Nhân Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIV: Dấu ấn 5 năm một nhiệm kỳ

08:10, 10/10/2017

Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017-2022 là ngày hội lớn của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tỉnh ta. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá toàn diện về công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên (TTN) nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cho công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong nhiệm kỳ tới. Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả, dấu ấn quan trọng, góp phần tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, từ đó huy động sức trẻ chung sức xây dựng quê hương.

ĐVTN Khối các trường cao đẳng, đại học của tỉnh tham gia diễn đàn Ký ức Thành Cổ.
ĐVTN Khối các trường cao đẳng, đại học của tỉnh
tham gia diễn đàn Ký ức Thành Cổ.

Nhiệm kỳ 2012-2017, phát huy truyền thống, tinh thần xung kích, sáng tạo của thanh niên, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu mà Đại hội Đoàn lần thứ XIII đề ra với nhiều kết quả nổi bật. Trong nhiệm kỳ, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN luôn được các cấp bộ Đoàn chú trọng, triển khai đồng bộ, đa dạng về nội dung, đổi mới về hình thức; phù hợp với từng đối tượng, như: tổ chức diễn đàn, tọa đàm, thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trên mạng internet; các buổi nói chuyện chuyên đề với những chuyên gia đầu ngành về những vấn đề TTN quan tâm. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, có sức lan toả sâu rộng trong các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội, đoàn viên, TTN. Cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Nam Định thời kỳ mới”, các hoạt động Tuyên dương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” đã góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khơi dậy niềm tin, thôi thúc thanh niên nỗ lực phấn đấu vươn lên. Các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử, truyền thống được triển khai hiệu quả, đặc biệt là hai cuộc thi: Tìm hiểu 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân; Tìm hiểu truyền thống 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, tuổi trẻ Nam Định vinh dự đạt giải Nhì tập thể cấp toàn quốc và nhiều giải cá nhân. Cùng với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, 2 phong trào hành động cách mạng lớn của Đoàn là "Xung kích, tình nguyện phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” được các cơ sở Đoàn triển khai đồng bộ, linh hoạt, phù hợp với từng địa phương, đơn vị. Các phong trào “Tuổi trẻ Nam Định chung tay xây dựng NTM”, “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị” với các hoạt động vệ sinh môi trường, góp sức làm đường giao thông nông thôn, xây dựng cảnh quan, môi trường đô thị sạch đẹp, văn minh được đông đảo ĐVTN tham gia với trên 100 nghìn ngày công tình nguyện. Theo đó, các phong trào tình nguyện đã được triển khai rộng khắp, thông qua các chiến dịch  "Thanh niên tình nguyện hè", "Tháng thanh niên”, "Tình nguyện mùa đông", "Xuân tình nguyện”, "Hiến máu tình nguyện”... Trong nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên tỉnh đã thành lập được 146 Đội hình thanh niên tình nguyện “Tiếp sức mùa thi” thu hút trên 2.620 tình nguyện viên tham gia; tư vấn, hỗ trợ được 39.987 lượt thí sinh và người nhà thí sinh, trao 2.028 suất ăn miễn phí, giới thiệu được 4.622 địa chỉ nhà trọ giá rẻ và nhà trọ miễn phí; đã có 32.300 lượt ĐVTN tham gia đăng ký hiến máu, thu được 31.666 đơn vị máu; thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí cho 5.802 trường hợp đối tượng chính sách. Phong trào "Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”, hoạt động nhân đạo từ thiện được triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, TTN. Đặc biệt, chương trình lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ luôn được đặc biệt quan tâm và duy trì tổ chức đồng loạt hằng năm vào tối 26-7 tại tất cả các Nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong toàn tỉnh với tổng số trên 24 nghìn phần mộ, thu hút sự tham gia của trên 300 nghìn lượt đoàn viên, TTN. Từ đó, tạo hiệu ứng và sức lan tỏa sâu rộng, tác động lớn tới nhận thức, khơi dậy tình yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, sự biết ơn sâu sắc của thế hệ trẻ đối với các thế hệ cha anh đi trước.

“Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh luôn quan tâm, động viên ĐVTN tích cực thi đua học tập, lao động, sáng tạo; hỗ trợ cho TTN tiếp cận cơ hội học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển tài năng...  Đoàn Thanh niên các cấp luôn chú trọng đến các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm, khảo sát nhu cầu học nghề của người lao động và thanh niên nông thôn trên địa bàn tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua, toàn tỉnh có 53.455 thanh niên được tư vấn hướng nghiệp, 14.503 thanh niên được giới thiệu việc làm, 3.990 thanh niên được tổ chức Đoàn tư vấn xuất khẩu lao động và 670 bộ đội xuất ngũ được giải quyết việc làm. Công tác tập hợp đoàn kết thanh niên được tăng cường đổi mới và mở rộng trong nhiều đối tượng. Các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, các cuộc vận động của Hội được triển khai rộng khắp, đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Nhiều cơ sở Đoàn đã có sự đổi mới trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội. Trong nhiệm kỳ, toàn tỉnh đã kết nạp được 76.414 đoàn viên mới; giới thiệu 7.560 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp và có 6.262 ĐVTN vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng...

Những kết quả mà tổ chức Đoàn đạt được trong thời gian qua là tiền đề quan trọng để BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nam Định, nhiệm kỳ 2017-2022 triển khai các nhiệm vụ mới. Với khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Nam Định tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo”, các cấp bộ Đoàn tập trung thực hiện các mục tiêu chính trong nhiệm kỳ đó là: Đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức và hiệu quả hoạt động của Đoàn và phong trào thiếu nhi. Phát huy trách nhiệm phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh và tích cực tham gia bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng; nâng cao phẩm chất, bản lĩnh chính trị, phát huy tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ Đoàn, ĐVTN trên các lĩnh vực. Xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước, có đạo đức, lối sống văn hoá, trung thực, đoàn kết, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó là tập trung chăm lo, giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của thanh niên; đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp. Không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Với tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, tin tưởng rằng, nhiệm kỳ 2017-2022 tiếp tục sẽ là một nhiệm kỳ thành công, ghi dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ Nam Định trên nhiều lĩnh vực phát triển KT-XH xứng đáng là những thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới. Qua đó, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, phấn đấu đến năm 2020 đưa Nam Định trở thành “Tỉnh NTM”, Thành phố Nam Định hình thành rõ nét một số chức năng “Trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng”./.

Bài và ảnh: Hoa Xuân



BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com