Nỗ lực giúp đỡ thanh niên yếu thế

07:03, 01/03/2019

Với trách nhiệm, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn Thanh niên trong tỉnh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo và hiệu quả giúp thanh niên yếu thế xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập cộng đồng, trở thành những người có ích cho xã hội.

Anh Phạm Văn C, sinh năm 1981, xóm 9, xã Giao Thịnh (Giao Thủy) chia sẻ: “Trước đây nghe lời bạn bè xấu rủ rê nên tôi đã làm nhiều việc không tốt, đi vào con đường nghiện ngập. Được gia đình, chính quyền địa phương và đặc biệt là các thành viên trong câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin xã Giao Thịnh thường xuyên đến nhà động viên, giúp đỡ, tôi nhận ra sai lầm của mình và quyết tâm làm lại cuộc đời, phấn đấu học nghề có việc làm ổn định để lo cho bản thân và gia đình, không phụ lòng yêu thương, giúp đỡ của gia đình, các đoàn thể xã hội”. Được biết, trước đây, C là đối tượng nghiện ma túy, thuộc diện quản lý giáo dục tại địa phương. Theo đó, C đã được gia đình, câu lạc bộ Thắp sáng niềm tin do Đoàn Thanh niên phối hợp với lực lượng Công an xã thành lập vận động đi uống thuốc thay thế thuốc gây nghiện Methadone, tham gia câu lạc bộ. Từ khi sinh hoạt trong câu lạc bộ, anh C đã thay đổi và sống tốt hơn trước, không còn dính vào tệ nạn xã hội. Hiện, anh là thành viên tích cực của câu lạc bộ. Anh còn quyết tâm theo học nghề lái xe để có công việc, thu nhập ổn định, kinh tế của gia đình từng bước được cải thiện. Anh C là một trong những trường hợp thanh niên chậm tiến trong xã được câu lạc bộ giúp đỡ, tái hòa nhập cuộc sống cộng đồng thành công. Câu lạc bộ Thắp sáng niềm xã Giao Thịnh cũng chính là mô hình câu lạc bộ đầu tiên của huyện Giao Thủy hướng đến các đối tượng thanh, thiếu niên yếu thế, chậm tiến, hoàn lương trở về sau lầm lỗi. Câu lạc bộ ra đời đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, đặc biệt ở lứa tuổi thanh, thiếu niên trên địa bàn toàn xã. 

Năm 2018, với chủ đề “Thanh niên Nam Định sáng tạo”, tổ chức Đoàn đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua thực hiện các chỉ tiêu của nghị quyết đại hội Đoàn các cấp gắn với triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; 100% Đoàn xã, phường, thị trấn xây dựng, duy trì hiệu quả ít nhất 1 mô hình, giải pháp tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế; phấn đấu hỗ trợ, cảm hóa, giáo dục 60% thanh, thiếu niên chậm tiến, thanh, thiếu niên nghiện ma túy lần đầu được giao cho tổ chức Đoàn phụ trách hằng năm tiến bộ, không tái nghiện; nâng cao chất lượng xây dựng, củng cố tổ chức Hội cơ sở, xây dựng, phát triển các thành viên tập thể của Hội và các câu lạc bộ theo ngành nghề, sở thích; tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho thanh niên đặc thù, thanh niên yếu thế... Với mục tiêu đó, tổ chức Đoàn, Hội đã có nhiều hoạt động, phong trào hướng đến đối tượng thanh niên yếu thế. Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa trong việc tiếp cận, giúp đỡ thanh niên yếu thế, thanh niên chậm tiến, các cấp bộ Đoàn, Hội đã thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên với nhiều nội dung, hình thức, phương pháp phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong công tác đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm và tệ nạn xã hội tại địa bàn dân cư, trường học, nhà máy, xí nghiệp… 5 năm trở lại đây, toàn tỉnh đã tổ chức được 1.300 đợt tuyên truyền, giáo dục pháp luật, thu hút trên 100 nghìn lượt đoàn viên, thanh, thiếu niên tham gia. Để công tác cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh, thiếu niên chậm tiến đạt hiệu quả, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh còn chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các ban, ngành, lực lượng công an tiến hành khảo sát, phân loại thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương ở mỗi địa phương. Cùng với đó, mỗi Đoàn cơ sở xã, phường, thị trấn đảm nhận cảm hóa, giúp đỡ ít nhất 1 thanh, thiếu niên chậm tiến thành công dân tốt, tích cực tham gia các phong trào Đoàn, hoạt động xã hội tại cộng đồng. Thông qua các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm… Đoàn Thanh niên trong toàn tỉnh đã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về phòng, chống ma túy, tội phạm; biểu dương gương người tốt, việc tốt, thanh niên hướng thiện, mô hình điển hình trong công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội cho thanh, thiếu niên chậm tiến. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, từng bước hạn chế tình trạng thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật và mắc tệ nạn xã hội. Sự ra đời của các câu lạc bộ, mô hình đã tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đặc biệt ở lứa tuổi thanh, thiếu niên trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần giúp đỡ nhiều thanh niên chậm tiến, lầm lỡ vượt qua mặc cảm, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Một số mô hình điển hình có thể kể đến như: Câu lạc bộ thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin” ở xã Yên Bằng (Ý Yên); mô hình “Địa chỉ tình nguyện giúp cho đời thêm vui” ở Thị trấn Lâm (Ý Yên); mô hình điểm “Rửa xe thanh niên” (tạo việc làm cho thanh niên chậm tiến) ở thôn Tổ Cầu, xã Liên Bảo (Vụ Bản); mô hình giúp đỡ thanh niên lầm lỡ... Kết quả, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng, duy trì hoạt động được 735 câu lạc bộ phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên; 785 đội thanh niên xung kích, 542 đội thanh niên tự quản, thiếu niên sao đỏ; mở hàng trăm diễn đàn “Tuổi trẻ vì bình yên cuộc sống”, “Tệ nạn xã hội là kẻ thù của chúng ta”, thu hút hàng nghìn lượt đoàn viên, học sinh, sinh viên tham gia. Riêng năm 2018, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh đã duy trì có hiệu quả 46 mô hình, giải pháp hỗ trợ thanh niên yếu thế tại 46 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; giáo dục cảm hóa trở nên tiến bộ 782 thanh niên, trong đó giới thiệu việc làm cho 425 thanh niên. 

Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan, song hiện nay công tác cảm hóa, giúp đỡ thanh niên chậm tiến, thanh niên yếu thế trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Số thanh, thiếu niên chậm tiến cảm hóa thành công có tỷ lệ tái phạm cao. Công tác phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể ở một số nơi chưa chặt chẽ, đồng bộ, chưa có sự quan tâm đúng mức đến các đối tượng thanh niên trên còn hạn chế... Thời gian tới, Tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục duy trì tốt hoạt động các mô hình, giải pháp hỗ trợ thanh niên yếu thế nhằm giúp đỡ thanh niên đặc thù, cảm hóa, giáo dục thanh, thiếu niên chậm tiến có hiệu quả; đưa ra nhiều giải pháp mới, chú trọng đến các đối tượng có nguy cơ phạm tội; đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho thanh, thiếu niên yếu thế ổn định cuộc sống; biểu dương, khen thưởng những mô hình, cách làm hay, các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác cảm hóa, giúp đỡ, hỗ trợ thanh niên yếu thế./. 

Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com