Một điểm sáng của phong trào thi đua "Hai tốt"

08:11, 20/11/2018

Về Trường THCS Giao Thanh (Giao Thủy), ngôi trường có bề dày thành tích trong các hoạt động giáo dục, chúng tôi được thầy hiệu trưởng Phan Văn Chiểu đưa đi thăm toàn cảnh khu trường. Một không gian tươi xanh tràn ngập ánh nắng bao phủ lên dãy nhà học cao tầng giữa hàng cây xanh mát, được trang trí, thiết kế cùng những bồn hoa, sân cỏ rực rỡ sắc màu. Trên nét mặt của thầy và trò nhà trường đều ánh lên một niềm tin, quyết tâm vươn lên dạy tốt, học tốt.

Thầy và trò Trường THCS Giao Thanh (Giao Thủy) với những sản phẩm sáng tạo theo phương pháp STEM.
Thầy và trò Trường THCS Giao Thanh (Giao Thủy) với những sản phẩm sáng tạo theo phương pháp STEM.

Hằng năm, ban giám hiệu nhà trường có kế hoạch cụ thể trong dạy và học, tổ chức thực hiện nghiêm túc, sáng tạo và hiệu quả, trong đó đặc biệt quan tâm chăm lo cho đội ngũ giáo viên. Ngoài việc tạo điều kiện cho giáo viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, Ban giám hiệu nhà trường đã khơi dậy khả năng sáng tạo của từng người, tạo động lực thúc đẩy, đổi mới phong trào thi đua dạy tốt - học tốt. Hiện nay, đội ngũ giáo viên của trường đang tích cực cải tiến phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin vào giờ học; tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn; sử dụng phương pháp dạy học tích cực. Nhà trường khuyến khích giáo viên sáng tạo, có sáng kiến kinh nghiệm trong giảng dạy cũng như hướng dẫn học sinh tự học tập tại nhà. Hằng tháng, tám tuần, hết học kỳ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn đều phân loại chính xác học lực của từng học sinh để có kế hoạch phụ đạo những em có học lực yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi. Nhiều năm liền nhà trường đã có giáo viên tham dự hội giảng cấp huyện đạt loại giỏi. Từ năm học 2015-2016, nhà trường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học và quản lý nhằm định hướng cho học sinh cách tư duy có lôgic, phát huy tính tích cực của học sinh. Trong đó, 100% các lớp đều được trang bị máy tính, máy trình chiếu, các thầy, cô giáo đều tự mua sắm máy tính để soạn giảng và truy cập tài liệu phục vụ bài giảng. Trong các tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin, bài giảng của giáo viên được thể hiện sinh động. Các hình ảnh, sơ đồ, mô hình giúp học sinh hứng thú, dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần thực hiện thành công đổi mới phương pháp dạy học… Bên cạnh đó, nhà trường tạo điều kiện và khuyến khích giáo viên xây dựng giáo trình điện tử, tập hợp sưu tầm các kho tư liệu để chia sẻ, trao đổi với nhau. Đến nay, mọi giáo viên của nhà trường đều có cách thức chuyển tải nội dung bài học đến với học sinh cho phù hợp; trong 45 phút, học sinh tiếp nhận được những vấn đề cơ bản, cốt lõi nhất của bài giảng. Để đạt hiệu quả cao, mỗi giáo viên phải chuẩn bị giáo án, tạo tâm thế dạy tốt và phương pháp giảng dạy khoa học; trong đó sử dụng những thiết bị, đồ dùng dạy học, vận dụng giáo án điện tử, đưa tư liệu, hình ảnh vào trong các bài giảng. Việc đổi mới phương pháp giảng dạy đã được tiến hành mạnh mẽ thông qua việc dạy học tích hợp các kiến thức liên môn vào các bài giảng, tăng cường sử dụng phòng bộ môn như: Hóa học, Vật lý, Sinh học, tiếng Anh... Từ đó, học sinh có thể tổ chức học tập, thảo luận nhóm, nâng cao khả năng thuyết trình, tăng sự tự tin. Bên cạnh đó, nhà trường khuyến khích học sinh ngoài thời gian tự học, khi lên lớp phải chuẩn bị bài thật tốt, lắng nghe thầy, cô giảng bài, điều gì không hiểu phải hỏi giáo viên ngay. Nhà trường cũng tích cực đẩy mạnh các hoạt động ngoài giờ lên lớp như múa hát tập thể, thể dục giữa giờ, các trò chơi dân gian, các hoạt động vui chơi giải trí, giúp học sinh có thêm những trải nghiệm trong cuộc sống và tạo tinh thần đoàn kết, vui tươi lành mạnh. Qua đó, tạo sự gần gũi, thân thiện hơn giữa thầy và trò trong các hoạt động vừa mang tính giáo dục, vừa mang tính giải trí, xây dựng được tinh thần tập thể, nhân cách, lối sống đẹp, biết chia sẻ với bạn bè cho học sinh. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện trong nhà trường được đẩy mạnh qua các đợt vận động ủng hộ người tàn tật, giúp các bạn nghèo vượt khó…, góp phần giáo dục, hoàn thiện nhân cách cho học sinh. Những học sinh chăm ngoan, học giỏi và có thành tích trong các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao đều được nhà trường khen thưởng kịp thời, động viên các em tiếp tục phấn đấu vươn lên trở thành con ngoan trò giỏi.

Với sự tâm huyết của đội ngũ giáo viên, học sinh, Trường THCS Giao Thanh đã không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện. Trong năm học vừa qua, tỷ lệ học sinh khối 9 đỗ tốt nghiệp đạt 100%, học sinh khối 6, 7, 8 lên lớp đạt 100%; có học sinh xếp loại học lực giỏi chiếm 45,2%, loại khá chiếm 39,8%; có 21 học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh.

Với những thành tích đã đạt được trong công tác xây dựng đội ngũ và giáo dục toàn diện cho học sinh, Trường THCS Giao Thanh liên tục đứng trong tốp đầu của huyện. Nhà trường đã được công nhận là Trường đạt chuẩn quốc gia, Trường đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp và được Sở GD và ĐT công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cấp độ III./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com