Xây dựng Đội Thiếu niên tiền phong vững mạnh

08:08, 06/08/2019

Toàn tỉnh hiện có 27.420 đội viên, sinh hoạt tại 534 liên đội. Những năm qua, Hội đồng Đội tỉnh đã quan tâm chỉ đạo các liên đội đổi mới nội dung, đa dạng hình thức hoạt động nhằm từng bước nâng cao chất lượng công tác Đội, giúp các đội viên tu dưỡng đạo đức, xây dựng hoài bão, phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Đội viên, thiếu niên, nhi đồng Thành phố Nam Định tham gia hoạt động vẽ tranh tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao thanh, thiếu niên tỉnh.
Đội viên, thiếu niên, nhi đồng Thành phố Nam Định tham gia hoạt động vẽ tranh tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao thanh, thiếu niên tỉnh.

Thực hiện chương trình “Xây dựng Đội vững mạnh, cùng tiến bước lên Đoàn”, Hội đồng Đội các cấp trong tỉnh đã chỉ đạo các liên đội nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung vào việc cụ thể hóa các nội dung trong chương trình “Dự bị đội viên” gắn với các tiêu chí rèn luyện cụ thể như: giáo dục truyền thống, văn hóa ứng xử, kỹ năng sống, ý thức chấp hành pháp luật cho đội viên... Cùng với đó, các liên đội triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đoàn, Đội thông qua các hoạt động gặp mặt nhân chứng lịch sử; tổ chức diễn đàn, chương trình giao lưu giữa thiếu nhi với các Anh hùng Lực lượng vũ trang, các tài năng trẻ; thi tìm hiểu lịch sử; tổ chức hành trình đến với các địa chỉ đỏ; tham gia tu sửa, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, các danh lam thắng cảnh, nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ tại địa phương… Năm học 2018-2019, toàn tỉnh đã tổ chức 5.000 buổi nói chuyện truyền thống, 289 diễn đàn, trên 3.050 buổi sinh hoạt chủ đề, chủ điểm… thu hút trên 150 nghìn lượt đội viên, thiếu niên, nhi đồng tham gia. Tiêu biểu như các đơn vị: Hội đồng Đội Hải Hậu, Giao Thủy, Xuân Trường, Thành phố Nam Định, Ý Yên... đã chỉ đạo các liên đội cụ thể hóa việc thực hiện phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” với các hình thức đa dạng như: sinh hoạt dưới cờ; xây dựng tiêu chí đăng ký thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy gắn với nhiệm vụ của người đội viên; phát động học sinh sưu tầm các loại sách, báo, tranh, ảnh về Bác, làm báo tường, thi kể chuyện về Bác Hồ... Đến nay, 100% liên đội đều có phòng Đội và tủ sách Kim Đồng, trang trí tranh, ảnh giới thiệu về lịch sử đất nước, về Bác Hồ, về truyền thống của Đội và phong trào của đơn vị. Ngoài ra, để tạo môi trường thuận lợi cho thiếu nhi học tập, rèn luyện, các liên đội trong tỉnh còn tổ chức các hoạt động cho đội viên rèn luyện ý thức thông qua việc thực hiện nghiêm túc nền nếp học đường, giữ kỷ luật trong giờ học, trung thực trong thi cử; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, các sân chơi văn hóa, văn nghệ... Năm học 2018-2019, toàn tỉnh có trên 4.000 tuần học hay và 50 nghìn ngày học tốt. Nhân dịp lễ, tết, các liên đội đã tổ chức thăm hỏi, tặng trên 1.000 suất quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, tổ chức gần 7.000 buổi lao động quét dọn, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, giúp đỡ Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách; ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" tổng trị giá trên 90 triệu đồng... Trong hoạt động rèn luyện sức khoẻ, nâng cao kỹ năng sống cho đội viên, Hội đồng Đội các cấp tổ chức cho học sinh tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền phòng tránh tệ nạn xã hội, ma túy học đường, HIV/AIDS, thuốc lá, trò chơi điện tử; tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, đường sắt; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao... Từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh tổ chức hơn 4.000 buổi sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, đội viên trong nhà trường và trên địa bàn dân cư. Hàng năm, các liên Đội đã tổ chức lồng ghép được trên 1.000 chương trình phát thanh Măng non vào giờ học ngoại khóa. Các trò chơi dân gian như nhảy dây, kéo co... được tổ chức thường xuyên tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để các em thiếu nhi sinh hoạt rèn luyện sức khỏe, phát triển năng khiếu…

Bên cạnh các hoạt động tạo môi trường lành mạnh cho đội viên được học tập, vui chơi, phát triển toàn diện, tổ chức Đội còn quan tâm triển khai xây dựng chương trình "Rèn luyện đội viên" ở 100% các Liên đội. Trong đó, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình và bảng giao chỉ tiêu công tác Đội và phong trào thiếu nhi; chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các cơ sở Đội tổ chức chương trình "Rèn luyện đội viên". 100% các liên đội trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức Ngày hội "công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội viên" vào ngày 15-5 hàng năm với những hoạt động thiết thực: Ôn lại truyền thống ngày thành lập Đội; tổ chức các cuộc thi “Hái hoa dân chủ” tìm hiểu về Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; tổ chức Hội thi nghi thức Đội, thi múa hát tập thể, đồng diễn, thi văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao… Năm học vừa qua, đã có 171.264 đội viên đăng ký chương trình "Rèn luyện đội viên", trong đó có 67.084 đội viên được cấp giấy chứng nhận. Cùng với đó, Hội đồng Đội các cấp đã chỉ đạo các Liên đội tiếp tục thực hiện cuộc vận động "Xây dựng Liên đội 3 tốt" (quản lý tốt, sinh hoạt tốt, phong trào tốt). Theo đó, các liên đội tiếp tục triển khai chương trình “Dự bị đội viên”, mô hình “Sao tự quản”, tăng cường công tác phối hợp giữa giáo viên tổng phụ trách Đội với giáo viên chủ nhiệm trong việc tham mưu, đề xuất với Ban Giám hiệu nhà trường những vấn đề liên quan tới công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai các hoạt động Đội trong và ngoài nhà trường. Các lớp tập huấn, các cuộc thi, các buổi liên hoan “Phụ trách sao giỏi”, “Búp măng xinh”, “Sao nhi đồng chăm ngoan”... được tổ chức thường xuyên ở các liên đội, góp phần nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ cán bộ Đội. Trong năm học 2018-2019, Hội đồng Đội tỉnh đã mở 10 lớp tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ chỉ huy các liên Đội thu hút 245 đội viên tham gia; mở 11 lớp tập huấn cho 547 tổng phụ trách Đội. Công tác bồi dưỡng, kết nạp đội viên được các liên Đội quan tâm triển khai. Nhiều liên Đội đã tổ chức việc kết nạp Đội tại các di tích lịch sử, cách mạng, tạo dấu ấn, khơi dậy niềm tự hào đối với thiếu nhi khi được vào Đội. Từ năm 2018 đến nay, toàn tỉnh kết nạp được 42.805 đội viên mới, có 148.617 đội viên được tuyên dương "Cháu ngoan Bác Hồ", trên 9.000 lượt đội viên đạt danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ" các cấp. Nhiều năm liền, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh của tỉnh liên tục được công nhận là đơn vị thi đua xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi toàn quốc.

Với nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích, chương trình "Xây dựng Đội vững mạnh, cùng tiến bước lên Đoàn" đã và đang tạo môi trường thuận lợi cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng được học tập, vui chơi, rèn luyện và trưởng thành, góp phần nâng cao chất lượng học tập và phát triển toàn diện của thiếu nhi./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com