Cựu chiến binh Trực Thắng phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ"

08:08, 31/08/2018

Phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, Hội CCB xã Trực Thắng (Trực Ninh) luôn đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “CCB gương mẫu” gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Cán bộ Hội CCB xã Trực Thắng kiểm tra tuyến đường trồng cây xanh do CCB tự quản.
Cán bộ Hội CCB xã Trực Thắng kiểm tra tuyến đường trồng cây xanh do CCB tự quản.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả thiết thực, cán bộ, hội viên CCB xã Trực Thắng luôn tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, nói đi đôi với làm. Hội CCB xã đã đưa các nội dung của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ, tổ chức cho cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể, giúp hội viên nâng cao nhận thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, gương mẫu trong đạo đức, lối sống và tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện hương ước, quy ước ở khu dân cư góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Hội CCB xã còn chú trọng giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các buổi tập huấn cho CCB về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao KHKT giúp nhiều hội viên giảm nghèo và thoát nghèo bền vững. Hiện trên địa bàn xã có 28 gia trại do CCB làm chủ đã tạo việc làm cho 56 lao động địa phương với mức thu nhập từ 3 đến 4 triệu đồng/người/tháng. Đến nay, toàn xã số hộ CCB khá, giàu chiếm 98,87%, không còn hội viên nghèo. Làm theo lời Bác trong thực hành tiết kiệm, Hội CCB xã đã phát động phong trào hội viên CCB tiết kiệm, đóng góp giúp đỡ cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn… Với tinh thần “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, 2 năm qua (2016-2018), Hội CCB xã đã hỗ trợ, giúp đỡ người tàn tật, khiếm thính với số tiền gần 6 triệu đồng, ủng hộ quỹ vì người nghèo 7,6 triệu đồng, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, thiên tai hơn 21 triệu đồng, ủng hộ quỹ chăm sóc người cao tuổi xã hơn 7,7 triệu đồng, ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, tặng quà nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) 11,4 triệu đồng… góp phần chia sẻ những khó khăn của hội viên CCB, động viên khuyến khích hội viên tiếp tục vươn lên xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc. Bên cạnh đó, Hội CCB xã phối hợp với chính quyền địa phương tích cực chung tay xây dựng NTM. Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay xây dựng NTM”, xây dựng xã, huyện NTM và các phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, 14/14 chi hội xây dựng các mô hình “CCB tự quản” với tuyến đường dài 11.200m, tuyến đường sông 6.700m, trồng 439 cây xà cừ trên tuyến đường Vạn Phú, đảm nhận giải tỏa hành lang an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, vớt bèo, rác thải trên các tuyến sông cấp 2 của xóm, trồng hoa làm đẹp cảnh quan môi trường trên địa bàn mà các chi hội đảm nhận. Trong quá trình xây dựng NTM, cán bộ, hội viên CCB tích cực hưởng ứng các phong trào của địa phương, gương mẫu thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, cán bộ, hội viên CCB đã hiến hàng nghìn m2 đất, ủng hộ trên 96,4 triệu đồng và hàng nghìn ngày công lao động làm đường giao thông và các công trình phúc lợi. Ngoài ra, Hội CCB xã luôn phát huy quyền làm chủ của hội viên tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện vai trò dân chủ, phản biện và giám sát xã hội. Tích cực vận động hội viên và nhân dân tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền gắn với thực hiện quy chế ở cơ sở, công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên và nhân dân. Phát huy vai trò của 14 tổ CCB vì dân và hòa giải ở cơ sở của Hội CCB đã góp phần giữ vững an ninh trật tự và giảm thiểu tệ nạn xã hội ở các thôn, xóm. Tích cực tham gia các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ phát động, thường xuyên tổ chức chăm sóc, giúp đỡ, thăm hỏi, tặng quà các thương, bệnh binh lúc ốm đau, tai nạn rủi ro… Hội CCB xã đã chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội, thường xuyên tổ chức các buổi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tổ chức diễn đàn thanh niên với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên với phòng, chống tội phạm và an toàn giao thông, về lịch sử và truyền thống của quân đội, về gương người tốt, việc tốt… Đồng thời vận động các CCB, cựu quân nhân và nhân dân đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, xây dựng các tổ tự quản, tự phòng, xây dựng thôn xóm bảo đảm an toàn giao thông, thôn xóm không có tệ nạn xã hội, phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức hòa giải, chủ động giải quyết các mâu thuẫn ngay từ cơ sở góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, xây dựng thôn, xóm văn hóa. Từ những phong trào đã đạt được, đến nay toàn xã có 97,4% số hội viên CCB đạt tiêu chuẩn CCB gương mẫu, 97% gia đình hội viên CCB đạt danh hiệu gia đình CCB văn hóa, 100% chi hội đạt trong sạch vững mạnh./.

Bài và ảnh: Văn Huỳnh

 



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com