Thị trấn Cát Thành đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học

08:10, 10/10/2016
Những năm gần đây, Thị trấn Cát Thành (Trực Ninh) đã tập trung các nguồn lực: từ nguồn kinh phí kiên cố hóa trường học, ngân sách xã và sự đóng góp của nhân dân để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học theo hướng đạt chuẩn quốc gia, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục.
Cô và trò Trường THCS Trực Thành.
Cô và trò Trường THCS Trực Thành.
Đến nay, các trường học của thị trấn đã từng bước được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp, có quy hoạch về diện tích đất theo yêu cầu của trường đạt chuẩn. Để đạt được điều đó, cùng với việc huy động các nguồn lực tại chỗ, xã đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Trước đây, Trường Tiểu học Trực Thành là một trong những đơn vị có cơ sở vật chất yếu kém của huyện, học sinh phải học phân tán ở các khu dân cư. Với tấm lòng hảo tâm của mình, ông Nguyễn Quốc Thập, một người con quê hương đang công tác tại Cty Dầu khí Hoàng Long thuộc Tổng Cty Khai thác dầu khí Việt Nam đã tặng 100 nghìn USD cho nhà trường để xây dựng cơ sở vật chất khang trang và 10 dàn máy vi tính để cô và trò nhà trường có điều kiện học tập và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy - học. Cùng với đó, Đảng ủy, UBND thị trấn đã dành hơn 1 tỷ đồng từ ngân sách xã để đầu tư xây dựng ngôi trường cao tầng với 18 phòng học và phòng chức năng trên diện tích gần 6.000m 2. Bên cạnh đó, nhà trường còn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các doanh nghiệp và nhiều người con quê hương với số tiền trên 130 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị dạy học; Hội đồng hương Thị trấn Cát Thành tại Hà Nội đã quyên góp cho thư viện nhà trường mỗi năm hàng trăm đầu sách… Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, chất lượng giáo dục của nhà trường đã có bước phát triển rõ rệt. Đội ngũ giáo viên của trường không ngừng học tập, phấn đấu vươn lên, luân phiên nhau đi học, đưa số cán bộ, giáo viên có trình độ đào tạo trên chuẩn đạt 100%. Hằng năm, Trường Tiểu học Trực Thành đã có hàng chục học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh… Đối với Trường THCS Trực Thành, năm học mới 2016-2017 cũng đánh dấu bước phát triển mới khi nhà trường vừa được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Để có được cơ ngơi khang trang như ngày hôm nay, từ năm học 2013-2014, Đảng ủy, UBND Thị trấn Cát Thành đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xã hội hóa giáo dục để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Được sự tài trợ của Tổng Cty Thăm dò và khai thác dầu khí Việt Nam, nhà trường đã xây dựng khu nhà mới 2 tầng với 8 phòng học, quy hoạch lại sân trường, tường bao, cổng trường... trị giá 3,5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thị trấn cũng đã đầu tư 600 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp khu nhà học cũ và đầu tư mua sắm, bổ sung trang thiết bị, bàn 2 chỗ, ghế 1 chỗ cho 8 phòng học mới tiếp nhận, xây mới 2 khu vệ sinh giáo viên và học sinh. Năm 2015, bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, nhà trường đã được tiếp nhận công trình sân trường xanh sạch đẹp do cha mẹ học sinh đóng góp với kinh phí trên 100 triệu đồng. Hiện nay, nhà trường đã có diện tích khuôn viên là 4.510m 2, với tổng số 26 phòng học, phòng bộ môn, thư viện, phòng truyền thống, các phòng chức năng và phòng thường trực. Khu vui chơi, khu luyện tập TDTT cũng được hoàn thiện, đảm bảo việc phục vụ các hoạt động giáo dục của nhà trường theo quy định. Với tổng số 6 trường mầm non, tiểu học và THCS, đến nay, thị trấn đã có 5/6 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó 4 trường mầm non, tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các đơn vị tài trợ và nhân dân đối với các nhà trường đã là một động lực và là điều kiện căn bản để các trường ngày càng phấn đấu vươn lên dạy tốt, học tốt. Hằng năm, ban giám hiệu các nhà trường đã tập trung chỉ đạo việc quản lý, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức kỹ năng, tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học; củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục đúng độ tuổi, tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tăng tỷ lệ trẻ đến trường và học sinh thi đỗ vào các trường THPT, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền địa phương, của hội cha mẹ học sinh để xây dựng trường học đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp - an toàn và thư viện trường học đạt chuẩn. Trong mỗi năm học, các đoàn thể, chính quyền địa phương, hội phụ huynh học sinh đã cùng với các nhà trường tạo điều kiện cho các em có hoàn cảnh khó khăn đến lớp, trợ cấp khó khăn cho những học sinh có hoàn cảnh vượt khó học tốt và cử giáo viên phối hợp với chính quyền các xóm có sổ theo dõi từng độ tuổi học sinh, theo dõi chất lượng học tập của các em từng kỳ, hằng năm; cùng với các chi hội khuyến học động viên, khen thưởng kịp thời, động viên các em học tập tốt. Đối với những học sinh khuyết tật, nhà trường phân công giáo viên chủ nhiệm trực tiếp giảng dạy và giúp đỡ hằng ngày, động viên, lôi cuốn các em thích đến trường để “mỗi ngày đến trường là một ngày vui”. 
 
Với sự quan tâm của Đảng bộ và nhân dân Thị trấn Cát Thành, các nhà trường đều phấn đấu vươn lên trong dạy và học. Hằng năm thị trấn đã huy động được trên 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 THCS và có từ 82% trở lên số học sinh tốt nghiệp THCS thi đỗ vào THPT. Bên cạnh đó, các tổ chức ban, ngành, đoàn thể và nhân dân thị trấn đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, động viên con em thi vào các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề, góp phần nâng cao dân trí và ổn định cuộc sống./.
 
Bài và ảnh: Hồng Minh


BÁO NAM ĐỊNH ĐIỆN TỬ

Tổng biên tập: Phạm Văn Trường

Phó Tổng biên tập: Trần Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Thủy

Tòa soạn: Số 68 Trần Phú, TP Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849386; Email: toasoanbnd@gmail.com