Ngành Giáo dục và Đào tạo Trực Ninh làm theo lời Bác

08:01, 04/01/2019

Những năm qua, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Trực Ninh đã đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Hai tốt”. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác tập trung vào 3 nội dung: Xây dựng phong cách cán bộ quản lý, giáo viên; Xây dựng môi trường giáo dục xanh - sạch - đẹp - an toàn và thân thiện, tạo thuận lợi cho cán bộ, giáo viên, học sinh phát huy tối đa năng lực và khả năng sáng tạo; Thực hiện tích hợp nội dung giáo dục tư tưởng, đạo đức trong các môn học và các hoạt động giáo dục. 

Cô và trò Trường Tiểu học Trực Hưng trong giờ Tin học.
Cô và trò Trường Tiểu học Trực Hưng trong giờ Tin học.

Đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi nhà trường trong các hoạt động giáo dục. Nhiều trường học tổ chức tốt việc học tập và làm theo Bác với những nét mới, cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả cao. Các thầy giáo, cô giáo chú trọng việc dạy chữ gắn với dạy người, dạy nghề, phát triển giáo dục toàn diện. Các cấp học tăng cường phối hợp giữa nhà trường với gia đình và xã hội để giáo dục, bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất đạo đức trong sáng, có kỷ luật, nghị lực vượt khó, có trình độ văn hóa, ý chí làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiện đại. Từ đó tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đặc biệt là công tác tuyển chọn, bồi dưỡng học sinh giỏi. Năm học 2017-2018 kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện đã đạt giải nhất toàn đoàn, xếp thứ 2/10 huyện, thành phố. Toàn huyện có 96 học sinh đoạt giải, trong đó có 9 giải nhất, 44 giải nhì, 21 giải ba, 22 giải khuyến khích. Ba đội tuyển học sinh giỏi Toán, Sinh học, Hóa học của huyện đều xếp thứ nhất toàn tỉnh. Ngoài Trường Trung học cơ sở Đào Sư Tích là đơn vị giáo dục chất lượng cao, năm học này 9 trường khác của huyện có học sinh đạt giải cấp tỉnh. Điển hình là các Trường Trung học cơ sở: Trực Định, Trực Cường, Trực Thắng có từ 4 đến 6 học sinh đoạt giải cấp tỉnh. Khối Trung học phổ thông và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên của huyện cũng có 123 học sinh đoạt giải, tăng 30 giải so với năm học trước. Trong đó Trường Trung học phổ thông Trực Ninh xếp thứ 9/45 trường, đạt giải nhì; Trường Trung học phổ thông Trực Ninh B và Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn đạt giải ba toàn tỉnh. Tại “Liên hoan phát triển năng lực học sinh tiểu học” toàn tỉnh, huyện đã đoạt 2 giải nhất Trung học phổ thông, 1 giải nhì, 2 giải ba. Tham dự “Hội thi hùng biện tiếng Anh” cấp tỉnh có 19/20 học sinh đạt giải; hội thi giải Toán bằng tiếng Anh cấp tỉnh cả 10 học sinh đều đoạt giải, toàn đoàn xếp thứ nhất trong 10 huyện, thành phố. Năm học 2017-2018 là năm thứ 5 liên tiếp Phòng Giáo dục và Đào tạo Trực Ninh tổ chức cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học với nhiều dự án có tính ứng dụng cao. Tham dự cuộc thi này ở cấp tỉnh đã có 5/5 dự án dự thi đoạt giải, trong đó có 1 giải nhất, 1 giải ba (chung cuộc), 3 giải ba (lĩnh vực), toàn đoàn đạt giải nhất. Tham dự cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học khu vực phía Bắc (gồm 33 tỉnh, thành phố và 4 trường đại học) dự án “Bếp điện mini hai chiều” của nhóm học sinh Trường Trung học cơ sở Đào Sư Tích đã đoạt giải Tư. Trong năm học, phong trào “Tuổi trẻ Trực Ninh học tập, làm theo lời Bác” tiếp tục được thực hiện sâu rộng trong tất cả các trường học, đơn vị giáo dục với 100% đoàn viên thanh niên, đội viên ở các nhà trường ký kết thực hiện gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, lồng ghép với các hoạt động, các phong trào, các cuộc vận động của ngành Giáo dục và Đào tạo và phù hợp điều kiện, đặc điểm, hoàn cảnh, năng lực của từng học sinh. Với quan điểm học tập, làm theo lời Bác “Thanh niên phải xung phong, gương mẫu trong công tác, học tập, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng”; đối với thiếu niên, nhi đồng, các trường học thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy. Các nhà trường triển khai thực hiện lời Bác dạy với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo gắn với phong trào “Thanh niên lập nghiệp”, “Xung kích, tình nguyện”, “Hai tốt”, “Thiếu nhi làm nghìn việc tốt”. Phong trào đã lan tỏa sâu, rộng và đạt được hiệu quả rõ rệt. Nhiều trường học tổ chức tốt việc học tập, làm theo lời Bác với nhiều nét mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả. Các nhà trường đã tổ chức thi kể chuyện, thi vẽ tranh về Bác Hồ, tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, viếng Lăng Bác, báo công tại quê Bác; thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Dân tộc; tham quan Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”... Bên cạnh đó các nhà trường tổ chức phong trào Kế hoạch nhỏ - quyên góp sách vở, đồ dùng học tập cho thiếu nhi miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, khu vực khó khăn nhằm giáo dục đội viên, thiếu niên, nhi đồng ý thức tiết kiệm, đoàn kết giúp đỡ nhau vượt khó vươn lên. Thông qua các hoạt động thiết thực, đã góp phần nâng cao nhận thức và ý thức tu dưỡng, rèn luyện trong đoàn viên thanh niên, thiếu niên, nhi đồng; tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, trở thành công việc thường xuyên hằng ngày, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội trong giới trẻ, tạo động lực vươn lên học giỏi, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh và hiệu quả. Cũng từ phong trào, đã có nhiều điển hình của tuổi trẻ học đường được tuyên dương, khen thưởng với những thành tích xuất sắc trong rèn luyện và học tập. 

Những kết quả trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của ngành Giáo dục và Đào huyện Trực Ninh đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các nhà trường, đưa sự nghiệp “trồng người” của huyện ngày càng phát triển./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com