Phong trào rèn vở sạch chữ đẹp ở bậc tiểu học

08:07, 13/07/2018

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bên cạnh công tác chuyên môn, những năm qua các trường tiểu học trong tỉnh luôn chú trọng đến việc tích hợp rèn chữ trong dạy các môn văn hóa, đặc biệt là ở môn Chính tả cho học sinh.

Học sinh Trường Tiểu học Nam Đồng (Nam Trực) trong một giờ luyện chữ.  Bài và ảnh: Hồng Minh
Học sinh Trường Tiểu học Nam Đồng (Nam Trực) trong một giờ luyện chữ.

Để khuyến khích và động viên phong trào rèn chữ cho học sinh, hằng năm, các nhà trường đều phát động cuộc thi “Giữ vở sạch, viết chữ đẹp”, “Viết chữ đúng và đẹp” cấp trường, cụm trường, cấp huyện và tham gia cuộc thi cấp tỉnh. Năm học 2017-2018, Sở GD và ĐT đã phát động hội thi “Viết chữ đúng và đẹp” trong bậc học. Ngay từ đầu năm học, các đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền cho học sinh, giáo viên, phụ huynh hiểu rõ ý nghĩa của phong trào việc “Rèn chữ - Giữ vở”. Các hoạt động trưng bày, triển lãm và tuyên dương được tổ chức thường xuyên nhằm thúc đẩy phong trào “Vở sạch - Chữ đẹp”, “Nét chữ - Nết người”. Phong trào đã lôi cuốn được sự tham gia của đông đảo học sinh và sự vào cuộc tích cực của các nhà trường, các bậc phụ huynh. Những học sinh tham gia đều được viết bài theo định kỳ ngay tại trường và giáo viên trực tiếp chấm bài cho các em. Bài viết cuối cùng được gửi về Sở GD và ĐT cùng với tập bài định kỳ hằng tháng. Nhờ đó, Ban giám khảo thấy được những tiến bộ của các em qua từng bài viết, đánh giá được sự cố gắng, nỗ lực của các em trong suốt cả quá trình rèn luyện chăm chỉ, về đức tính kiên trì, óc thẩm mĩ, sự công phu và năng khiếu trình bày thể hiện trong từng con chữ. Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao 10 giải xuất sắc, 75 giải nhất, 165 giải nhì và 120 giải ba cho học sinh. Đây là hoạt động bổ ích, ý nghĩa để học sinh thể hiện năng khiếu và niềm đam mê của mình với chữ viết của dân tộc. Để tạo điều kiện cho học sinh có thói quen rèn chữ đẹp, các nhà trường đều trang bị tủ trưng bày những cuốn vở sạch chữ đẹp của học sinh.  Bên cạnh đó, các trường đều yêu cầu giáo viên chú trọng việc rèn chữ, giữ vở và theo dõi sát sao, uốn nắn, chỉ ra các lỗi mà học sinh mắc phải để sửa chữa kịp thời; hướng dẫn các em ngồi viết ngay ngắn, đúng tư thế, trình bày logic, hợp lý và dễ đọc để có ý thức chủ động trong việc rèn chữ ở lớp cũng như ở nhà. Để các em có ý thức rèn chữ, ngay từ khi bước vào lớp 1, ban giám hiệu các nhà trường đều yêu cầu giáo viên hướng dẫn cho trẻ cách viết đúng, chuẩn; phải dạy cho trẻ các cột đậm khi bắt đầu đặt bút viết. Ở bậc tiểu học, từ lớp 1 đến lớp 5, việc rèn chữ cho học sinh đều được tích hợp vào các môn văn hóa. Việc trình bày ở mỗi quyển vở của học sinh đến việc chấm bài của thầy cô cũng được quy định rất tỉ mỉ và cẩn thận. Đối với giáo viên, để dạy các em viết chữ đúng và đẹp, hằng ngày các thầy cô đều tự rèn viết chữ đẹp, thể hiện trong từng trang giáo án, hồ sơ và trình bày bảng trên lớp. Bên cạnh đó, trong năm học, các nhà trường thường xuyên tổ chức các buổi chuyên đề dạy chính tả, dạy tập viết, sửa tật chữ cho học sinh để rút kinh nghiệm cho từng giáo viên. Đối với học sinh, thầy cô giáo giảng kỹ cho các em nắm chắc quy luật chữ viết, nắm rõ khái niệm 1 ô li, 2 ô li ngay từ lớp 1, hình thành cho các em thói quen về cách thức trình bày trong vở. Đồng thời hướng dẫn các em ngồi đúng tư thế, cách cầm bút đúng quy định, giúp các em hiểu và biết cách viết đúng, đẹp về độ cao, khoảng cách, tỷ lệ, cách đặt bút, thử bút… Bên cạnh đó, cơ sở vật chất ở các nhà trường cũng ngày càng được đầu tư khang trang với các phòng học cao tầng thoáng mát, đủ ánh sáng, bàn ghế hiện đại. Những khẩu hiệu, hình ảnh, bảng lớp trang trí trong các phòng đều mẫu mực, đẹp mắt. Cô giáo Đào Thị Chàn, Trường Tiểu học Trực Hưng (Trực Ninh) cho biết: Nhà trường thường xuyên chỉ dạy, uốn nắn cho nhiều học sinh và có nhiều em đạt giải trong các kỳ thi “Viết chữ đúng và đẹp”. Thực tế cho thấy, giáo viên có viết đẹp thì mới hướng dẫn và rèn cho các em viết chữ đẹp được. Vì vậy, để viết chữ đẹp thầy cô cũng phải dày công, không chỉ dành nhiều thời gian để luyện chữ, để viết đẹp hơn, tôi còn mượn những bài mẫu chữ đẹp để tham khảo và học tập. Khi luyện viết chữ đẹp, vừa tạo ra những nét thanh, nét đậm cho từng chữ, vừa cần sự tỉ mỉ và cẩn thận. Đối với học sinh, việc luyện viết chữ đẹp còn giúp cho các em rèn được đức tính cẩn thận, kiên trì, nhẫn nại và nâng cao năng khiếu thẩm mỹ, óc quan sát, sáng tạo. 

“Viết chữ đúng và đẹp” là công việc quan trọng trong tổ chức các hoạt động của trường tiểu học. Vì vậy, các nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào này nhằm khơi gợi lòng yêu tiếng Việt, rèn chữ, giáo dục học sinh tính chăm chỉ, cẩn thận, đồng thời khẳng định phong trào “Viết chữ đúng và đẹp” là việc làm hữu ích trong tổ chức lồng ghép các hoạt động ở các trường tiểu học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh./.

Bài và ảnh: Hồng Minh



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com