con quê hương đóng góp cho phong trào. Trong số các “Mạnh Thường Quân” tài trợ cho hoạt động khuyến học khuyến tài của xã, tiêu biểu như: Ông Đỗ Đình Mỹ, một người con xa quê đã tài trợ 20 xe đạp trị giá 24 triệu đồng và hàng chục triệu đồng tiền mặt cho các cháu học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn; Ni sư Thích Đàm Khiêm, trụ trì chùa Phù Nghĩa (thành phố Nam Định) đã ủng hộ quỹ khuyến học dòng họ Nguyễn Duy với số tiền 50 triệu đồng... Từ sự ủng hộ của quỹ khuyến học khuyến tài các cấp, nhiều học sinh trong xã có hoàn cảnh khó khăn đã vượt khó vươn lên học giỏi, thành đạt. 

Sự phát triển phong trào khuyến học khuyến tài ở Điền Xá đã tạo thành phong trào sâu rộng, trở thành nét đẹp trong văn hoá giáo dục của nhân dân. Các cháu trong độ tuổi đều được đến trường học tập, không có học sinh bỏ học. Đến nay 100% trẻ trong độ tuổi đều được đến trường. Cả 3 trường học ở các bậc học đều đạt chuẩn quốc gia và là đơn vị tiên tiến xuất sắc. Toàn xã hiện có 1.550 gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, 16 dòng họ được Huyện uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện tặng bức trướng “Khuyến học khuyến tài”...

Phong trào khuyến học, khuyến tài ở Điền Xá đã góp phần đưa chất lượng giáo dục của xã phát triển vững chắc./.

Minh Thuận



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com