Thanh niên Xuân Trường tích cực tham gia phát triển kinh tế

07:09, 20/09/2019

Với tinh thần xung kích, nhiệt huyết và sức sáng tạo của tuổi trẻ, những năm qua, đoàn viên thanh niên huyện Xuân Trường đã tích cực tham gia phát triển kinh tế, từng bước lập nghiệp thành công trên mảnh đất quê hương.

Mô hình kinh tế gia trại của anh Nguyễn Minh Dương ở xóm 4, xã Xuân Đài cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng.
Mô hình kinh tế gia trại của anh Nguyễn Minh Dương ở xóm 4, xã Xuân Đài cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng.

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, ngay từ nhỏ, chị Nguyễn Thị Ánh ở xóm 8, xã Xuân Đài đã xác định con đường lập nghiệp của bản thân sẽ bắt đầu từ chính mảnh đất nơi mình sinh ra. Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng với nghề may gia công các mặt hàng quần áo, trải qua biết bao khó khăn thử thách, kinh tế gia đình eo hẹp, đồng vốn hầu như không có. Không nản lòng, chị chăm chỉ học hỏi, đi làm thuê cho các xưởng may trong vùng để nâng cao trình độ tay nghề của bản thân. Thời gian đầu mới mở, quy mô xưởng may của chị còn nhỏ, sản phẩm làm ra chủ yếu dựa trên đơn hàng của người quen. Với bàn tay khéo léo, lòng yêu nghề, chịu khó tìm tòi, sáng tạo, các sản phẩm của chị đều được đánh giá cao và tin tưởng từ phía khách hàng. Từ đó khách hàng đặt sản phẩm gia công của chị ngày càng tăng. Từ một xưởng sản xuất nhỏ, vài năm trở lại đây, khi đã tạo được chỗ đứng trên thị trường, chị Ánh có điều kiện mở rộng nhà xưởng lên đến hàng trăm mét vuông, đầu tư máy móc hiện đại. Hiện, mỗi tháng xưởng gia công đồ may mặc của chị xuất bán hàng nghìn chiếc áo, tạo việc làm cho 20 lao động với mức lương từ 4-5 triệu đồng/người/tháng. Trừ chi phí, xưởng của chị thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Hay mô hình vườn ao chuồng của anh Nguyễn Minh Dương ở xóm 4, nối nghiệp gia đình, trên diện tích 3ha của cha ông để lại, anh Dương đã cải tạo vườn ao trồng cây ăn quả và thả các loại cá truyền thống như: cá mè, cá trôi, cá chép... Do thường xuyên áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi nên năng suất của gia đình anh luôn phát triển đều cho hiệu quả kinh tế cao. Với đặc điểm thả gối vụ, trung bình 3-4 tháng là anh thu hoạch một lứa, mỗi lứa 5-6 tấn cá các loại, trừ chi phí chăm sóc, gia đình anh thu lãi hàng trăm triệu đồng, ngoài ra trên bờ anh kết hợp trồng các loại cây ăn quả như: chuối, bưởi… cũng cho thu nhập cao. Chị Ánh, anh Dương là 2 trong số những tấm gương thanh niên tiêu biểu trên địa bàn huyện Xuân Trường đang nỗ lực, mạnh dạn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Xác định vai trò của lực lượng lao động trẻ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, Huyện Đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên thực hiện hiệu quả các phong trào "Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc", cuộc vận động "Thanh niên lập thân, lập nghiệp làm giàu chính đáng" đã được cụ thể hóa thành phong trào thanh niên thi đua lập nghiệp và lao động sáng tạo. Trong 5 năm qua (2014-2019), các cấp bộ Đoàn trong huyện đã phối hợp với Trung tâm dạy nghề thanh niên khu vực sông Hồng (Trung ương Đoàn), các trường đại học, cao đẳng tổ chức chương trình "Tư vấn tuyển sinh - Hành trình về nguồn", "Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp" cho hơn 8.000 thanh niên lớp 12 các trường trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trong toàn huyện. Tổ chức cho thanh niên nông thôn tham gia các lớp tập huấn "Thanh niên với công tác dạy nghề và giải quyết việc làm" và "Phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nông dân" thu hút gần 2.000 thanh niên tham gia, khai giảng 10 lớp đào tạo nghề cơ khí , nghề may cho gần 700 thanh niên nông thôn. Ngoài ra, Huyện Đoàn xây dựng các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi thông qua việc phối hợp với các cơ quan chuyên môn mở các lớp dạy nghề, hướng nghiệp, tập huấn chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất kinh doanh; hỗ trợ đoàn viên thanh niên vay vốn phát triển sản xuất... Đến nay, Đoàn Thanh niên toàn huyện quản lý tốt nguồn vốn 120 của Trung ương Đoàn, nguồn vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với số vốn gần 33 tỷ đồng giải quyết việc làm cho 1.308 thanh niên và nhân dân vay vốn. Từ nguồn vốn này, các đoàn viên thanh niên đã xây dựng các mô hình nuôi trồng thủy hải sản mang lại thu nhập cao cho gia đình. Toàn huyện hiện có hàng chục mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi, 4 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế, 1 tổ hợp tác thanh niên. Tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, thanh niên đã xung kích đi đầu trong việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tích cực tham gia đổi mới cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, đẩy mạnh sản xuất vụ đông, tham gia sản xuất, chế biến và tiêu thụ nấm, phòng chống dịch bệnh, bão lũ, diệt ốc bươu vàng… Tiếp tục duy trì và xây dựng mới nhiều mô hình do thanh niên làm chủ, bước đầu đem lại hiệu quả cao như: mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa của thanh niên xã Xuân Thượng, Xuân Thành; mô hình sản xuất nấm, mộc nhĩ của thanh niên xã Xuân Kiên, Xuân Hồng; mô hình sản xuất vụ đông của thanh niên Xuân Tân, Xuân Ninh, Xuân Phương… Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, thanh niên trong huyện đã có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, quy trình công nghệ mới vào sản xuất tạo ra nhiều sản phẩm mới có chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Đoàn cấp trên và các ngành phát động như: mô hình phát triển nghề may của thanh niên Xuân Hòa, Xuân Ninh; sản xuất đồ gỗ của thanh niên Xuân Bắc, Xuân Tân, Xuân Phương; nghề cơ khí của thanh niên xã Xuân Tiến, Xuân Kiên… Duy trì tốt hoạt động của Câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ huyện, hợp tác xã khoa học công nghệ huyện nhằm thúc đẩy, hỗ trợ tạo điều kiện cho thanh niên là chủ các doanh nghiệp, chủ các cơ sở sản xuất kinh doanh trong huyện chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển...

Phong trào thanh niên tích cực tham gia phát triển kinh tế của đoàn viên thanh niên huyện Xuân Trường đang lan rộng và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của hầu hết đoàn viên thanh niên trong toàn huyện, qua đó góp phần tăng cường thu hút, đoàn kết, tập hợp thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, Hội, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh và phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com