Mô hình câu lạc bộ "Vợ thương binh, liệt sĩ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình"

08:07, 24/07/2017
Theo chân các chị trong Ban chủ nhiệm CLB “Vợ thương binh, liệt sĩ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” ở TP Nam Định, chúng tôi đến thăm gia đình chị Nguyễn Thị Loan ở tổ 13, Liên Hà 2, phường Lộc Hạ. Chị Loan là vợ anh Dương Đình Nam, thương binh hạng 2/4. Đứng giữa khoảng sân xanh mát, đung đưa những giò phong lan, ngắm nhìn khu vườn rợp màu xanh của cây cảnh, cây ăn quả, ai cũng trầm trồ trước cơ ngơi vợ chồng chị đã tạo dựng được. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng chị Loan luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, cần cù chịu khó, nỗ lực vươn lên, phát triển kinh tế gia đình. Hiện tại, ngoài chăn nuôi gà, lợn, gia đình chị còn trồng cây ăn quả, cây cảnh các loại, mang lại nguồn thu nhập ổn định. Đây chỉ là một trong số hơn 40 thành viên của CLB “Vợ thương binh, liệt sĩ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” của Thành phố Nam Định. 
Chị Nguyễn Thị Loan, tổ 13, Liên Hà 2, phường Lộc Hạ (TP Nam Định) chăm sóc vườn cây ăn quả của gia đình.
Chị Nguyễn Thị Loan, tổ 13, Liên Hà 2, phường Lộc Hạ (TP Nam Định) chăm sóc vườn cây ăn quả của gia đình.
Chị Mai Thị Nhung, Chủ nhiệm CLB cho biết: Năm 1998, nhân dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Hội LHPN thành phố quyết định thành lập CLB “Vợ thương binh, liệt sĩ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” nhằm thực hiện chương trình công tác của Hội về việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tập hợp hội viên; đồng thời để góp phần cùng các cấp, các ngành và nhân dân thành phố tạo điều kiện giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ vơi bớt khó khăn, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Những ngày đầu mới thành lập, CLB có 37 thành viên đăng ký tham gia sinh hoạt; các thành viên đã thảo luận xây dựng quy chế hoạt động cụ thể. Đến nay, CLB có 41 thành viên, đều là những phụ nữ làm kinh tế giỏi, gương mẫu của các miền dân cư và trong các phong trào, hoạt động Hội. Để có kinh phí hoạt động và nguồn vốn giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, các thành viên tự nguyện đóng góp quỹ và một khoản tiền tiết kiệm hằng tháng. Với số vốn quỹ tiết kiệm và đóng góp của hội viên, CLB đã cho những chị có nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế gia đình, định hướng chọn hoạt động để đầu tư có hiệu quả, cách quản lý chi tiêu trong gia đình phù hợp với thu nhập, đồng thời vận động chị em tiết kiệm để có phần tích lũy. Nhờ đó, đời sống của các gia đình thành viên CLB ngày càng ổn định và phát triển. Nhiều thành viên trở thành những điển hình làm kinh tế giỏi như: Chị Mai Thị Nhung, vợ liệt sĩ, chủ nhiệm CLB  vừa công tác, vừa phát triển nghề trồng cây cảnh cho thu nhập hàng trăm triệu đồng, xây dựng nhà cửa khang trang, sắm các vật dụng trong gia đình. Chị Vương Thị Nhị, Giám đốc Cty TNHH Nam Sơn, lãnh đạo đơn vị làm ăn phát đạt và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện của địa phương. Chị Trần Thị Gái, xã Nam Vân là chủ đại lý tôm cá biển, tạo công ăn việc làm cho nhiều chị em; chị Trần Thị Dự, phường Cửa Nam là vợ liệt sĩ với nghề làm bún, mỗi ngày cung cấp ra thị trường trên 1 tạ bún, đồng thời chăn nuôi lợn, mỗi năm xuất từ 1-2 tấn lợn hơi, nâng cao mức sống gia đình và giúp vốn cho một số chị em làm kinh tế... Được sự quan tâm chỉ đạo của Hội Phụ nữ thành phố, CLB đã đề ra quy chế hoạt động và lịch sinh hoạt để chị em giao lưu gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Mỗi kỳ sinh hoạt, Ban chủ nhiệm CLB lại lựa chọn một chủ đề, nội dung khác nhau như: phụ nữ với gia đình, truyền thống của người phụ nữ Việt Nam, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống các bệnh phụ nữ tuổi trung niên, phụ nữ cao tuổi, chuẩn mực của người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và hội nhập...; trong đó đặc biệt coi trọng các chuyên đề trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình, phổ biến những kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp, kinh doanh, dịch vụ để các thành viên học tập... Ngoài ra, với sự hỗ trợ của Hội LHPN thành phố, CLB còn tổ chức cho các thành viên đi tham quan các di tích lịch sử cách mạng, giao lưu với nữ bộ đội Trường Sơn. Qua đó giúp chị em nâng cao nhận thức về đời sống, xã hội, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống của dân tộc, quân đội và người phụ nữ Việt Nam; xác định được trách nhiệm của mình đối với gia đình và xã hội. Sau gần 20 năm thành lập, CLB đã thực sự trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của chị em cùng cảnh ngộ; tổ chức được nhiều hoạt động nhằm trao đổi, hướng dẫn, hỗ trợ các thành viên phát triển kinh tế gia đình; đồng thời động viên chị em tích cực học tập, nâng cao hiểu biết về mọi mặt, tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. 
 
Vượt lên những mất mát, đau thương, các thành viên CLB “Vợ thương binh, liệt sĩ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” của Thành phố Nam Định đã nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, vươn lên tự khẳng định mình, làm ăn có hiệu quả trong cơ chế mới./.
 
Bài và ảnh: Lam Hồng


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com