Phụ nữ Nam Trực tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới

08:11, 21/11/2018

Thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ huyện Nam Trực đã chủ động, tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới với nhiều hoạt động, phần việc cụ thể, trong đó tập trung vào nhiệm vụ nâng cao thu nhập cho hội viên phụ nữ, giảm nghèo và tham gia bảo vệ môi trường.

Cơ sở may mặc của chị Vũ Phương Thúy, thôn Hưng Đễ, xã Nam Hoa tạo việc làm cho 15 lao động nữ.  Bài và ảnh: Lam Hồng
Cơ sở may mặc của chị Vũ Phương Thúy, thôn Hưng Đễ, xã Nam Hoa tạo việc làm cho 15 lao động nữ. 

Hội LHPN các cấp trong huyện đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân hiến đất làm đường, xây dựng các công trình công cộng phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân; tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường như: “Ngày chủ nhật xanh”, “Đoạn đường do phụ nữ tự quản”, “Chi Hội Phụ nữ 3 sạch tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Tổ phụ nữ thu gom rác thải và vệ sinh môi trường”…; phát động cán bộ, hội viên tham gia vệ sinh môi trường khu dân cư, quét dọn khu vực Nghĩa trang liệt sĩ, nhà văn hóa vào các ngày lễ, tết... Thực hiện kế hoạch xây dựng tuyến đường xanh - sạch - đẹp, từ đầu năm đến nay, Hội LHPN huyện đã hỗ trợ giống hoa cho 9 cơ sở, nâng tổng số cơ sở được hỗ trợ giống hoa lên 18 xã; tiếp tục chỉ đạo Hội Phụ nữ các xã, thị trấn vận động hội viên ra quân trồng và chăm sóc cây xanh, đường hoa. Đến nay có 20/20 cơ sở đã trồng 93,5km đường hoa, qua đánh giá xếp loại, 15 xã có những tuyến đường hoa đẹp, điển hình như Hội Phụ nữ các xã Hồng Quang, Nam Hồng, Tân Thịnh, Nam Hải, Bình Minh, Đồng Sơn, Nam Cường, Nam Dương, Nam Thanh... Đặc biệt, thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy về việc ra quân làm vệ sinh môi trường ngày Chủ nhật xanh, Hội LHPN huyện đã được giao đảm nhận nhiệm vụ trong tháng 3, tháng 6 và tháng 10. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch, quán triệt đến 20/20 cơ sở tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên hằng tháng tham gia vệ sinh môi trường khu dân cư gắn với mô hình chi hội 3 sạch. Kết quả đợt ra quân vào tháng 10-2018, đã có 20/20 xã, thị trấn triển khai thực hiện, huy động được 11.200 phụ nữ tham gia với chủ đề “Ngõ sạch, xóm sạch, đường làng sạch”. Đối với tiêu chí về nâng cao thu nhập giảm tỷ lệ hộ nghèo, Hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” triển khai đến 20/20 cơ sở Hội, trên cơ sở đó khuyến khích phụ nữ mạnh dạn kinh doanh để thành lập doanh nghiệp, thúc đẩy sự tham gia tích cực của phụ nữ trong phát triển ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, giải quyết việc làm cho phụ nữ nông thôn, nâng cao thu nhập. Tiêu biểu như các chị: Nguyễn Thị Hợi, thôn Đô Đò, xã Nam Lợi đã đưa nghề đan cói xuất khẩu về địa phương, tạo việc làm cho 150 lao động với thu nhập từ 70-150 nghìn đồng/người/ngày. Chị Vũ Phương Thúy, thôn Hưng Đễ, xã Nam Hoa, chủ cơ sở may mặc đã tạo việc làm cho 15 lao động nữ với thu nhập từ 5-11 triệu đồng/người/tháng. Chị Hoàng Thị Miều, xã Nam Thắng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ sản xuất nông nghiệp hiệu quả thấp sang trồng cỏ Nhật, tạo việc làm cho 20-30 lao động với thu nhập ổn định. Ở những địa phương có tỷ lệ hộ nghèo còn cao, Hội Phụ nữ các cấp tập trung hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bằng những việc làm thiết thực như: giúp đỡ ngày công, con giống, nguồn vốn; phối hợp dạy nghề hoặc hướng dẫn kỹ năng nghề, giới