Góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân

08:01, 09/01/2019

Thời gian qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) trong tỉnh đã tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền triển khai chương trình khám, chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp Hội đã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với ngành Y tế, Bộ CHQS tỉnh, Tỉnh Đoàn… tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho nhân dân. Đối tượng được khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí là những thương, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hội viên CTĐ, người cao tuổi… Các đợt khám, chữa bệnh nhân đạo được chuẩn bị chu đáo, huy động được đông đảo lực lượng y, bác sĩ, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên của các lực lượng tham gia… Các cấp Hội CTĐ trong tỉnh thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên CTĐ về công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, công tác phòng, chống dịch bệnh và các chương trình y tế chăm sóc sức khỏe ở địa phương với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: Nói chuyện chuyên đề, tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thông trực tiếp tại các hộ gia đình… góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh, rèn luyện sức khỏe, vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS, dân số - kế hoạch hóa gia đình, giúp người dân ý thức hơn trong việc bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình. Đồng chí Phạm Minh Phương, Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh cho biết: Hoạt động khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn luôn được các cấp Hội xác định là hoạt động trọng tâm trong công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, qua đó đã góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Từ đầu năm 2018 đến nay, các cấp Hội đã khám bệnh cho 46.918 lượt người với tổng số tiền giá trị 647 triệu đồng; 521 người được phẫu thuật và chữa các bệnh về mắt giá trị 3 tỷ 456 triệu đồng; hàng trăm lượt người được tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường… Được sự tài trợ của Hội Từ thiện VNHELP và nhóm Thiện nguyện Sơn Nam, Hội CTĐ các huyện: Xuân Trường, Giao Thủy và Thành phố Nam Định phối hợp với Bệnh viện Mắt Việt Nhật và Bệnh viện Mắt Hà Nội khám miễn phí các bệnh về mắt cho 748 người, trong đó có 286 người được mổ mắt thay thủy tinh thể tại Hà Nội giá trị 2 tỷ 860 triệu đồng. Cụ thể như: huyện Giao Thủy khám 450 người, thay thủy tinh thể cho 137 người; huyện Xuân Trường khám 200 người, thay thủy tinh thể cho 120 người; Thành phố Nam Định khám 98 người, thay thủy tinh thể cho 32 người. Hội CTĐ huyện Xuân Trường phối hợp với Tu viện Đa Minh (Phú Nhai) khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho 700 người nghèo và 16 bệnh nhân phong trên địa bàn huyện với tổng giá trị 228 triệu đồng; Hội CTĐ huyện Giao Thủy phối hợp Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup, Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin huyện tổ chức khám, cấp thuốc, phát quà miễn phí cho 210 người nghèo nạn nhân chất độc da cam năm 2018 tại Phòng khám Đa khoa Hoành Sơn với tổng giá trị 30 triệu đồng; Hội CTĐ huyện Vụ Bản phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn lượt người là đối tượng chính sách và người nghèo… với tổng số tiền giá trị 220 triệu đồng; tổ chức 3 đợt truyền thông trực tiếp về phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông cho 180 lượt người. Hội CTĐ Vụ Bản còn phối hợp với Bệnh viện Mắt Hà Nội cơ sở 2 tổ chức khám miễn phí cho 2.496 người của 9 xã bị các bệnh về mắt; trong đó có 72 người được chỉ định chữa bệnh về mắt ở tuyến trên trị giá 216 triệu đồng; phối hợp với Hội Nạn nhân chất độc da cam/đi-ô-xin huyện tổ chức cho 180 người là nạn nhân da cam khám bệnh miễn phí tại Bệnh viện Việt Mỹ, trị giá 165 triệu đồng… Ngoài ra, hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng được Hội CTĐ tỉnh triển khai đạt nhiều kết quả. Đặc biệt là công tác vận động hiến máu tình nguyện đã thành lập và duy trì hoạt động câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện cấp tỉnh gồm 80 thành viên và 5 câu lạc bộ tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện cấp huyện, thành phố và tại các trường đại học, cao đẳng. Hội CTĐ tỉnh đã phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, Khoa Huyết học và Truyền máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức 32 đợt hiến máu và đã tiếp nhận 11.583 đơn vị máu, đạt 117% so với chỉ tiêu được giao. Đặc biệt vào những dịp lễ, tết, hè là thời điểm thiếu nhiều máu trong năm, Ban chỉ đạo đã tham mưu và chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thành công Ngày hội “Chủ nhật đỏ” do Báo Tiền Phong phối hợp tổ chức. Phát động chiến dịch “Những giọt máu hồng hè” năm 2018 với sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các trường đại học, cao đẳng đã tiếp nhận 3.276 đơn vị máu… 

Công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng của các cấp Hội CTĐ tỉnh trong thời gian qua đã góp phần vào việc thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và các chính sách an sinh xã hội tại địa phương, xây dựng một xã hội lành mạnh, không bệnh tật trong cộng đồng./.

Văn Huỳnh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com