Rèn luyện tri thức, vững bước tương lai

08:09, 12/09/2018

“Rèn luyện tri thức, vững bước tương lai” là một trong những nội dung quan trọng của hoạt động Đoàn, Đội trong trường học những năm qua. Từ đó, giúp thanh, thiếu nhi trong tỉnh xây dựng phương pháp học tập khoa học, biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ; tạo phong trào thi đua học tập rộng khắp trong các liên đội, chi đội; trang bị những tri thức ban đầu để các em vững bước trong tương lai. 

Học sinh Trường THCS Trần Đăng Ninh (TP Nam Định) đọc sách tại
Học sinh Trường THCS Trần Đăng Ninh (TP Nam Định) đọc sách tại "Ngày hội sách của em" năm 2018.

Thực hiện chương trình, các liên Đội đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, đề cao vai trò tự học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức với mỗi đội viên, thiếu nhi. Theo đó, 100% liên Đội phát động các phong trào thi đua học tập Hoa điểm tốt, Vở sạch chữ đẹp, Rèn nét chữ, luyện nết người; các sân chơi trí tuệ: Ai thông minh nhất, Rung chuông vàng, Đường lên đỉnh Ô-lim-pi-a, Thần đồng đất Việt, Giải toán trên mạng, Thi tiếng Anh qua mạng, Giải đề thi trên báo, Chinh phục vũ môn, tham dự cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng... Định hướng cho thiếu nhi ý thức học đi đôi với hành, học thực chất - thi nghiêm túc, quyết tâm thực hiện cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, học đều, học chăm... ngay từ đầu năm học, 100% các liên Đội đã tổ chức cho đội viên, nhi đồng ký cam kết không mắc thái độ sai trong thi cử; khuyến khích học sinh chủ động trang bị kiến thức về ngoại ngữ, tin học, định hướng cho các em tiếp cận sử dụng internet, mạng xã hội phục vụ nhu cầu học tập, giải trí lành mạnh. Nhằm mục đích xây dựng môi trường học tập tích cực, khoa học, biết chia sẻ, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ, Hội đồng đội (HĐĐ) các cấp củng cố và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ (CLB) môn học như: Toán học, Tin học, Ngoại ngữ, Nhà sử học nhỏ tuổi, Những người yêu thơ, Bạn giúp bạn, Em tập làm khoa học…, bảo đảm mỗi chi Đội có ít nhất 3 đôi bạn cùng tiến, mỗi liên Đội có ít nhất 3 CLB môn học đáp ứng yêu cầu, sở thích học tập, nghiên cứu khoa học, tạo điều kiện cho đội viên, học sinh có cơ hội học tập, trao đổi kiến thức với bạn bè, thầy cô ngoài giờ lên lớp. Cùng với đó, tổ chức Đội triển khai hiệu quả các hình thức thi đua học tập Giờ học tốt, Tuần học tốt, Tháng học tốt gắn với các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước; đẩy mạnh phong trào học tập ở nhà với khẩu hiệu “Không thuộc bài không đi ngủ, không đủ bài không đến lớp”; xây dựng thư viện của Đội nhằm khuyến khích thiếu nhi ham đọc, ham học; duy trì các hình thức sinh hoạt, học tập đa dạng và phong phú như: Sửa bài tập khó 15 phút đầu giờ, giải toán hay, toán khó, giúp bạn học yếu... Năm học 2017-2018, toàn tỉnh có hơn 1.500 CLB học tập và gần 22 nghìn đôi bạn cùng tiến, trên 4.000 tuần học hay và 50 nghìn ngày học tốt. Các hoạt động này đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đội viên, thiếu niên, nhi đồng, góp phần nâng cao kết quả dạy và học trong các nhà trường, khuyến khích học sinh hăng say học tập, rèn luyện. Từ chương trình “Rèn luyện tri thức, vững bước tương lai”, nhiều đội viên đạt thành tích cao trong học tập đã được biểu dương khen thưởng, xứng đáng là những tấm gương điển hình để nhân rộng, tiêu biểu như em Nguyễn Hương Giang, Trường THCS Xuân Trường đạt Huy chương Vàng Ô-lim-pích Tiếng Anh cấp quốc gia. 2 đội viên Ngô Quang Đông và Đinh Trung Kiên, liên Đội THCS Xuân Tiến đoạt giải Nhì cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Nam Định lần thứ 4 với sản phẩm “Máy thu hoạch có thảm”. Các em Ngô Văn Thư và Đỗ Ngọc Dương, chi Đội 9A, THCS Thọ Nghiệp với sản phẩm mô hình “Trồng rau thủy canh”, đoạt giải Khuyến khích trong cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Nam Định lần thứ 4 do Sở GD và ĐT tổ chức. Em Đặng Thị Minh Anh, Trường THCS Mỹ Lộc đoạt giải Ba; Bùi Phạm Huyền My, Đỗ Minh Nguyệt và Vũ Hà Duyên, học sinh Trường THCS Trần Đăng Ninh, Thành phố Nam Định đoạt giải Khuyến khích cuộc thi “Chinh phục vũ môn” cấp toàn quốc...