thiệu việc làm; kết nối, giới thiệu đầu ra cho sản phẩm; hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình; vận động cán bộ, hội viên tích cực thực hiện phong trào thi đua phát triển kinh tế. Trong năm, Hội LHPN huyện đã triển khai tuyên truyền sâu rộng nghề đan cói xuất khẩu. Đến nay, nghề đan cói xuất khẩu đã và đang phát triển tại các xã: Nam Tiến, Nam Lợi, Nam Hải, Nam Hồng, Nam Hoa, Điền Xá, Nam Thắng thu hút hàng nghìn lao động cho thu nhập 70-100 nghìn đồng/người/ngày. Phối hợp tổ chức 2 lớp dạy nghề chăn nuôi, trồng trọt cho 60 lao động tại xã Nghĩa An, Nam Thanh. Hoạt động chăm lo đời sống, hỗ trợ sửa chữa, xây nhà “Mái ấm tình thương”, tặng học bổng cho con phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được quan tâm. Trong dịp Tết cổ truyền 2018, Hội LHPN huyện đã chỉ đạo 20/20 cơ sở vận động quyên góp, tổ chức thăm và tặng quà 339 phụ nữ nghèo với số tiền trị giá trên 90 triệu đồng. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10, các xã Nghĩa An, Nam Hùng, Nam Thanh tổ chức tặng 56 suất quà bằng chăn ấm và tiền mặt cho hội viên nghèo trị giá trên 35 triệu đồng. Hội cũng đã chỉ đạo cơ sở vận động cán bộ, hội viên ủng hộ quỹ học bổng Hoàng Ngân với số tiền 59,5 triệu đồng. Tổng từ đầu năm đến nay, Hội đã trao tặng cho 115 học sinh với số tiền 71,1 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội LHPN huyện đã triển khai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới tại 100% cơ sở Hội… Được sự quan tâm hỗ trợ của Ban Kinh tế (Hội LHPN tỉnh), Hội đã tổ chức lớp tập huấn cho 80 đại biểu là cán bộ Hội các xã, thị trấn, chi hội trưởng xã Nghĩa An, Thị trấn Nam Giang kiến thức về bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu; ra mắt mô hình “Chi Hội Phụ nữ 3 sạch” tại xã Nam Mỹ. Thông qua chỉ đạo điểm, đến nay đã có 20/20 cơ sở Hội đã ra mắt 296 mô hình “Chi Hội Phụ nữ 3 sạch”. Hội LHPN huyện còn chỉ đạo 20/20 cơ sở Hội và 400 chi hội tổ chức tuyên truyền tới hội viên về chủ đề năm 2018 “Phụ nữ thực hiện an toàn thực phẩm” thu hút 29.031 hội viên tham gia. Đối với tiêu chí về tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, Hội LHPN huyện đã tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên tham gia mua thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới; phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền đối thoại chính sách và tuyên truyền về bảo hiểm y tế tại các xã Tân Thịnh, Nam Thái thu hút 350 đại biểu. Đến nay, các cấp Hội Phụ nữ đã tuyên truyền, vận động được 7.702 người mua thẻ bảo hiểm y tế. Ngoài ra, thực hiện Đề án xây dựng khu dân cư văn hóa nông thôn mới của huyện, từ đầu năm đến nay, Hội LHPN huyện đã hỗ trợ Hội Phụ nữ xã Hồng Quang 5,4 triệu đồng, chỉ đạo Hội Phụ nữ xã phối hợp trồng 84 cây xanh tại tuyến đường trục chính của xã, hỗ trợ nhà văn hóa Chiền Nguấn 2 chiếc bàn trị giá 3,1 triệu đồng; hỗ trợ khu dân cư văn hóa xóm 5, xã Nam Hải 5 triệu đồng. Hội LHPN huyện cũng đã chỉ đạo cơ sở thành lập 13 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, nâng tổng số câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ đến thời điểm này là 22 câu lạc bộ với 646 thành viên tham gia; thành lập mới 1 câu lạc bộ dưỡng sinh, nâng tổng số câu lạc bộ dưỡng sinh do Hội quản lý lên 2 câu lạc bộ với 72 thành viên. 

Với sự tham gia tích cực của hội viên phụ nữ toàn huyện trong thời gian qua đã góp phần đưa huyện Nam Trực về đích nông thôn mới trong năm 2018./.

Bài và ảnh: Lam Hồng



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com