Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động

08:04, 22/04/2019

Liên đoàn Lao động tỉnh hiện có 10 Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, 7 Công đoàn ngành, 3 Công đoàn cơ sở trực thuộc và 3 đơn vị sự nghiệp với trên 123 nghìn đoàn viên, trong đó đoàn viên khối doanh nghiệp trên 80 nghìn người. Đoàn viên khối doanh nghiệp đa số là lao động phổ thông, tuổi đời trẻ, kiến thức pháp luật còn nhiều hạn chế. Xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ quan trọng của các cấp Công đoàn, những năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tích cực triển khai công tác tuyên truyền, chủ động phòng ngừa và đấu tranh với các hành vi liên quan nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức, lao động.

Công ty Cổ phần Thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thủy tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.
Công ty Cổ phần Thời trang thể thao chuyên nghiệp Giao Thủy tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động.

Hàng năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn xây dựng kế hoạch, tuyên truyền giáo dục, phòng, chống ma tuý trong công nhân, viên chức, lao động. 100% Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn các khu công nghiệp và Công đoàn cơ sở trực thuộc đã triển khai các nội dung tuyên truyền, trong đó vận động công nhân, viên chức, lao động nói không với ma tuý, đăng ký cam kết không liên quan tới ma tuý. Công tác tuyên truyền phòng, chống ma tuý được thực hiện đa dạng hoá trên các phương tiện thông tin đại chúng; panô, áp phích, khẩu hiệu, tờ rơi phát cho người lao động, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, tập trung vào “Tháng hành động phòng, chống ma túy”; “Ngày thế giới phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26-6)”. Phương pháp tuyên truyền được đổi mới, linh hoạt về thời gian, địa điểm phù hợp với từng doanh nghiệp nhằm không ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất của doanh nghiệp, đời sống, thu nhập của người lao động và đem lại hiệu quả thiết thực; hướng mạnh vào đối tượng công nhân lao động trẻ, nhập cư, vì phần lớn công nhân trẻ, nhập cư trình độ, hiểu biết, kiến thức pháp luật còn hạn chế, dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội, nhất là ma túy. Qua đó, người lao động hiểu thêm về tác hại của ma tuý để chủ động phòng, chống, bảo vệ sức khoẻ của chính mình, gia đình và cộng đồng. Cùng với đó, các cấp Công đoàn còn vận động công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở. Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển rộng khắp; các thiết thế văn hóa được đầu tư xây dựng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, thu hút người lao động tham gia vào các hoạt động lành mạnh, tránh xa ma túy, tệ nạn xã hội. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn đồng cấp triển khai công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy tới công nhân, viên chức, lao động. Trong 10 năm (2008-2018), các cấp Công đoàn trong tỉnh đã tổ chức trên 1.100 buổi tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, tội phạm ma túy cho hơn 160 nghìn lượt công nhân lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp. Nhiều hội nghị tuyên truyền được tổ chức tại các phường, xã tập trung đông công nhân lao động ở trọ như: Mỹ Xá, Lộc Hạ... Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khi tổ chức tuyên truyền đều chủ động mời báo cáo viên là cán bộ Phòng PC 47 Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố trực tiếp truyền đạt những kiến thức cơ bản về ma túy, công tác đấu tranh với tội phạm ma túy. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh còn in hàng trăm nghìn tờ rơi, tờ gấp, phát tới tận tay người lao động. Nhiều công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy cho công nhân lao động như: Liên đoàn Lao động Thành phố Nam Định, Ý Yên, Hải Hậu, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh... Trong 10 năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trích từ kinh phí hoạt động hơn 1 tỷ đồng tổ chức các hội nghị tuyên truyền về phòng, chống các tệ nạn xã hội cho công nhân, viên chức, lao động như: ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, tác hại của thuốc lá...; tổ chức cho công nhân lao động khu vực doanh nghiệp ký cam kết không mắc vào ma túy và tệ nạn xã hội. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn triển khai các phong trào thi đua: “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp an toàn về an ninh trật tự”. Tháng 6-2016, mô hình “Khu công nghiệp Bảo Minh an toàn về an ninh trật tự” được triển khai xây dựng nhằm thực hiện Kế hoạch liên tịch số 63 ngày 30-3-2016 của Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh về xây dựng mô hình “Khu, cụm công nghiệp an toàn về an ninh trật tự” giai đoạn 2016-2020. Trong thực hiện, các đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia chỉ đạo, điều hành, tạo nên mối quan hệ đoàn kết gắn bó, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại khu công nghiệp. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trong khu công nghiệp và địa bàn giáp ranh cơ bản ổn định. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội được đẩy mạnh, kiềm chế được hoạt động của các loại tội phạm. Phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội khác giảm mạnh cả về số vụ, tính chất và mức độ nghiêm trọng. Nhận thức, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác của cán bộ, công nhân, người lao động về công tác đảm bảo an ninh trật tự được nâng lên. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có sự chuyển biến mạnh mẽ. Lực lượng làm công tác an ninh trật tự được quan tâm, kiện toàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp… 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong thời gian tới, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền chương trình, kế hoạch về công tác phòng, chống ma túy của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Gắn công tác tuyên truyền với bồi dưỡng, nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động, xây dựng giai cấp công nhân có lối sống văn minh, lành mạnh. Quan tâm chăm lo nâng cao đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động./.

Bài và ảnh: Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com