Thực hiện chương trình “Rèn luyện tri thức, vững bước tương lai”, HĐĐ các cấp còn tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, giáo dục nhận thức về giới tính, sức khỏe sinh sản, phòng chống tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước cho thiếu nhi; giáo dục ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho đội viên, học sinh thông qua việc tổ chức “Ngày hội thiếu nhi với văn hóa giao thông”. Các cuộc vận động “Vì màu xanh quê hương”, “Trường em xanh - sạch - đẹp”, “Ngày chủ nhật xanh”... tiếp tục được thực hiện nhằm khuyến khích đội viên tích cực tham gia xây dựng môi trường học đường thân thiện, không bạo lực. Việc rèn luyện ý thức, tác phong cho đội viên cũng được đặc biệt quan tâm thông qua thực hiện nghiêm chỉnh nền nếp học đường, không nghỉ học tùy tiện, không đi học muộn, biết sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, sạch đẹp. 100% liên Đội duy trì thường xuyên và có hiệu quả việc kiểm tra 15 phút đầu giờ để đôn đốc, nhắc nhở học sinh, đội viên thực hiện nội quy. Hướng dẫn các em tham gia tích cực phong trào “Nói lời hay làm việc tốt”, tổ chức Đội gắn các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức cho đội viên trong thời kỳ mới, giúp các em rèn luyện kỹ năng giao tiếp ứng xử, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật... Bên cạnh các phong trào, hoạt động hỗ trợ học tập, rèn luyện đạo đức, thời gian qua, HĐĐ các cấp còn triển khai hiệu quả chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”, xây dựng Quỹ thắp sáng ước mơ thu hút đông đảo đội viên, nhi đồng tham gia. Thực hiện cuộc vận động “Giúp bạn tới trường - cùng hướng tới tương lai”, HĐĐ tỉnh phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng hàng nghìn suất quà cho học sinh mắc bệnh hiểm nghèo, học sinh khuyết tật, đội viên, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập ở các đơn vị nhà trường. Với tinh thần tương thân, tương ái, năm học 2017-2018, toàn tỉnh đã giúp đỡ, tặng quà cho hơn 3.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 350 triệu đồng. Qua đó, góp phần động viên khen thưởng, tuyên dương những tấm gương vượt khó vươn lên trong học tập và kịp thời bồi dưỡng, định hướng mục tiêu, lý tưởng sống, ước mơ, hoài bão của thiếu nhi.

Chương trình “Rèn luyện tri thức, vững bước tương lai” với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực đã tạo nên bầu không khí thi đua học tập, rèn luyện sôi nổi, hào hứng trong đội viên, học sinh. Từ đó, giúp các em rèn luyện, hoàn thiện bản thân, trở thành những con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, trang bị những tri thức quý báu để các em vững bước vào tương lai./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com